Khuất tất từ dự án 50 tỉ đồng ở Yên Bái: Lời hứa rơi vào... im lặng
Giadinh.net - Khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường Bưu điện - Nhà khách số 2 tại TP Yên Bái (giai đoạn II) UBND TP Yên Bái đã thu hồi tài sản của dân để bán đấu giá khiến dư luận ở đây hết sức bất bình.
![]() |
|
Ông Hoàng Thương Lượng- Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trong buổi làm việc với phóng viên Báo GĐ&XH. |
Thu hồi đất để... bán đấu giá
Giữa tháng 11/2008, Toà soạn Báo GĐ&XH liên tiếp nhận được đơn kêu cứu của nhiều hộ dân liên quan đến dự án đường Bưu điện - Nhà khách số 2, TP Yên Bái. Trước đó, Báo GĐ&XH đã có các bài phản ánh việc UBND TP Yên Bái thu hồi hàng nghìn mét vuông đất của một số hộ dân phường Đồng Tâm, TP Yên Bái để thực hiện giai đoạn II của dự án, có giá trên 50 tỉ đồng.
Tuy nhiên, thay vì phục vụ cho việc mở đường, số đất trên đã được chia lô, bán đấu giá gấp hơn 30 lần so với giá đền bù mà UBND TP Yên Bái áp cho các hộ dân bị thu. Anh Hoàng Tiến Anh, phường Đồng Tâm, đại diện cho các hộ dân bị thu hồi đất ở đây bức xúc nói: “TP Yên Bái thu hồi đất ở của tôi mới đầu là để làm đường, nhưng sau đó tổ chức chia lô bán đấu giá. Nếu việc thu hồi trên để phục vụ dự án làm đường hoặc xây dựng công trình công cộng, chúng tôi hoàn toàn hợp tác. Nhưng ở đây họ đã lợi dụng dự án để chiếm đoạt tài sản của chúng tôi”.
Trong các bài điều tra trước đó, PV Báo GĐ&XH đã tìm hiểu, chứng minh việc làm trên của một số lãnh đạo TP Yên Bái là không chính đáng. Thực tế số đất bị thu hồi không được sử dụng để xây dựng công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội, hay mở rộng mặt đường dự án mà đã được chính quyền tổ chức chia lô bán đấu giá.
Về vấn đề này, trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH sáng ngày 17/4/2008, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Thương Lượng cũng bức xúc và hứa là sẽ chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành kiểm tra đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Tuy nhiên, từ đó đến nay sự việc vẫn chìm trong im lặng, không có bất kỳ việc kiểm tra như lời hứa này.
Nhiều dấu hiệu sai phạm
Bức xúc trước sự việc này, ngày 10/6/2008 Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có công văn số 3096/CV-MTTW gửi Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị xem xét lại trình tự, thủ tục, mục đích việc thu hồi đất liên quan đến dự án trên, để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho các hộ dân bị thu hồi. Đặc biệt, công văn này chỉ rõ: “UBND TP Yên Bái có quyết định thu hồi đất số 1269/QĐ - UBND ngày 21/10/2005 đối với hộ bà Hoàng Thị Tích, nhưng trước đó, ngày 30/9/2005 đã có quyết định số 1163/QĐ-UB phê duyệt giá bán đấu giá số đất trên. Như vậy là vi phạm nghiêm trọng Khoản 2, Điều 39 Luật Đất đai năm 2003: Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng, tái định cư. Như vậy là không đảm bảo được quyền khiếu nại quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai của UBND TP Yên Bái theo điều 138 Luật Đất đai”.
UBTƯMTTQ Việt Nam cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái làm rõ việc thu hồi đất của người dân để phục vụ dự án, nhưng sau đó chia thành 11 lô bán đấu giá cho các hộ tư nhân khác làm nhà ở. “Việc thu hồi này không vì lợi ích công cộng, không vì chỉnh trang đô thị mà bán với giá cao hơn... là quyết định trái với quy định của Luật Đất đai, vi phạm quyền và lợi ích của nhân dân”- công văn này khẳng định.
Thông báo
