Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Vườn Quốc gia U Minh Thượng

| Xã hội

GiadinhNet - Khác với sự rậm rạp, hùng vĩ của các khu rừng nhiệt đới, Vườn Quốc gia U Minh Thượng là kiểu rừng ngập nước, có thể bao quát được tầm nhìn rộng lớn, đem lại một vẻ đẹp rất bình yên.

Vườn Quốc gia U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang, có diện tích rừng 8.030 ha và là một trong những khu rừng đầm lầy than bùn quan trọng còn sót lại của đồng bằng sông Cửu Long. Đây còn là vườn di sản Asean thứ 5 của Việt Nam và là một trong ba khu vực trọng yếu của khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang.


Du khách có thể lên chòi cao để ngắm được toàn cảnh Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

Du khách có thể lên chòi cao để ngắm được toàn cảnh Vườn Quốc gia U Minh Thượng.


Hệ thống kênh rạch len lỏi giữa những vùng cây rừng.

Hệ thống kênh rạch len lỏi giữa những vùng cây rừng.


Nơi đây được công nhận là một trong bốn khu bảo tồn đất ngập nước ưu tiên cao nhất của đồng bằng sông Cửu Long.

Nơi đây được công nhận là một trong bốn khu bảo tồn đất ngập nước ưu tiên cao nhất của đồng bằng sông Cửu Long.


Rừng đầm lầy than bùn có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Rừng đầm lầy than bùn có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.


Đây là kiểu rừng đặc thù được xếp vào loại quý hiếm trên thế giới.

Đây là kiểu rừng đặc thù được xếp vào loại quý hiếm trên thế giới.


Đi xuồng trên kênh rạch len lỏi vào những khu rừng nguyên sinh để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ cùng vẻ đẹp hoang sơ là một trải nghiệm rất thú vị.

Đi xuồng trên kênh rạch len lỏi vào những khu rừng nguyên sinh để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ cùng vẻ đẹp hoang sơ là một trải nghiệm rất thú vị.


Vườn Quốc gia U Minh Thượng có 3.000 ha đầm lầy và đồng cỏ ngập nước.

Vườn Quốc gia U Minh Thượng có 3.000 ha đầm lầy và đồng cỏ ngập nước.


Đây còn là nơi duy trì nguồn nước ngọt, lưu trữ carbon, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Đây còn là nơi duy trì nguồn nước ngọt, lưu trữ carbon, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.


Ngoài diện tích vùng lõi, Vườn Quốc gia U Minh Thượng còn có 13.069 ha vùng đệm có dân sinh sống, nhận trồng và giữ rừng.

Ngoài diện tích vùng lõi, Vườn Quốc gia U Minh Thượng còn có 13.069 ha vùng đệm có dân sinh sống, nhận trồng và giữ rừng.

Chí Cường

chí cường
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.