Không xử phạt xe vượt tải trọng dưới 10%

| Xã hội

GiadinhNet - Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), từ ngày hôm nay 4/7, không xử phạt quá tải trọng trục và xe chở vượt dưới 10% tổng trọng lượng cho phép; phạt sai phải trả lại tiền cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đưa ra quyết định trên tại hội nghị đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp về chính sách vận tải năm 2014 diễn ra chiều 3/7. Ngoài ông Thăng, tất cả các thứ trưởng của Bộ GTVT đều tham dự cuộc đối thoại này.
 
Tại hội nghị, những vấn đề “nóng” về cân tải trọng xe được các doanh nghiệp phản ánh và đề nghị người đứng đầu ngành giao thông phải tháo gỡ ngay. Vấn đề bức xúc nhất của doanh nghiệp vận tải vẫn là áp dụng cách tính tải trọng không thống nhất giữa các đơn vị thực thi.
 
Nhiều ý kiến tại hội nghị, phản ánh việc kiểm soát tải trọng xe còn quá nhiều bất cập; ví dụ như quy định không thống nhất trong sổ kiểm định, mỗi thời điểm lại cấp tải trọng khác nhau cho cùng một loại xe. Nhiều đội thanh tra, công an xử phạt quá tải trọng trục trong khi doanh nghiệp chở hàng không quá tổng tải trọng cho phép của xe. Không những vậy, nơi phạt theo giấy đăng kiểm, nơi phạt theo tải trọng cầu đường... nên nhiều doanh nghiệp thiệt hại, một số doanh nghiệp đã dừng hoạt động.
 
Không xử phạt xe vượt tải trọng dưới 10% 1

Từ hôm nay, xe chở quá tải dưới 10% sẽ không bị xử phạt

 
Nhiều doanh nghiệp vận tải đã bày tỏ bức xúc, như: doanh nghiệp vận tải hiện nay không biết xếp hàng như thế nào để tránh bị phạt. Đơn cử, tuyến đường từ Vàm Cống về Long Xuyên có 7 cây cầu cắm biển 15 đến 20 tấn, nhiều xe tổng tải trọng có 15,4 tấn đi qua cầu bị phạt tới 2,5 triệu đồng, thu bằng lái hai tháng.
 
Các doanh nghiệp cũng đề nghị thay biển báo hiện nay thành biển ghi rõ tải trọng trục xe được phép đi qua thì doanh nghiệp mới biết để thực hiện mà không bị xử ép. Sau khi nghe phản ánh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết Chính phủ và Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã đồng ý về chủ trương không phạt xe quá tải trọng trục khi mà tổng trọng lượng của xe không vượt quá quy định; đồng thời cũng không phạt xe vượt dưới 10% tổng trọng lượng cho phép.
 
“Từ ngày mai cho áp dụng luôn và không xử phạt đối với hai trường hợp này. Các trường hợp phạt sai phải trả lại tiền cho doanh nghiệp.”, người đứng đầu ngành giao thông khẳng định.
 
Như vậy, từ hôm nay 4/7, những xe quá tải trọng trục song tổng trọng tải của xe không vượt quá quy định thì sẽ không bị phạt. Ngoài ra, xe chở vượt dưới 10% tổng trọng lượng cho phép cũng không bị xử phạt. Đây được coi là việc cởi nút thắt đang bị buộc chặt hiện nay đối với các doanh nghiệp vận tải.
 
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.