Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kích hoạt lại chốt kiểm soát, khẩn tìm người đến các bệnh viện có người mắc COVID-19

GiadinhNet - Cùng với việc kích hoạt lại các chốt kiểm soát liên ngành tại tất cả cửa ngõ từ 12h trưa nay, Quảng Ninh ban hành thông báo khẩn tìm những người đến các bệnh viện có người mắc COVID-19.

Kích hoạt lại chốt kiểm soát, khẩn tìm người đến các bệnh viện có người mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khi xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh lân cận, Bí thư tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo: Từ 12h trưa nay (7/5) tỉnh Quảng Ninh tổ chức lại các chốt kiểm soát COVID-19 liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra, vào tỉnh. 

Kích hoạt lại chốt kiểm soát, khẩn tìm người đến các bệnh viện có người mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Từ 12h trưa nay, tỉnh Quảng Ninh cho kích hoạt toàn bộ các chốt kiểm soát COVID-19 liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra, vào tỉnh

Ngành giáo dục khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021 sớm hơn so với kế hoạch. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, các cơ sở giáo dục tổ chức việc dạy học trực tuyến, đảm bảo chương trình năm học cũng như đạt chuẩn yêu cầu về kiến thức cho học sinh. 

Riêng học sinh lớp 9 và lớp 12 vẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại trường nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đối với trẻ mầm non sẽ nghỉ học từ ngày 8/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Toàn tỉnh triển khai lần thứ 4 khai báo y tế toàn dân. Khuyến cáo tất cả người dân có yếu tố dịch tễ liên quan các ca bệnh và ổ dịch theo công bố của Bộ Y tế cần khẩn trương, kịp thời khai báo y tế bằng các hình thức để được tư vấn từ chính quyền và cơ quan chuyên môn. Ngành Y tế đẩy nhanh việc nâng công suất và tốc độ xét nghiệm tự nguyện phòng, chống dịch.

Kích hoạt lại chốt kiểm soát, khẩn tìm người đến các bệnh viện có người mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Tỉnh Quảng Ninh ban hành thông báo khẩn yêu cầu tất cả mọi người đã đến, trở về ở các cơ sở y tế có ca bệnh COVID-19 nhanh chóng khai báo y tế

Cũng trong chiều nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh ban hành thông báo khẩn yêu cầu tất cả những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh từ 10/4 đến nay đã đến, trở về ở các cơ sở y tế gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2 Đông Anh); Bệnh viện K tại cả 3 cơ sở (Quán Sứ, Thanh Trì, Tân Triều) và Bệnh viện Quân Y 105 (Hà Nội) cần thực hiện ngay các biện pháp sau: 

Lập tức thực hiện tự cách ly ở nhà; khẩn trương thông tin ngay đến trạm y tế trên địa bàn hoặc chính quyền địa phương hoặc gọi đến đường dây nóng 18009214 để được hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

.Đức Tùy

Kích hoạt lại chốt kiểm soát, khẩn tìm người đến các bệnh viện có người mắc COVID-19 - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 10 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top