Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi nhà mạng bị "đe dọa"

Thứ hai, 12:00 04/06/2012

GiadinhNet - Sau ngày Thông tư 04/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực, ngày 1/6, người ta vẫn có thể dễ dàng mua các SIM kích hoạt sẵn.

Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy hoạt động này đang co lại. Điều khoản cho phép tịch thu, nộp ngân sách “tiền có trong tài khoản trong SIM” bị thu giữ khi được thực hiện đầy đủ có thể khiến các nhà mạng e ngại.
 
Phố Kim Mã, chiều 3/6, nhiều cửa hàng SIM thẻ lớn đã đóng cửa,
không bán hàng. Ảnh: Chí Cường

Làm thật (!?)

Ngày 3/6, khảo sát một lượt các tuyến phố có nhiều điểm bán SIM thẻ lớn tại Hà Nội như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Đê La Thành… PV Báo GĐ&XH vẫn có thể mua được các SIM kích hoạt sẵn với số tiền trong tài khoản gấp 3-4 lần số tiền bỏ ra mua SIM. Ngoài ra, SIM kích hoạt sẵn cũng có thể mua được ở các cửa hàng nhỏ lẻ trên nhiều tuyến phố khác. Tuy nhiên, một điểm dễ nhận thấy là thái độ dè chừng, cảnh giác cao của chủ cửa hàng, nhất là các cửa hàng lớn. Thậm chí một số cửa hàng SIM thẻ lớn trước đây đã đóng cửa, nghỉ bán.

Sau rất nhiều lần tuyên bố với không ít quy định, chế tài đưa ra thì dường như, lần này cơ quan quản lý đã thực sự quyết tâm loại bỏ SIM rác. Tinh thần này có lẽ cũng đã được các nhà mạng thông qua với các đại lý của mình. Những điều khoản chi tiết nhất từ trước đến nay của Thông tư 04/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với Nghị định 83/2011 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông nếu được thực thi đầy đủ thì hoàn toàn có cơ sở cho niềm tin SIM rác sẽ bị loại bỏ. Theo Thông tư 04/2012, các hành vi bị cấm gồm: Kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ thuê bao chưa đăng ký; Mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn; Mua bán, lưu thông, sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao... Đây đều là những quy định không mới so với Thông tư 22/2009 được ban hành trước đó. Tuy nhiên, những điều khoản thực hiện và hình phạt bổ sung của nó thì lại “rất mới”.

Cùng với một số chế tài nhắm thẳng vào nhà cung cấp và các đại lý SIM thẻ thì Thông tư cũng quy định một thời hạn chuyển tiếp “khá dài hơi” để các quy định có tính khả thi trong thực tế. Cụ thể, Thông tư cho thời hạn 3-6 tháng kể từ khi Thông tư có hiệu lực để “doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động tổ chức triển khai điểm đăng ký thông tin thuê bao” theo quy định. Thời hạn 6 tháng để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động tổ chức và hướng dẫn phương thức truy cập trên website để chủ thuê bao di động trả trước biết, truy cập, kiểm tra được thông tin thuê bao của chính số thuê bao mà mình đang sử dụng.

Đánh vào “nhà cung cấp”

Điểm khác biệt lớn nhất nằm tại nội dung hướng dẫn thực hiện Khoản 7 Điều 19, Nghị định số 83/2011của Chính phủ. Khoản này quy định tịch thu “tang vật là SIM thì tịch thu cả tài khoản có trong SIM”. Đây có thể chính là điểm bước ngoặt trong nỗ lực kiểm soát SIM rác của cơ quan quản lý khi cả chủ cửa hàng bán SIM lẫn nhà mạng sẽ cùng chịu phạt.

Cụ thể, về phía chủ cửa hàng bán SIM, theo Nghị định 83, người bán SIM đã được đăng ký thuê bao của người khác sẽ chịu mức phạt từ 2 - 5 triệu đồng và toàn bộ số tiền thu được từ hành vi trái quy định này. Ngoài ra, người bán SIM còn có thể chịu thêm mức phạt 5 - 10 triệu đồng từ hành vi “mua bán, trao đổi hoặc sử dụng thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao, đăng ký thông tin thuê bao mà không cần phải bẻ SIM”. Mức phạt không nhẹ này nếu được thực hiện nghiêm túc chắc chắn sẽ làm nản lòng các chủ cửa hàng bán SIM thẻ. Còn về phía nhà cung cấp, điều khoản tịch thu “tài khoản có trong SIM” cũng sẽ làm các nhà cung cấp chùn bước trong nỗ lực phát hành càng nhiều SIM càng tốt. Thông tư 04 đã tiến thêm một bước quan trọng để thực hiện quy định này với quy định tại Khoản 3, Điều 19, yêu cầu: “Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động có trách nhiệm giữ nguyên số thuê bao, tài khoản, thời hạn sử dụng tính từ thời điểm thẻ SIM bị tịch thu”. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm mắc khi cũng tại khoản này, Thông tư viết: “Việc tịch thu, nộp ngân sách nhà nước tiền có trong tài khoản trong SIM bị tịch thu theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông”. 

