Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố đối tượng "Cọp" với 3 tội danh trong vụ nổ súng rúng động TP Long Khánh

Thứ bảy, 08:23 13/11/2021 | Pháp luật

Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, biệt danh "Cọp") vừa bị công an khởi tố để điều tra về 3 tội danh: trộm cắp tài sản, cướp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Khởi tố đối tượng Cọp với 3 tội danh trong vụ nổ súng rúng động TP Long Khánh - Ảnh 1.

Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (đội mũ lưỡi trai) lúc bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Anh đang bị điều tra về hành vi dâm ô trẻ em thì bỏ trốn. Sáng 7-11, công an kiểm tra hành chính một nhà nghỉ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, phát hiện Hoàng Anh có dấu hiệu bất minh, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Y lập tức lấy khẩu súng báng dài, chạy ra khỏi nhà nghỉ, khống chế ông Đinh Phi Long (53 tuổi) đang đi xe máy trên Quốc lộ 20, buộc chở về hướng xã Suối Nho, huyện Định Quán. Đi được chừng 2 km, ông Long dừng xe bỏ chạy, Hoàng Anh lấy xe chạy về nhà tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. 

Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc tổ chức vây bắt thì Hoàng Anh dùng súng khống chế em ruột lên xe tải yêu cầu chở ra hướng xã Bảo Quang, TP Long Khánh. Khi bị vây bắt, đối tượng này chạy vào nhà người dân cố thủ, dí súng vào một phụ nữ cướp xe máy. Người phụ nữ bỏ chạy và nhanh trí chốt luôn cửa, khiến hắn không thể ra ngoài. 

Thấy lực lượng công an bao vây, y dùng bình gas, bom xăng uy hiếp cho đốt cháy ngôi nhà và đã bắn nhiều phát vào lực lượng công an. 

Khởi tố đối tượng Cọp với 3 tội danh trong vụ nổ súng rúng động TP Long Khánh - Ảnh 2.

Súng với bom xăng mà đối tượng "Cọp" sử dụng khống chế con tin, tấn công công an

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng đồng loạt tấn công, trấn áp, khống chế và bắt được đối tượng này. 

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 súng bắn đạn chì, 2 chai xăng tự chế. Hoàng Anh  khai đã đặt mua khẩu súng trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng. Súng được mua và vận chuyển từ phía Bắc vào. Công an xác định đối tượng Hoàng Anh có 3 tiền án (1 cố ý gây thương tích, 1 cướp giật tài sản, 1 trộm cắp tài sản), nghiện ma túy lâu năm.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 2 cá nhân; chủ tịch UBND TP Long Khánh cũng đã tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia bắt giữ đối tượng "Cọp".

Thượng sĩ Trần Hữu Hoàng, người lao vào khống chế, tước vũ khí của đối tượng Hoàng Anh, cũng đã được lãnh đạo Trung đoàn cảnh sát Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khen thưởng đột xuất.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 14 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top