Không đủ cơ sở xử lý hình sự vụ đặt camera trong phòng tắm nữ ?
Về vụ ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Phó phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, Kiên Giang đặt trộm camera trong phòng tắm nữ, Trưởng CA huyện Châu Thành - ông Lưu Thành Tín - cho biết không đủ cơ sở để xử lý hình sự, chỉ cần xử lý hành chính.
* Phó phòng Giáo dục quay trộm phòng tắm nữ
Ông Tín lý giải, xử lý như vậy là do hình ảnh quay lén chưa bị phát tán hay sử dụng mục đích khác.
Vụ việc ông Nguyễn Tấn Nghĩa – Phó phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (Kiên Giang) đặt camera quay trộm tại phòng tắm của gia đình bác sỹ N đã gây sự phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.
Dư luận lại càng ngạc nhiên hơn với quyết định số 675 của UBND huyện Châu Thành về việc “cho phép thôi việc kể từ ngày 1/7/2007” đối với ông Nghĩa. Bởi, vụ việc xảy ra từ ngày 10/4/2007 nhưng không hiểu sao đến nay ông Nghĩa mới bị xử lý và được xử nhẹ như vậy!
Tiếp phóng viên vào sáng 10/7, ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Châu Thành - tỏ vẻ bức xúc: “Khi sự việc xảy ra chúng tôi hoàn toàn không biết, không ai báo cáo cho chúng tôi. Tôi chỉ nghe dân tình đàm tiếu ở trong quán hàng, ngoài đường, ngoài chợ... Mãi đến trung tuần tháng 6/2007, khi Phòng GD&ĐT huyện gửi hồ sơ xin ý kiến để kỷ luật “cảnh cáo” về Đảng đối với ông Nghĩa chúng tôi mới biết được nội dung vụ việc" !
Ông Hùng còn cho biết: "Sai phạm của ông Nghĩa là rất nghiêm trọng, vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm đến thân thể, cuộc sống đời tư của người khác. Lẽ ra phòng GD&ĐT huyện phải báo cáo ngay cho UBKT Huyện ủy khi phát hiện sự việc để chúng tôi ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ đối với ông này để điều tra. Hiện chúng tôi cũng chưa nhận được quyết định cách chức Phó phòng đối với ông Nghĩa”.
Trung tá Lưu Thành Tín – Trưởng CA huyện Châu Thành - cho biết: Thiết bị ông Nghĩa đặt tại buồng tắm gia đình bác sỹ N là một đầu camera của Trung Quốc, loại nhỏ. Camera đặt góc trên của nhà tắm và nối dây dẫn (cách khoảng 20m) về phòng riêng khu tập thể nằm ngay trong khuôn viên phòng GD&ĐT huyện Châu Thành và kết nối với máy vi tính.
"Khi nhận được đơn tố cáo của bị hại, chúng tôi đã tiến hành điều tra. Ông Nghĩa đã thừa nhận hành vi của mình. Hình ảnh quay lén chưa bị phát tán hay sử dụng mục đích khác. Nên không đủ cơ sở để xử lý hình sự mà chỉ cần xử lý hành chính" - ông Tín nói.
Còn bác sĩ N thắc mắc: “Tại sao quyết định lại “cho phép thôi việc” mà không phải là “buộc thôi việc” đối với ông Nghĩa?”.
Theo Hồng Lĩnh
Tiền Phong