Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ nhiễm HIV dùng dao, kéo khống chế hàng loạt con tin

Thứ ba, 18:31 26/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi khống chế một nữ sinh để cướp xe đạp điện nhưng bất thành, Sơn tiếp tục làm hại một bé trai 3 tuổi trước khi khống chế anh Quảng gần 5 giờ đồng hồ.

Ngày 26/4, thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Chu Văn Sơn (SN 1981, ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.


Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Ngọc

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Ngọc

Trước đó, khoảng 8h sáng 17/4, Sơn đi bộ đến xóm Hồng Yên (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) thì bất ngờ rút một con dao và kéo đã thủ sẵn trong người ra chặn đường khống chế cháu Nguyễn Thị Yến (SN 1999, trú xã Diễn Ngọc) đang đi học bằng xe đạp điện để cướp xe. Bị người dân gần đó can ngăn nên tên này bỏ đi.

Trên đường về nhà, Sơn gặp chị Trần Thị Tài đi xe máy chở con trai là Đậu Văn Phong (SN 2013) ra chợ nên dùng dao kề vào má cháu Phong nhưng may mắn được người dân xung quanh nhanh chóng tìm cách khống chế kịp thời.

Sau khi khống chế hai nạn nhân thất bại, Sơn tự dùng dao cứa vào tay mình khiến máu chảy lênh láng. Biết tin Sơn bị thương do tự cứa vào tay mình, anh Nguyễn Văn Quảng (SN 1982, họ hàng của Sơn) chạy ra khuyên can thì lại bị Sơn bất ngờ dùng hung khí dí vào cổ và bắt làm theo ý mình.

Ngay sau đó, Sơn ép anh Quảng tự cởi bỏ quần áo rồi lấy xe chở mình chạy vòng vòng xung quanh huyện Diễn Châu suốt gần 5 tiếng đồng hồ. Trong quá trình này, Sơn luôn kề kéo vào cổ nạn nhân và nói “không nghe lời là tao giết”.

Sau gần 5 tiếng chạy lòng vòng giữa trời nắng, Sơn yêu cầu anh Quảng đưa về nhà để nghỉ. Nhân lúc Sơn yêu cầu được hút thuốc lào, công an viên Nguyễn Văn Điệp đã nhanh trí tấn công khiến hắn rơi hung khí, giải cứu con tin an toàn.

Được biết đối tượng Sơn đang bị nhiễm virus HIV.


Vụ việc gây hoang mang, thu hút hàng trăm người dân tập trung theo dõi

Vụ việc gây hoang mang, thu hút hàng trăm người dân tập trung theo dõi

Anh Quảng bị một vết dao cứa dài khâu 6 mũi cùng hàng chục vết xước khác ở cổ. Khi được giải cứu, anh kiệt sức bất tỉnh, sau đó đã uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Hồ Hà – Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top