Khánh thành ngân hàng sữa mẹ phi lợi nhuận tại Bệnh viện Từ Dũ

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Từ Dũ đã chính thức đưa vào hoạt động Ngân hàng sữa mẹ đặt trong khuôn viên bệnh viện. Đây là Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên ở khu vực phía Nam và thứ 2 tại Việt Nam.

Sáng 10/4, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã chính thức đưa vào hoạt động Ngân hàng sữa mẹ đặt trong khuôn viên bệnh viện.

Đây là Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên ở khu vực phía Nam và thứ 2 tại Việt Nam, sau Ngân hàng sữa mẹ tại Đà Nẵng; được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu và với sự hỗ trợ của Cơ quan viện trợ Ireland Irish Aid và Alive & Thrive.

Tỉ lệ sống của trẻ sinh non sẽ tăng lên rất nhiều nếu nhận được nguồn sữa mẹ hiến tặng, điều đó đã khơi nguồn ý tưởng cho Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại khu vực phía Nam.


Các nhân viên y tế đang xử lý sữa mẹ được hiến tặng

Các nhân viên y tế đang xử lý sữa mẹ được hiến tặng

Ths.BS Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ hoạt động theo mô hình thu thập sữa tự nguyện hiến tặng từ các bà mẹ đang nuôi con nhỏ bằng nguồn sữa của mình, không nhận chi phí.

Sữa mẹ được chọn lọc từ các bà mẹ khỏe mạnh, không mắc bệnh lý (như viêm gan siêu vi B, HIV...), không có các hành vi nguy cơ ảnh hưởng đến sữa mẹ và được kiểm tra, xét nghiệm máu theo quy trình nghiêm ngặt.


Những chai sữa mẹ đầu tiên đã được sàng lọc và thanh trùng theo chuẩn quốc tế. Ảnh: L.Phương

Những chai sữa mẹ đầu tiên đã được sàng lọc và thanh trùng theo chuẩn quốc tế. Ảnh: L.Phương

Về phần người nhận sữa, họ chỉ phải trả một chi phí nhỏ để bù đắp cho quá trình xử lý, thanh trùng, lưu trữ sữa, thực hiện các xét nghiệm... tại ngân hàng. BS Quang Thanh cũng cho biết, bệnh viện sẽ miễn giảm cho các bà mẹ có gia cảnh khó khăn.


Thứ trưởng Bộ Y tế cùng cắt băng khánh thành Ngân hàng sữa mẹ, Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: T.L

Thứ trưởng Bộ Y tế cùng cắt băng khánh thành Ngân hàng sữa mẹ, Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: T.L

BSCKII Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết: Ý tưởng thành lập Ngân hàng sữa mẹ bắt nguồn từ hình ảnh những em bé sinh non. Trẻ sinh non trước giờ vẫn được nuôi bằng sữa công thức khi mẹ không có sữa, tuy nhiên, dù công nghệ hiện đại đến mức nào, sữa công thức cũng không tốt cho em bé bằng sữa mẹ được.

Tại buổi khánh thành Ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Từ Dũ, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh: "Để nuôi dưỡng con người từ lúc sinh ra không có gì quý giá bằng sữa mẹ". Theo Thứ trưởng, thực tế có rất nhiều trẻ không được bú mẹ, đó là những em bé không còn mẹ, người mẹ có bệnh không cho con bú được... Trong khi đó, nhiều bà mẹ lại căng sữa, dư thừa, con bú không hết lại rất cần được hút bớt ra để hạn chế các nguy cơ áp-xe, tắc tia sữa... Nếu họ hiến tặng số sữa dư thừa này, nhiều em bé sẽ có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, phòng ngừa được nhiều bệnh tật và cũng là nguồn động viên cho các bà mẹ không thể cho con bú.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều Ngân hàng sữa mẹ ra đời trên toàn quốc. Đây là tinh thần chỉ đạo ngành của Bộ Y tế, hướng tới mục tiêu nhân văn, nhân đạo và cải thiện nòi giống cho người Việt Nam.Thời gian đầu Ngân hàng sữa sẽ cung ứng cho nhu cầu tại Bệnh viện Từ Dũ, sau đó sẽ mở rộng cung cấp cho các bệnh viện khác trên địa bàn vì quy mô của ngân hàng đủ khả năng cung cấp cho nhiều bệnh viện.

Được bú sữa mẹ, trẻ sẽ giảm nhiều nguy cơ như viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng sơ sinh muộn và tăng tỉ lệ sống sót lên rất nhiều, thậm chí có thể đạt tới 50% ở các em bé sinh cực non. Ngoài ra, với các em bé sơ sinh mà mẹ không thể cho con bú, việc nhận được sữa mẹ hiến tặng sẽ vô cùng có giá trị trong sự phát triển của trẻ.

Minh Trang

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.