Khen thưởng đột xuất 4 cán bộ y tế tỉnh Quảng Ninh cứu người

| Y tế

GiadinhNet – Các bác sĩ chẩn đoán bé P. bị xuất huyết trong não lan rộng, tại nhiều nơi nên chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ ngoài màng cứng và dưới màng cứng cho bệnh nhân.

Hôm qua (17/7), Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh quyết định tặng giấy khen đột xuất cho kíp trực cấp cứu gồm 4 cán bộ y tế của Bệnh viện Sản Nhi có thành tích xuất sắc trong công tác xử lý cấp cứu, điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân nhi 37 ngày tuổi.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho hay, vào ngày 7/5, bệnh viện có tiếp nhận bé P. Đ. P (37 ngày tuổi), trú tại phường Quang Hanh (TP. Cẩm Phả) trong tình trạng quấy khóc từng cơn, li bì, bỏ bú, nôn trớ sau ăn và da nhợt nhạt.

Quyết định khen thưởng đột xuất của Sở y tế cho kíp mổ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Quyết định khen thưởng đột xuất của Sở Y tế cho kíp mổ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Qua tiến hành hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bé P. bị xuất huyết trong não lan rộng, tại nhiều nơi nên chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ ngoài màng cứng và dưới màng cứng cho bệnh nhân..

Xác định đây là ca phẫu thuật phức tạp và có nhiều biến chứng nguy hiểm. Cho nên, trong quá trình mổ các bác sĩ tiến hành tách riêng các cơ xương sọ, bộc lộ xương đỉnh trái, xương chẩm, tiến hành cắt một phần xương đỉnh trái, xương chẩm, khâu treo màng cứng.

Đồng thời, mở màng cứng lấy hết tổ chức máu tụ cùng tổ chức não bị dập cho bé. Riêng phần khuyết xương sọ được gửi lên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bảo quản. Sau 2 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công.

Tuy nhiên, khi mổ xong bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy thận và được bệnh viện chăm sóc đặc biệt, bù dịch, lọc máu liên tục trong 3 ngày. Đến ngày 3/6, khi sức khỏe bé P. đã ổn định, các chỉ số xét nghiệm tốt, bé được các bác sĩ tiến hành ghép khuyết xương sọ.

Kíp mổ của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được khen thưởng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Kíp mổ của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được khen thưởng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau 45 ngày điều trị, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, bé P. đã được các bác sĩ cho ra viện trong niềm vui, phấn khởi của gia đình và tập thể y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

4 cán bộ y tế Bệnh viện Sản Nhi được khen thưởng gồm: Bác sĩ Lương Trung Kiên - Trưởng khoa Gây mê hồi tỉnh; bác sĩ Bùi Hải Nam - Trưởng khoa Ngoại & Chuyên khoa; bác sĩ Phí Xuân Thi - khoa Hồi sức cấp cứu và điều dưỡng Phạm Viết Cường - điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

Được biết, từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành cấp cứu và thực hiện nhiều ca mổ khó, phức tạp mang lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.