Điều khoản “khóa đuôi” này có thể sẽ là một cản trở cho việc “tịch thu tài khoản có trong SIM” gặp khó khăn. Trong trường hợp, điều khoản này được thực hiện nghiêm túc, các nhà cung cấp dịch vụ chắc chắn có lý do để lo sợ với số tiền mà mình sẽ bị tịch thu trong các tài khoản SIM kích hoạt sẵn. Các nhà mạng sẽ phải tính toán thiệt hơn giữa việc “thả cửa” phát hành SIM thu lợi và nguy cơ phải “đền tiền” nộp vào ngân sách. Khi đó có thể, cơ quan quản lý không cần hô hào hay ra lệnh thì các nhà mạng cũng sẽ tự nguyện siết chặt hơn bao giờ hết hoạt động của các đại lý và việc đăng ký thông tin thuê bao.

Đắc Kiên

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công bố di chúc của Châu Tinh Trì

Công bố di chúc của Châu Tinh Trì

Xã hội - 7 phút trước

Nội dung di chúc của Châu Tinh Trì được truyền thông Trung Quốc đăng tải. Nữ diễn viên Từ Kiều và Trương Bá Chi bất ngờ có tên dù không có quan hệ máu mủ hay hôn ước.

Ngành học được ưa chuộng mang lại nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên là ngành học nào?

Ngành học được ưa chuộng mang lại nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên là ngành học nào?

Giáo dục - 18 phút trước

GĐXH - Thời điểm hiện tại, đa số các sinh viên đều đã đưa ra được lựa chọn cho mình những ngành học phù hợp vói phát triển trong tương lai để theo đuổi.

Tăng Thanh Hà nghỉ lễ đơn giản đến bất ngờ: Không du lịch, chỉ quanh quẩn ở nhà với con

Tăng Thanh Hà nghỉ lễ đơn giản đến bất ngờ: Không du lịch, chỉ quanh quẩn ở nhà với con

Thế giới showbiz - 31 phút trước

Thay vì đi du lịch sang chảnh, Tăng Thanh Hà lại đón lễ bình yên tại tổ ấm của mình.

Những 'thánh ăn' trăm triệu view từng gây sốt mạng giờ ra sao?

Những 'thánh ăn' trăm triệu view từng gây sốt mạng giờ ra sao?

Bốn phương - 1 giờ trước

"Thánh ăn công sở" từng kiếm trăm tỷ đồng nhờ nấu ăn trong văn phòng đã giải nghệ vì biến cố, "thánh mukbang" mũm mĩm lại khiến dân mạng bất ngờ khi giảm đến 50kg.

5 'thủ phạm' gây hoa mắt chóng mặt, tuyệt đối không chủ quan nhất là trong những ngày nắng nóng

5 'thủ phạm' gây hoa mắt chóng mặt, tuyệt đối không chủ quan nhất là trong những ngày nắng nóng

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Người bị hoa mắt chóng mặt kèm theo các dấu hiệu nghiêm trọng như: đau đầu dữ dội, chóng mặt đột ngột, nôn liên tục, tê liệt cánh tay hoặc tê cả mặt... thì cần được khám sớm, tuyệt đối không được chủ quan.

Dự báo tử vi tuần mới tới 5/5/2024 chi tiết về sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi

Dự báo tử vi tuần mới tới 5/5/2024 chi tiết về sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là phân tích chi tiết của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà về các khía cạnh quan trọng của sống sống từ sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.

Nghỉ lễ về biếu bố mẹ đẻ ít tiền, chồng liền có hành động khiến tôi muối mặt với cả nhà

Nghỉ lễ về biếu bố mẹ đẻ ít tiền, chồng liền có hành động khiến tôi muối mặt với cả nhà

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Chứng kiến cảnh đó, tôi muối mặt không dám ngẩng lên nhìn bố mẹ đẻ. Số tiền cầm trong tay bỗng trở nên nặng trịch.

Vụ bán 500.000 đồng/3 dứa ở phố cổ Hà Nội: Người phụ nữ bán hàng rong bị oan, Công an chính thức thông tin vụ việc

Vụ bán 500.000 đồng/3 dứa ở phố cổ Hà Nội: Người phụ nữ bán hàng rong bị oan, Công an chính thức thông tin vụ việc

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Công an quận Hoàn Kiếm, thông tin xôn xao về người phụ nữ bán 500.000 đồng/3 quả dứa cho nữ du khách nước ngoài là chưa đúng. Sự thật là 50.000 đồng/túi dứa chín đã gọt sẵn.

Lý Hải của 'Lật mặt 7' thực sự giàu có tới mức nào?

Lý Hải của 'Lật mặt 7' thực sự giàu có tới mức nào?

- 1 giờ trước

GĐXH - Từng có căn nhà 40 tỷ giữa trung tâm TP HCM nhưng khoảng 5 năm nay, Lý Hải - Minh Hà đã chuyển về ngoại ô sống.

Loạt mâm cơm 2 người ăn của mẹ đơn thân và em bé 6 tuổi gây sốt mạng

Loạt mâm cơm 2 người ăn của mẹ đơn thân và em bé 6 tuổi gây sốt mạng

Ăn - 2 giờ trước

Tuy chỉ có hai mẹ con nhưng bữa cơm nào, chị Nguyễn Hải (Thanh Hoá) cũng chăm chút từng món, bày biện đẹp mắt khiến cư dân mạng trầm trồ khen ngợi.

Top