Kiên trì công tác giảm sinh

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ ngày 24 - 30/4, Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng đã đi kiểm tra, giám sát công tác DS-KHHGĐ tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Kết quả về các hoạt động của công tác DS-KHHGĐ tại 3 tỉnh Tây Bắc cho thấy những tín hiệu khả quan. Bộ máy tổ chức của ngành dân số đã được kiện toàn từ tỉnh đến huyện, đến xã. Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, các trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu của mình về công tác DS-KHHGĐ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
 
Đội ngũ cán bộ chuyên trách (CBCT) và cộng tác viên (CTV) dân số vượt qua nhiều khó khăn thách thức, góp phần vào những thành công của công tác dân số của địa phương. Cả 3 tỉnh đều đã quan tâm đầu tư tăng phụ cấp, bồi dưỡng cho các CTV, CBCT. Đặc biệt, dù là một tỉnh còn nghèo nhưng Lai Châu đã hỗ trợ cho CTV dân số với mức thù lao cao nhất trong cả nước (130.000 đồng/tháng, ngoài thù lao hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia 50.000 đồng/tháng).
 
Tại các buổi làm việc với các Chi cục, Trung tâm DS-KHHGĐ và một số xã của 3 tỉnh, TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh: Thời gian tới, công tác DS-KHHGĐ sẽ chuyển hướng mạnh từ số lượng sang chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, cả Sơn La, Điện Biên, Lai Châu trong nhiều năm tới vẫn phải kiểm tra trong công tác giảm sinh, triển khai các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Cùng đó, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ dân số mới tuyển dụng cũng phải được nâng cao.
 
TS Dương Quốc Trọng cũng đề nghị các đơn vị có những tham mưu, đề xuất trong việc tuyển cán bộ một cách linh hoạt theo đặc thù của địa phương.
 
Hà Thư
kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.