Khá “bảnh” trần tình vụ cùng bạn dàn hàng chụp ảnh trên đường quốc lộ

| Xã hội

GiadinhNet - Khá “bảnh” lên tiếng phản đối ý kiến cho rằng hành động của mình cần bị xử phạt vì “mình chỉ đi vệ sinh thôi chứ không làm gì”.

Liên quan đến việc trang Facebook của Ngô Bá Khá (còn gọi là Khá “bảnh”) đăng tải một bức ảnh cùng nhóm bạn dàn hàng trên đường cao tốc chụp hình, mới đây người này đã đăng video giải thích.

Theo đó, tối 11/3, trong video dài 3 phút, anh chàng giải thích mình và nhóm bạn hôm đó đi ăn cưới một người quen tại tỉnh Thái Bình, đi trên tuyến quốc lộ Hà Nội - Hải Phòng.

Sau khi đỗ xe lại bên cạnh đường và đi vệ sinh, Bá Khá mở điện thoại ra để xem lộ trình đường đi thì thấy bạn bè đang đứng túm tụm lại nên mới chụp một bức ảnh kỷ niệm.

“Bảnh không cố tình gì cả, chỉ là mình xuống đi vệ sinh rồi vô tình anh em đứng chụp kiểu ảnh thôi chứ không có gì cả”, thanh niên này liên tục nhấn mạnh.

Bức ảnh chụp trên đường cao tốc của Ngô Bá Khá và nhóm bạn.

Bức ảnh chụp trên đường cao tốc của Ngô Bá Khá và nhóm bạn.

Bá Khá cũng cho biết bản thân không đồng tình với ý kiến cho rằng hành động của mình cần bị xử phạt vì “mình chỉ đi vệ sinh thôi chứ không làm gì”.

Cuối đoạn clip, Ngô Bá Khá nói rằng, từ lần sau sẽ rút kinh nghiệm không dừng xe ở cao tốc để chụp ảnh.

Trước đó, vào sáng 7/3 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 2 xe ô tô BKS 30E - 114.23 và 99A -196.53 dừng đỗ ở làn khẩn cấp và có 8 người đứng dàn hàng ngang giữa làn đường bên cạnh để chụp ảnh.

Trong nhóm người trên có một người tên là Ngô Bá Khá (hay còn gọi là Khá "bảnh", được nhiều người biết đến trên mạng xã hội). Sự việc trên gây bức xúc cho nhiều người vì hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, đơn vị đã gửi cho Cục CSGT thông tin về nhóm người dừng xe trên cao tốc chụp ảnh

“Chúng tôi đã gửi thông tin sang bên Cục CSGT để họ ra thông báo xử phạt”, lãnh đạo Ban quản lý cao tốc cho hay.

Trước đó, tại tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai cũng đã có 4 trường hợp bị mạng xã hội lên án vì hành vi dừng xe trên làn khẩn cấp, rồi trải chiếu mở tiệc ăn uống. Trong số đó, có một gia đình bị xử phạt 5,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng.

Ngô Bá Khá (biệt danh Khá “bảnh”) sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Anh được biết đến qua các clip có lời lẽ tục tĩu, giang hồ trên Youtube.

Đánh liều mạng sống, nhóm thanh niên dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Đánh liều mạng sống, nhóm thanh niên dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

GiadinhNet – Nhóm thanh niên cá cược mạng sống của mình với “tử thần” khi dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng để chụp ảnh.

Nguyễn Lan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.