Không để dịch lan rộng trong trường học
Giadinh.net - Ngay sau khi xuất hiện thêm 2 ổ cúm A/H1N1 tại 2 trường học ở TP Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo hai ngành Y tế và Giáo dục – đào tạo phối hợp chặt chẽ để ứng phó, không để dịch lan rộng trong trường học và lan ra cộng đồng.
Tại Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch cúm A/H1N1 do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì diễn ra cuối tuần qua, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết tại Việt Nam, từ ca đầu tiên mắc ngày 30/5, đến nay diễn biến của dịch ngày càng phức tạp. Hàng ngày có khoảng 10.000 – 15.000 người từ các nước có dịch đến Việt Nam. Do đó, việc giám sát cửa khẩu, sân bay được tăng cường chặt chẽ. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, việc phát hiện cũng khó khăn hơn vì đa số các trường hợp đi qua các cửa khẩu đều không có triệu chứng lâm sàng cụ thể; giai đoạn đầu, 50% số ca phát hiện được là sau ngày thứ 3, thứ 4. Gần đây, 50 – 70% số ca được phát hiện ngay tại cửa khẩu, nên việc ngăn chặn dịch đã được triển khai tốt hơn.
Theo Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, Việt Nam thành công lớn trong việc ngăn chặn dịch lây lan rộng và kiềm chế tốc độ lây lan của dịch trong cộng đồng cũng như trong các đối tượng nguy cơ cao. Chúng ta đã giữ không có trường hợp nào tử vong - thể hiện sự cố gắng của ngành y tế. Đặc biệt là TP Hồ Chí Minh đã túc trực 24/24h để triển khai các hoạt động ngăn chặn dịch ở các cửa khẩu và các hoạt động phòng chống dịch. Cũng theo ông Huấn, đây là thời điểm cần tập trung mạnh mẽ để khống chế dịch không cho lây lan ra cộng đồng, đặc biệt trong mùa đông tới, nhiệt độ thấp virus cúm sẽ phát triển mạnh, lây lan nhanh.
![]() |
|
Ngành Y tế và GD-ĐT phối hợp chặt chẽ để ứng phó, không để dịch lan rộng trong trường học và cộng đồng. |
Phối hợp chặt chẽ giữa y tế và giáo dục
Sau khi nghe Bộ Y tế và Sở Y tế, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình và đưa ra các giải pháp để ngăn ngừa, phòng chống dịch, Phó Thủ tướng yêu cầu Vụ Đại học của Bộ GD&ĐT thiết kế phương án hành động với các trường cao đẳng, đại học trong cả nước; đề nghị ngay từ tháng 8 các trường nhập học, cần có chủ đề tuần đầu năm học mới về phòng chống lây lan cúm A/H1N1 (tuyên truyền; ứng xử khi có người trong trường, trong gia đình mắc bệnh). Phó Thủ tướng đề nghị có một báo cáo tổng hợp trong vài ngày tới như một kinh nghiệm xử lý dập tắt 2 ổ dịch của 2 trường học của TP HCM, đưa lên trang web của Bộ GD&ĐT để các trường học có thể tham khảo.
Phó Thủ tướng yêu cầu cả 2 ngành Y tế và Giáo dục phối hợp chặt chẽ, đưa ra các giải pháp tuyên truyền sâu rộng để mỗi học sinh nâng cao ý thức, kiến thức phòng ngừa, mỗi em phải trở thành “tình nguyện viên” tuyên truyền phòng chống cúm A/H1N1 tại gia đình và cộng đồng. Trước thềm khai giảng, tất cả các trường học trong cả nước phải tổ chức tập huấn cho các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên các nhà trường, hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch cúm A/H1N1 và biết cách tự phát hiện bệnh khi có dấu hiệu nghi ngờ. Khuyến cáo các trường đại học, cao đẳng yêu cầu các sinh viên khi nhập học cho biết 2 tuần vừa qua tiếp xúc như thế nào, có nghi ngờ phải đi khám ngay, các cơ sở y tế sẽ khám miễn phí.
|
Trường nào không thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 sẽ không được khai giảng năm học mới
Phó Thủ tướng chỉ đạo trước ngày khai giảng, các trường học trong cả nước phải thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1, do đồng chí Hiệu trưởng trường làm trưởng Ban. Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ thực hiện 4 nội dung: Ban hành phổ biến nội dung phòng chống dịch cúm A/H1N1 đến học sinh và phụ huynh; tiệt trùng vệ sinh nhà trường trước năm học; đảm bảo các thuốc men tối thiểu ở trường; có địa chỉ cơ sở y tế gần nhất để phối hợp với trường. Trong vòng 7 – 10 ngày tới, các trường phải báo cáo tiến độ việc thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện các biện pháp trên về Sở GD&ĐT.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trường nào không thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm A/H1N1 sẽ không được tổ chức khai giảng. Cần có hệ thống kiểm tra, báo cáo nhanh trong ngành giáo dục, cứ 2 tuần các trường báo cáo một lần về tình hình phòng chống dịch. Đối với các trường có dịch, ngành y tế và giáo dục phải thông báo thời gian đóng cửa trường và lịch học tập để không ảnh hưởng đến chương trình giảng dạy. PV |
|
Theo Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế, tính đến 17h ngày 26/7 Việt Nam ghi nhận thêm 45 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam: 30 ca, miền Bắc: 9 ca, miền trung: 1 ca, Tây Nguyên: 5 ca), nâng tổng số người mắc lên 612 trường hợp, không có tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 375; 237 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.
Hiện nay, một số tỉnh như Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đắk Nông đã ghi nhận các ca dương tính là học sinh Trường Trung học Tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9 và Trường nội trú Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình, TP HCM về địa phương nghỉ hè. Cũng trong ngày, đã ghi nhận 3 ca dương tính là những trường hợp từ TP HCM ra Hà Nội ngày 24/7 trên chuyến tàu mang số hiệu TN2.
H.T |
