|
|
|
Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng phát biểu khai mạc hội thảo. |
Sáng nay (23/10) tại Phú Yên, ba vấn đề lớn của hoạt động DS-KHHGĐ gồm: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số được các đại biểu đến từ 17 tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên chia sẻ tại hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp về DS-KHHGĐ tại cơ sở”.
TS. Dương Quốc Trọng - Tổng Cục trưởng DS-KHHGĐ - chủ trì hội thảo. Lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng thuộc Tổng Cục cùng tham gia hội thảo.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông trực tiếp tại cơ sở, trong bối cảnh hiện nay và thời gian tới với những nhiệm vụ khó khăn hơn.
Người đứng đầu ngành DS-KHHGĐ cũng đánh giá cao các nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, cộng tác viên nhằm thực hiện tốt công tác truyền thông trực tiếp tại cơ sở. Đồng thời yêu cầu các đại biểu tích cực chia sẻ những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ thực tiễn suốt thời gian qua, giúp ngành DS-KHHGĐ nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp trong thời gian tới.
|
|
|
Giám đốc Sở Y tế Phú Yên - ông Phạm Phú Nhân thay mặt địa phương
chào mừng các đại biểu về dự hội thảo. |
Dịp này, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục Đặng Thị Bích Thuận cũng phác họa bức tranh toàn cảnh về hoạt động truyền thông qua báo cáo kết quả triển khai các mô hình, hoạt động suốt 3 năm qua. Trong đó đề cập những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và định hướng công tác truyền thông trong thời gian tới. Báo cáo cũng nêu bật vấn đề “Truyền thông vẫn là giải pháp cần phải tiếp tục được đẩy mạnh” như một gợi mở để các đại biểu đóng góp ý kiến.
|
|
|
Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục Đặng Thị Bích Thuận báo cáo kết quả hoạt động truyền thông trực tiếp tại khu vực 3 năm qua. |
Liên quan đến nội dung quy mô dân số, đại biểu đến từ các tỉnh Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai đã chia sẻ khá nhiều vấn đề. Những kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến cơ cấu dân số và chất lượng dân số, những vấn đề “nóng” trong công tác DS-KHHGĐ cả nước hiện nay cũng như sắp tới, được các đại biểu đến từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế và Đắc Nông nhiệt thành chia sẻ.
Truyền thông và dịch vụ y tế là hoạt động cốt lõi được ngành DS-KHHGĐ sử dụng nhằm đạt các mục tiêu. Trong đó, hoạt động truyền thông luôn đặt viên gạch đầu tiên để dịch vụ y tế xây nên tòa nhà thành quả của lĩnh vực DS-KHHGĐ.
|
|
|
Đại biểu đến từ 17 tỉnh, thành từ Ninh Thuận đến Nghệ An tham gia hội thảo. |
Sự song hành, nhịp nhàng và chặt chẽ của truyền thông-dịch vụ y tế đã giúp Việt Nam đạt mức sinh thay thế, tốc độ gia tăng dân số nhanh được kiềm chế, nhận thức-thái độ-hành vi về DS-KHHGĐ của các nhóm đối tượng chuyển biến tích cực...
Song trong giai đoạn mới với những vấn đề “nóng” như mất cân bằng giới tính, cải thiện-nâng cao chất lượng giống nòi, chất lượng dân số... thì hoạt động truyền thông, đặc biệt là truyền thông trực tiếp tại cơ sở, càng đóng vai trò to lớn và xung kích. Và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động truyền thông đúc kết suốt thời gian qua của lãnh đạo, cán bộ - cộng tác viên thông qua sự chia sẻ tại hội thảo, càng trở nên quý giá, là tài sản lớn của ngành DS-KHHGĐ.
ThanhGiang