Khi bác sĩ tuyến dưới tự tin vào chuyên môn

| Y tế

GiadinhNet - Tháng 8 vừa qua, chị Nguyễn Thị Huyền (19 tuổi, thường trú tại tổ 9, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang) mang thai lần thứ hai gần 24 tuần, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Giang trong tình trạng bị đau tức ngực, khó thở liên tục.

Kết quả khám cho thấy, chị Huyền có biểu hiện nhịp tim nhanh, nhỏ, khó bắt, tần số 220 chu kỳ/phút, huyết áp tụt 85/40mmHg. Điều đáng lo ngại hơn là thai nhi có biểu hiện suy thai. Lo lắng về sức khỏe của mẹ và thai nhi, người nhà của chị Huyền có nguyện vọng xin được chuyển về tuyến Trung ương để cấp cứu và điều trị.

Qua hội chẩn, Ban Giám đốc và các bác sĩ Khoa Tim mạch - Nội tiết (BVĐK tỉnh Hà Giang) chẩn đoán, chị Huyền bị cơn tim nhịp nhanh kịch phát trên thất, thai 24 tuần theo dõi sốc tim. Đây là một trường hợp rất nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Nếu bệnh nhân chuyển viện, trên đường đi sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cả người mẹ và thai nhi. Các bác sĩ đã giải thích cho gia đình về nguy cơ cũng như mức độ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và thai nhi nếu như chuyển người bệnh lên tuyến trên và gia đình đồng ý để chị Huyền được cấp cứu tại BVĐK tỉnh.

Sau khi hồi sức và sử dụng các loại thuốc cấp cứu tim mạch bằng các phương pháp thông thường để chuyển nhịp tim, nhưng huyết áp của người bệnh vẫn tụt dần, tim thai bị suy, nhịp tim của mẹ vẫn rất nhanh (220 chu kỳ/phút). Trước tình thế đó, Ban Giám đốc, các bác sĩ của khoa Tim mạch - Nội tiết của BVĐK tỉnh cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn của các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E Hà Nội) đã quyết định sử dụng phương pháp sốc điện ngoài lồng ngực chuyển nhịp tim, đồng thời gây mê cho thai phụ Huyền.

Theo các bác sĩ, thai phụ bị cơn tim nhịp nhanh kịch phát là trường hợp rất ít khi xảy ra (không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới), nhất là chị Huyền chưa hề có tiền sử bị các bệnh về tim mạch. Trong lần mang thai trước, sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường. Mặt khác, việc sử dụng phương pháp sốc điện ngoài lồng ngực chuyển nhịp tim mặc dù đã được áp dụng tại BVĐK tỉnh Hà Giang trong thời gian gần đây, nhưng thực hiện trên thai phụ thì đây là trường hợp đầu tiên, nếu không thận trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của hai mẹ con. Vì thế, đòi hỏi việc ứng dụng phương pháp này cần phải chính xác, tỷ mỷ và phải rất thận trọng của cả ê-kíp thực hiện mà người chịu trách nhiệm chính là Th.S Trịnh Tiến Hùng, Phó khoa Tim mạch - Nội tiết.

Điều đáng mừng, chỉ trong thời gian rất ngắn (khoảng 1 phút), bằng phương pháp sốc điện ngoài lồng ngực chuyển nhịp tim, cộng với việc tiếp tục hồi sức tích cực, nhịp tim của chị Huyền đã trở lại bình thường (105 chu kỳ/phút), hết khó thở, huyết áp đã ổn định (100/60mmHg), không còn dấu hiệu tức ngực, tim thai trong giới hạn bình thường (140 chu kỳ/phút).

Việc ứng dụng thành công phương pháp cấp cứu cho thai phụ bị tim nhịp nhanh kịch phát bằng phương pháp sốc điện ngoài lồng ngực chuyển nhịp tim nói riêng và nhiều kỹ thuật mới trong thời gian gần đây khẳng định trình độ chuyên môn cũng như tinh thần và trách nhiệm trước người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ của BVĐK tỉnh Hà Giang đã được nâng lên rõ rệt. Người bệnh ngày càng tin tưởng và yên tâm khi được chăm sóc và điều trị tại đây.

Ngọc Ánh

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.