Huy động lực lượng tìm kiếm người phụ nữ mang bầu 6 tháng cùng con 1 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Điện Biên

| Xã hội

GiadinhNet - Hiện mưa lũ trên địa bàn huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vẫn diễn biến phức tạp; nước trong các khe suối dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm người bị lũ cuốn rất vất vả, nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên chiều 4/6, ông Trần Đức Trọng, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Điện Biên Đông cho biết, công tác tìm kiếm ba người bị lũ cuốn trong cơn lũ sáng 3/6, tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông đang được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt.

Trong ngày hôm qua (3/6), gần một trăm người là cán bộ, công chức các phòng, ban và lực lượng vũ trang huyện cùng cán bộ, dân quân, nhân dân xã Xa Dung đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân đến 22 giờ đêm nhưng không có kết quả.

Sáng 4/6, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã huy động tất cả các thành viên về 100% xã trên địa bàn huyện, triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó tình hình mưa lũ bất thường hiện nay; thông tin rộng rãi đến nhân dân, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản trước nguy cơ mưa lũ.

Trước đó trong khoảng thời gian từ 6h - 7h30 sáng 3/6, nhiều khu vực tại xã Sa Dung xảy ra mưa lớn. Lũ quét bất ngờ xảy ra tại bản Nà Sản B khiến người dân, chính quyền địa phương không kịp trở tay.

Có 4 người bị lũ cuốn trôi, trong đó 2 người đã được cứu vớt kịp thời là anh Lầu A Thái và cháu Lầu A Cải (9 tuổi). Hai nạn nhân còn lại là chị Thào Thị Mo (22 tuổi, đang mang thai 6 tháng) và con gái là cháu Lầu Thị May (1 tuổi) bị nước lũ cuốn mất tích. Thào Thị Mo là vợ của anh Lầu A Thái. Hiện tại, anh Thái đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Điện Biên Đông.


Lãnh đạo và nhân dân huyện Điện Biên Đông tìm kiếm người bị lũ cuốn.

Lãnh đạo và nhân dân huyện Điện Biên Đông tìm kiếm người bị lũ cuốn.

Hiện mưa lũ trên địa bàn huyện Điện Biên Đông vẫn diễn biến phức tạp; nước trong các khe suối dâng cao, chảy xiết, công tác tìm kiếm người bị lũ cuốn rất vất vả, nguy hiểm. Song, UBND huyện cùng chính quyền các xã trên địa bàn vẫn nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Bắt đầu từ sáng 4/6, công tác tìm kiếm người bị lũ cuốn được mở rộng sang địa bàn hai huyện Sông Mã và Thuận Châu (tỉnh Sơn La).

Ông Chá Chồng Chu, Chủ tịch UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông cũng cho biết, hiện chính quyền địa phương đã huy động 100% lực lượng dân quân phối hợp cùng người dân để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Thống kê sơ bộ, trận lũ cũng đã cuốn trôi hoàn toàn nhiều tài sản và 2 nhà tạm của người dân bản Nà Sản B, xã Sa Dung.

Mưa lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp những ngày đầu tháng 6/2019

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, diễn biến mưa, lũ, sạt lở đất, dông, lốc vẫn phức tạp trong những ngày đầu tháng 6/2019.

Do đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến thiên tai, thông tin trên truyền hình, phát thanh, mạng internet và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh; thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình diễn biến thiên tai về Văn phòng thường trực.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thường xuyên liên hệ, nắm bắt tình hình thiên tai tại các địa phương; tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc Công văn số 62 ngày 27/5/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ động ứng phó với thiên tai.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.