Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiên Giang: Ruột thịt ra tòa vì đất, người lạ quấy phá không yên

Thứ tư, 14:30 08/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - "Nếu chính quyền không ngăn chặn kip thời sẽ rất phức tạp về sau, gây thiệt hại kinh tế vô cùng lớn..."

Hàng chục đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện dùng hung khí đe doạ, phá hoại tài sản, hoa màu trên diện tích đất đang tranh chấp của ông Phan Gia Hỳ (SN 1949, ngụ 115, đường Trần Hưng Đạo, KP7, Phú Quốc, Kiên Giang). Nhiều lần gia đình trình báo đến chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng vào cuộc nhằm có biện pháp ngăn chặn. Thế nhưng hiện tại vẫn còn nguyên sự bất an dành cho gia đình ông Hỳ.

Anh em ra tòa vì đất

Vụ “tranh chấp di sản thừa kế” nói trên xảy ra tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, Phú Quốc (nay là đường Trần Hưng Đạo, KP7, Dương Đông, huyện Phú Quốc). Bị đơn là ông Phan Gia Hỳ phải hầu toà vì các anh em mình đứng ra tố cáo.

Gia đình ba mẹ ông Hỳ có 7 người con, gồm: Phan Gia Hỳ, Phan Thị Hà, Phan Thị Huê, Phan Danh (Minh), Phan Gia Phước, Phan Gia Lộc, Phan Gia Tường và 1 người con riêng của cụ là Phan Hùng là Phan Á Ngọc. Giữa tháng 9/1989, cụ Phan Hùng (ba ông Hỳ mất) và cuối tháng 9/1996, cụ Nguyễn Thị Chính (mẹ ông Hỳ mất).

Sau khi cha mẹ mất, 7 anh em của ông Hỳ bắt đầu xảy ra tranh chấp quyền thừa kế diện tích đất 21.290m2, toạ lạc tại đường Trần Hưng Đạo. Vụ việc được TAND huyện Phú Quốc đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng gia đình ông Hỳ không đồng ý với bản án và có đơn kiến nghị. Tiếp đó, TAND tỉnh Kiên Giang tiếp tục đưa vụ việc ra xét xử phúc thẩm nhưng không nhận được sự đồng thuận của gia đình ông Hỳ.


Các đối tượng đang tranh chấp vô tư dùng xe tải chở vật liệu đến san lấp mặt bằng.

Các đối tượng đang tranh chấp vô tư dùng xe tải chở vật liệu đến san lấp mặt bằng.

TAND Tối cao ra QĐ số 75/2016/KN-DS về việc: “Kháng nghị đối với bản án dân sự Phúc thẩm số 353/2013/DSPT ngày 15/11/2013 của Toà án Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM về vụ án tranh chấp quyền thừa kế giữa nguyên đơn là bà Phan Thị Hà, ông Phan Gia Phước, ông Phan Gia Lộc, bà Phan Thị Huê, ông Phan Danh, ông Phan Gia Tường, với bị đơn là ông Phan Gia Hỳ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Hồng, chị Phan Hồng Mai, Phan Hồng Lan, Phan Tại Hớn, Phan Tại Lợi…. Tạm đình chỉ thi hành bản án dân sự phúc thẩm nêu trên cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm”.

Theo bản kháng nghị số 75/2016/KN-DS của TAND Tối cao: “Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm áp dụng Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 để chia toàn bộ di sản của cụ Hùng, cụ Chính cho các đồng thừa kế là không đúng”. Vì các lẽ trên, bản kháng nghị của TAND Tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm huỷ bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và huỷ Bản án dân sự sơ thẩm só 12/2013/DSST ngày 2/5/2013 của TAND tỉnh Kiên Giang; Giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.Tạm đình chỉ thi hành Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Người lạ gây rối

Dù có Bản kháng nghị của TAND Tối cao, thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng lạ mặt dùng hung khí đe doạ gia đình ông Hỳ. Thậm chí, các đối tượng này dùng cưa phá hoại tài sản đang tranh chấp quyền thừa kế nói trên. Gia đình ông Hỳ nhiều lần lên tiếng phản đối thì bị nhóm đối tượng hăm doạ, chửi bới, đòi đánh.

Mới nhất, sáng 7/3, theo ghi nhận của chúng tôi, các đối tượng thuê xe tải chở đất đến san lấp mặt bằng, bất chấp sự phản ứng quyết liệt của gia đình bị đơn. Thậm chí, ông Hỳ đã liên lạc với chính quyền địa phương sở tại, yêu cầu họ cần có phương án ngăn chặn kịp thời, nhằm tránh hậu quả khó lương, tuy nhiên, các xe tải vẫn ngang nhiên vào phần đất nói trên.

Ông Phan Bửu Đường - Cục trưởng Cục thi hành án Kiên Giang cho biết: “Ông đã nhận đơn của ông Hỳ và qua kiểm tra bản án thì bản án đã thi hành xong. Việc các chủ đất xây dựng trên phần đất kháng nghị thuộc thẩm quyền của toà và chính quyền huyện đảo Phú Quốc. Nếu chính quyền không ngăn chặn kip thời sẽ rất phức tạp về sau, gây thiệt hại kinh tế vô cùng lớn”.

Việc hàng chục đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện dùng hung khí đe doạ, phá hoại tài sản, hoa màu trên diện tích đất đang tranh chấp của ông Hỳ, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm của các cấp chính quyền huyện Phú Quốc trong việc quản lý vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trước vi phạm xây dựng trái phép, phá hoại tài sản đối với gia đình ông Phan Gia Hỳ.

Thái Đào

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 4 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 19 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Top