Không thể gần gũi chồng vì mẹ chồng soi

| Tâm sự

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi xuống chơi, bà ở luôn và từ đó tôi không còn cảm giác hứng thú với chồng nữa.

Chúng tôi mới cưới được 6 tháng. 6 tháng qua là 6 tháng tuyệt vời, hạnh phúc của vợ chồng tôi. Thế nhưng mẹ chồng tôi bị ốm, chồng về đưa bà xuống đi khám. Khám xong rồi, vợ chồng tôi mời bà ở lại chơi. Bà ban đầu nằng nặc đòi về, nhưng sau thấy chồng tôi thuyết phục thì bà đồng ý ở lại thêm một tháng nữa để nghỉ dưỡng. Một tháng ấy tôi chăm sóc mẹ chồng rất tốt. Giữa chúng tôi không xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì tuy nhiên sự có mặt của mẹ chồng càng ngày càng khiến tôi cảm thấy cuộc sống rất ngột ngạt.

Mẹ chồng tôi có thói quen tối ngủ rất sớm, sáng cũng dậy sớm. Chồng tôi thì về muộn, chúng tôi lại quen yêu buổi đêm thế nhưng kể từ khi có mẹ chồng xuống, đêm nào tôi cũng phải nín thở để yêu vì chồng tôi không muốn gây tiếng động sợ bà thức giấc. Thế rồi gần sáng, khi chúng tôi còn ôm nhau ngủ thì 5 giờ sáng bà đã dậy và rục rịch gọi chồng tôi dậy. Chúng tôi vì thế chẳng thể nào ngủ được nữa. Cơ thể cả ngày luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cuộc sống cứ thế khiến tôi không còn ham muốn nữa. Lâu dần tôi chẳng muốn gần gũi chồng.

Trong cuộc sống hàng ngày bà cũng quan tâm tới chồng tôi thái quá. Ăn gì, mặc gì bà cũng đều can thiệp. Thậm chí có hôm tôi sức tí nước hoa vào quần áo chồng cho thơm bà cũng bảo chồng tôi đi thay ngay bộ khác vì không thể ngửi mùi này và "đàn ông đi làm như thế người ta đánh giá thiếu đứng đắn". Bà nói "đi làm chứ có phải là đi nghỉ đâu mà phải nước hoa". Nghe bà nói vậy tôi cũng bỏ luôn việc dùng nước hoa. Thế là giữa hai vợ chồng tôi, thứ mùi hương gắn kết và gợi nên sự hấp dẫn của cả hai cũng không còn. Thay vì những phút giây lãng mạn là một cuộc sống gấp gáp, vội vã và buồn.

Có những đêm đang gần gũi nhau, mẹ chồng ho một tiếng chúng tôi nín thở. Mẹ chồng ho dồn dã vài giây thì chồng đã bảo thôi mặc quần áo vào sang xem mẹ bị sao. Sang đến nơi thì bà vẫn ngủ ngon lành. Chúng tôi trở về, tôi không thể yêu thêm lần nữa, lòng cảm thấy rất buồn và tủi thân.

Vẫn biết là tôi dù gì cũng là dâu mới. Cũng biết là mẹ nào chả thương con và con nào cũng yêu mẹ. Nhưng thực sự cái cảm giác hạnh phúc không trọn vẹn khi có mặt mẹ chồng khiến đôi khi tôi cảm thấy buồn vì cuộc hôn nhân mới chớm này. Tôi yêu chồng, tôi cần chồng nên tôi muốn là trọn vẹn của chồng. Chúng tôi dự kiến vài tháng nữa thì "thả" cho có bầu thế nhưng tình hình này khiến tôi luôn căng thẳng. Tôi phải làm sao? Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

tra...@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.