Khởi tố 2 bị can trong vụ hỗn chiến liên quan YouTuber Duy Thường

| Pháp luật

GiadinhNet - Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can 2 đối tượng về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Luật sư bị chém ở TP.HCM đã qua đờiLuật sư bị chém ở TP.HCM đã qua đời

GiadinhNet - Ông Trịnh Văn Hoan (41 tuổi), luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), người bị tấn công trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (gần cầu Rạch Chiếc) đã trút hơi thở cuối cùng lúc 1 giờ ngày 3/8.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Đức (SN 2000, trú tại phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Văn Cường (SN 1998, ở xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, Bắc Giang) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Sáng 8/6, giữa nhóm của Hoàng Văn Cường và nhóm Giáp Văn Đức xảy ra mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu. Sau đó, Đức và Cường hẹn nhau giải quyết ở xã Lan Mẫu. Trước khi đi, họ gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

2 bị can Đức và Cường

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 5 khẩu súng (trong đó có 2 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 2 khẩu súng hơi và một khẩu súng bắn đạn bi).

Nguyễn Minh Đức và Hoàng Văn Cường là 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Liên quan tới vụ hỗn chiến trên, trước đó, Công an huyện Lục Nam đã khởi tố bị can đối với 10 người về tội "Gây rối trật tự công cộng", trong đó có Đào Văn Thường (tức YouTuber Duy Thường, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Yên nghỉ nhé, anh lính cứu hỏa “siêu nhân” Đỗ Đức Việt

C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.