Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố vụ hoả hoạn khiến 6 người tử vong

Thứ năm, 21:29 21/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet- Nếu bị kết tội, những cá nhân liên quan đến vụ cháy tại khu Zone 9 (số 9, Trần Thánh Tông, Hà Nội) sẽ bị mức án cao nhất lên đến 12 năm tù giam. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 240 (Bộ luật Hình sự) để điều tra, làm rõ những vi phạm của các đối tượng gây ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng vào ngày 19/11 khiến 6 người tử vong.

Khởi tố vụ hoả hoạn khiến 6 người tử vong  1

Cơ quan điều tra phong toả hiện trường để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm

Chiều 21/11, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Duy (SN 1985, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 240 (Bộ luật Hình sự).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Tại khu vực bị cháy, có nhiều thiết bị máy cắt, máy hàn, vẫn dính trên giàn sắt lắp đặt trên trần nhà. Cơ quan công an đã thu giữ một số mẫu vật về giám định.

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 20/11, CQĐT cũng đã triệu tập 4 công nhân Trần Văn Út (24 tuổi), Nguyễn Trọng Duy (28 tuổi) và Hoàng Văn Phong (38 tuổi), cùng ở Hà Nam làm công nhân và Phạm Quang Huấn (29 tuổi, chủ xưởng cơ khí ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn chiều 19/11 làm 6 người tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Quang Huấn cho biết, xưởng ký hợp đồng với bar trên từ ngày 20/10. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ngoài Huấn còn có 6 công nhân của xưởng đang hàn các tấm ốp trần bằng kim loại. Muội lửa hàn bắn vào vật liệu dễ cháy dẫn đến hỏa hoạn. Huấn khẳng định, trước khi hàn xì đã che chắn nhưng không kín hết. Khi đám cháy bùng lên, anh ta cùng kíp thợ không khống chế nổi, phải bỏ chạy ra ngoài thoát thân. 6 thợ xây và phụ hồ đang làm việc bên trong công trình này không kịp chạy nên đã bị ngạt khí và tử vong.

Do vụ cháy là đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của 6 người do đó nếu bị kết tội, những đối tượng liên quan sẽ bị mức án cao nhất lên đến 12 năm tù giam. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn nghiêm trọng này.
 

Điều 240. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Bình Minh

quoctuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top