Khẳng định vai trò của chức sắc tôn giáo
GiadinhNet - Tín đồ các tôn giáo có đời sống tinh thần, tâm linh mang tính đặc thù, phụ thuộc vào đức tin của tôn giáo. Do đó, nếu có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp sẽ đem lại kết quả cụ thể góp phần vào việc khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Xuất phát từ thực tế trên, vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục DS - KHHGĐ và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) xây dựng mô hình “Gia đình phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh” tại Thái Bình và Hưng Yên.
Nhà sư cũng tham gia tuyên truyền dân số
Trong các nhóm đối tượng cần tác động để nâng cao nhận thức và vận động thay đổi hành vi làm mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam có đối tượng là tín đồ của các tôn giáo. Họ là một bộ phận rất quan trọng và không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc.
![]() |
|
Sự tham gia của các chức sắc tôn giáo trong hoạt động tuyên truyền DS-KHHGĐ đã góp phần giúp người dân có ý thức hơn trong việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Ảnh: Q.H |
Cùng với Đông Cường, xã Đại Đồng, Chỉ Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và xã Nam Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) cũng là những địa phương được áp dụng mô hình "Gia đình phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh" (tại tỉnh Hưng Yên) và "Gia đình tín đồ công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh" (tại tỉnh Thái Bình) đang ngày càng phát huy hiệu quả. Thái Bình và Hưng Yên là 2 tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh ở mức cao so với trung bình cả nước, đồng thời có số dân theo đạo khá đông.
Mô hình được triển khai từ quý I/2009 tại 4 xã trên. Sau gần 2 năm triển khai, nhận thức, trách nhiệm đối với cấp ủy đảng, chính quyền đã có những chuyển biến tích cực. Trong tháng 8/2010, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 07/2010/QĐ - UBND về việc ban hành quy định một số chế độ khen thưởng, khuyến khích các địa phương làm tốt chính sách DS- KHHGĐ. Như ở xã Nam Hải (Tiền Hải, Thái Bình) đã đưa việc giảm thiểu tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) thành chỉ tiêu thi đua và phấn đấu của Đảng bộ xã.
|
"Cần tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng cho bà con những vấn đề về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh. Tôi cho rằng, việc kết hợp với Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện mô hình này đã đem lại những biến chuyển và kết quả rõ rệt. Nên duy trì mô hình này để chuyển biến nhận thức sâu sắc và thay đổi hành vi của người dân", chị Phạm Thị Thúy cán bộ chuyên trách xã Đông Cường (Văn Lâm, Hưng Yên). Tại các địa bàn triển khai mô hình, người dân đã bắt đầu có sự quan tâm đến vấn đề MCBGTKS. Tại Hưng Yên, theo kết quả khảo sát có 88,3% (người trả lời tuổi từ 18-49) và 96,7% (trên 50 tuổi) tham gia vào mô hình; con số này ở Thái Bình lần lượt là 91,7% và 98,3%. Mô hình còn có sự tác động đến những người cao tuổi tham gia với vai trò ảnh hưởng đến con cháu. Do đó, bước đầu, quan niệm về việc sinh con trai hay con gái đã có thay đổi. Tại Hưng Yên, 28,3% (số người trả lời tuổi từ 18-49) và 8,5% (trên 50 tuổi) cho rằng nhất thiết phải có con trai; trong khi đó, ở Thái Bình, con số này là 8,3% và 6,7%. |
Khi đã ý thức được tầm quan trọng của mô hình và trách nhiệm của mình, các linh mục đã tích cực triển khai mô hình, hơn thế, còn lồng ghép sáng tạo các vấn đề MCBGTKS vào các lớp giảng giáo luật về hôn nhân, gia đình của nhà thờ. Ở những buổi học này, số lượng người đến dự rất đông.
Từ sự chuyển biến về nhận thức của các chức sắc tôn giáo, sự chuyển biến trong nhận thức của người dân cũng có những tín hiệu đáng mừng. Chị Phạm Thị Thúy, cán bộ chuyên trách dân số xã Đông Cường cho biết: "Năm 2009, tỷ số giới tính khi sinh ở xã là 103 bé trai/100 bé gái; 10 tháng đầu năm nay, trong số 70 trẻ sinh ra, đáng mừng là "chia đều 35/35".
"Cần tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng cho bà con những vấn đề về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh. Tôi cho rằng, việc kết hợp với Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện mô hình này đã đem lại những biến chuyển và kết quả rõ rệt. Nên duy trì mô hình này để chuyển biến nhận thức sâu sắc và thay đổi hành vi của người dân", chị Phạm Thị Thúy cán bộ chuyên trách xã Đông Cường (Văn Lâm, Hưng Yên).
