Khen thưởng 10 y bác sĩ hiến máu cứu sống mẹ con sản phụ đờ tử cung sau sinh

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 14/12, PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể và 10 cá nhân kíp trực, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh vì đã xuất sắc cứu sống mẹ con sản phụ bị đờ tử cung sau sinh ngày 2/11/2018 vừa qua tại Bệnh viện.

PGS.TS Phạm Thanh Bình tặng bằng khen cho các y bác sĩ BV Sản Nhi Quảng Ninh.

PGS.TS Phạm Thanh Bình tặng bằng khen cho các y bác sĩ BV Sản Nhi Quảng Ninh.

Đi cùng Lãnh đạo công đoàn Y tế Việt Nam có đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh. Về phía Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Đinh Thị Lan Oanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện; kíp trực gồm 10 bác sĩ, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia hiến máu cứu sản phụ cùng hơn 50 cán bộ viên chức, công nhân lao động tại bệnh viện.

BSCKII Đinh Thị Lan Oanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện cho biết: Vào hồi 14h30' ngày 2/11/2018, Bệnh viện tiếp nhận thai phụ Trần Thị T.(37 tuổi), thường trú tại Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi sinh được bé trai nặng 3900gr, sản phụ xuất hiện tình trạng tử cung co kém, chảy máu.

Qua hội chẩn chuyên khoa chẩn đoán sản phụ bị sốc mất máu do đờ tử cung sau sinh thường và chỉ định phẫu thuật cắt tử cung bán phần kèm truyền máu, truyền đạm, kháng sinh ngay để giữ tính mạng cho sản phụ.

Tình hình hết sức nguy kịch, nếu không phẫu thuật cấp cứu cầm máu và truyền máu kịp thời nguy cơ sản phụ tử vong rất cao. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển phòng mổ, đồng thời dự trù khối hồng cầu nhóm B, máu tươi toàn phần cùng các phương tiện sẵn sàng cấp cứu sản phụ.

Do bệnh nhân mất máu nhiều, nên kíp trực gồm 10 bác sĩ, kỹ thuật viên đã hiến máu trực tiếp tổng cộng 30 đơn vị máu tương đương 8 lít máu, gồm 13 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, 3 đơn vị khối tiểu cầu, 19 khối hồng cầu, 2 đơn vị máu toàn phần giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho rằng, việc kíp trực gồm 10 bác sĩ, kỹ thuật viên kịp thời hiến máu, cứu sống mẹ con sản phụ bị đờ tử cung sau sinh là một thành tích đáng tự hào của ngành y tế Quảng Ninh nói riêng và ngành y Việt Nam nói chung.

ĐH (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.