Huỷ quyết định nghỉ hưu của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, tiếp tục xử lý sai phạm

| Xã hội

GiadinhNet - Các cơ quan chức năng xác định vi phạm, khuyết điểm của ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và cá nhân, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân vừa ký Quyết định số 1484/QĐ-UBND, theo đó thu hồi và huỷ bỏ Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 28/3, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ra quyết định về việc nghỉ hưu của ông Hoàng Tiến Đức. Theo quyết định này, ông Đức bắt đầu nhận lương hưu từ ngày 01/7 tới.

Việc thu hồi và huỷ bỏ quyết định nghỉ hưu của ông Hoàng Tiến Đức được cho là nhằm phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tới cùng các vi phạm của ông này trong vụ gian lận thi cử tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại địa bàn tỉnh Sơn La.

Với cương vị Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban coi thi, Trưởng ban chấm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La, ông Hoàng Tiến Đức là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong vụ việc nói trên.

Ông Hoàng Tiến Đức (ngoài cùng bên phải) chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018.

Ông Hoàng Tiến Đức (ngoài cùng bên phải) chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018.

Ông Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, trong thời gian đang xem xét những sai phạm để có hình thức kỷ luật thì không thực hiện một số việc, trong đó có việc chưa giải quyết chế độ nghỉ hưu. Khi đã nghỉ hưu thì sẽ xử lý khó nên UBND tỉnh thu hồi quyết định nghỉ hưu để thuận tiện cho việc xử lý về mặt chính quyền.

“Các cơ quan có thẩm quyền đang xem xét hình thức kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức, cụ thể ông Đức bị xử lý kỷ luật là cách tất cả các chức vụ trong Đảng, có hiệu lực thi thành từ ngày 27/6/2019. Trong suốt quá trình xem xét kỷ luật đó, ông Đức đã có quyết định nghỉ hưu và các cơ quan như Sở GDĐT, BHXH tỉnh đã làm tất cả các thủ tục để chuẩn bị đến ngày 1/7/2019, ông Đức hưởng lương hưu. Tuy nhiên, trong thời gian đó đang xem xét kỷ luật chưa giải quyết được thì phải thu hồi lại quyết định nghỉ hưu và hủy bỏ quyết định.

Sau khi kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, theo quy định thì hình thức xử lý kỷ luật hành chính không thấp hơn hình thức xử lý kỷ luật về Đảng. Kỷ luật về Đảng là cách chức thì đương nhiên kỷ luật hành chính cũng phải cách chức. Như hiện tại, ông Đức vẫn hưởng các chế độ chính sách bình thường của Nhà nước”, ông Hòa thông tin thêm.

Kết luận điều tra vụ án gian lận thi cử tại Sơn La cho thấy, ông Hoàng Tiến Đức từng thừa nhận trước khi chấm thi, có một số trường hợp là lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn tỉnh; cán bộ Sở GD&ĐT Sơn La và người ngoài xã hội có con, em dự thi đã tìm gặp, chuyển thông tin thí sinh và nhờ ông “xem trước kết quả”.

Các phóng viên chờ phỏng vấn lãnh đạo Bộ GD&ĐT trước cổng Sở GD&ĐT Sơn La liên quan đến vụ gian lận thi cử ở tỉnh này.

Các phóng viên chờ phỏng vấn lãnh đạo Bộ GD&ĐT trước cổng Sở GD&ĐT Sơn La liên quan đến vụ gian lận thi cử ở tỉnh này.

Ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức đã gọi ông Trần Xuân Yến - nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đến phòng làm việc, nhận danh sách 8 thí sinh trên và nhờ ông Yến "xem trước điểm thi".

Ban đầu, ông Đức khai chỉ nhận và chuyển thông tin 8 thí sinh nhờ ông Yến “xem điểm thi”, không hưởng lợi vật chất từ việc này, không chỉ đạo cấp dưới thực hiện sai phạm.

Tuy vậy, đến ngày 23/01/2019, ông Hoàng Tiến Đức bất ngờ thay đổi lời khai, phủ nhận nội dung trước đó và khẳng định không nhận thông tin 8 thí sinh nói trên rồi chuyển cho ông Trần Xuân Yến.

Hiện, Công an tỉnh Sơn La đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh Sơn La truy tố 8 bị can liên quan tới vụ gian lận thi cử tại Sơn La.

Trong số này có 6 người là cấp dưới của ông Hoàng Tiến Đức, bao gồm: Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Xuân Yến, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Lò Văn Huynh, Phó Trưởng phòng Nguyễn Thanh Nhàn, chuyên viên phòng này - Nguyễn Thị Hồng Nga, Phó Trưởng phòng Chính trị - tư tưởng Cầm Thị Bun Sọn và Đặng Hữu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu (TP. Sơn La).

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.