Không có thêm ngày nghỉ trong dịp Đại lễ

| Xã hội

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định không có thêm ngày nghỉ dịp Đại lễ vì trong 10 ngày diễn ra Đại lễ đã có 4 ngày rơi vào Chủ Nhật và thứ Bảy.

 
Trồng hoa trang trí quanh hồ Gươm. Ảnh: TTXVN
Tại cuộc họp tổng rà soát công tác chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội chiều 10/9, bà Hằng cho biết trong phiên họp mới đây, Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã thống nhất không đề nghị có thêm ngày nghỉ trong dịp này.
 
Trước đó, xuất hiện tin đồn về việc sẽ được nghỉ lễ nhiều ngày trong dịp Đại lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Ngày 7/9, ông Vũ Như Văn, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, thông tin sẽ được nghỉ 10 ngày trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội hoàn toàn không có cơ sở. Từ trước đến nay, Hà Nội chưa có tiền lệ nghỉ trong dịp giải phóng Thủ đô (10/10), vì thế năm nay vẫn không có gì thay đổi về chính sách.
 
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến nay, công tác chuẩn bị Lễ khai mạc, lễ míttinh, diễu binh, diễu hành và Đêm hội văn hóa nghệ thuật đang tiến triển tốt.
 
Dự kiến đến ngày 15/9 sẽ tiến hành hợp luyện chương trình Lễ khai mạc (tổ chức ngày 1/10) tại sân tượng đài Lý Thái Tổ.
 
Một nội dung quan trọng được rất nhiều người quan tâm là việc phân luồng, tổ chức giao thông cho Đại lễ cũng đã được chuẩn bị cẩn thận.
 
Ông Bạch Thành Định - Phó giám đốc Công an thành phố cho biết, trong ngày lễ khai mạc, Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức phân luồng từ xa cách khu vực khai mạc khoảng 1.000m trở ra, bố trí các bãi đỗ xe tạm ngoài khu vực diễn ra Đại lễ và có bố trí đầy đủ xe buýt chở người dân đi vào trung tâm.

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 10/10 sẽ thiết lập vành đai bảo vệ, tổ chức phân luồng giao thông từ xa (ngoài đường vành đai 3) và phân luồng giao thông cục bộ tổ chức giao thông...

Liên quan đến công tác lễ tân, ông Ông Hà Văn Quế, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết việc chuẩn bị khách sạn, xe đưa đón đoàn đều đã sẵn sàng. 200 tình nguyên viên sẽ được huấn luyện để bổ sung cho công việc tiếp đón để bảo đảm chu đáo.

Công tác chỉnh trang đô thị cũng đã đi đến những phần việc cuối cùng khi 27/29 tuyến phố đã hoàn thành. Đến ngày 20/9, 17/17 công viên, vườn hoa sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang.

Đánh giá cao việc chuẩn bị tích cực của các tiểu ban trong việc chuẩn bị Đại lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các ngành, các cấp phải coi nhiệm vụ phục vụ Đại lễ là nhiệm vụ ưu tiên.

Chủ tịch lưu ý đến tính mỹ thuật của chiếu sáng trang trí như chủ đề trang trí gắn với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, với các hình tượng biểu trưng của Hà Nội ngàn năm văn hiến, truyền thống lịch sử, hội nhập thể hiện được tính mỹ thuật cao xứng đáng với văn hóa người Tràng An hào hoa, thanh lịch.
 
Theo TTXVN/KH&ĐS
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn  triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Xã hội -

GĐXH - Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được mở rộng lên 8 làn xe trước năm 2030. Tuy nhiên, thay vì đầu tư trọn gói từ ngân sách Trung ương hoặc hợp đồng BOT toàn tuyến, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động bố trí nguồn lực để nâng cấp đoạn hơn 5 km đi trùng Vành đai 3 (từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp). Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ pháp lý rõ ràng cùng bài toán cân đối nguồn lực hạ tầng quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.