Kinh hoàng gần 5 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi hôi thối, suýt tuồn ra thị trường
GĐXH - Ngày 21/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, rất nhiều tấn thực phẩm đông lạnh đã bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại Hà Giang, Cao Bằng, Ninh Bình.
Tại Hà Giang, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Hà Giang) và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng (tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên) và phát hiện hộ này đang chứa hơn 3,9 tấn thực phẩm đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc không đảm bảo lưu thông trên thị trường.
Thực phẩm đông lạnh thu được tại hộ này, bao gồm: Cổ gà, cánh gà, chân gà… đã qua sơ chế đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối... Ước tính giá trị hàng hóa vi phạm là 19.595.000 đồng.

Cận cảnh số thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ đang bốc mùi hôi thối vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại Hà Giang.
Ông Nguyễn Văn Dũng đã bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật.
Cùng thời điểm, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Hà Giang) cũng tiến hành kiểm tra phương tiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 23B-003.xx do ông Nguyễn Cao Cường (ở phường Quang Trung, thành phố Hà Giang) điều khiển.
Kết quả kiểm tra phát hiện trên phương tiện cất dấu 450kg thực phẩm là thịt lợn được chứa đựng trong 07 thùng xốp. Toàn bộ số thực phẩm trên có mầu sắc thâm đen có mùi hôi thối đang trong giai đoạn phân hủy.

Cận cảnh số thực phẩm bẩn vừa được phát hiện tại Hà Giang, suýt đến các bàn ăn.
Qua quá trình, thẩm tra xác minh và làm việc chủ hàng ông Nguyễn Công Cường không xuất trình được bất kỳ loại hóa đơn chứng từ, giấy tờ mua bán gì để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên. Ước tính giá trị hàng hóa tang vật vi phạm 29.250.000 đ.
Ông Cường đã bị xử phạt hành chính với số tiền 17 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật.
Cũng cùng thời điểm, tại Ninh Bình, lực lượng chức năng tỉnh này cũng tạm giữ 10 túi sợi lọt xanh (loại 1kg/túi), 08kg khô gà sợi, 08kg khô bò sợi, 10kg chuối sấy dẻo và 50kg sợi đu đủ là hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, tại Cửa hàng kinh doanh Tính Liễu – Hộ kinh doanh Nguyễn Tuấn Anh (thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).
Ngoài ra, Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng đang kinh doanh nhiều loại thực phẩm như: trà thái xanh, khoai tây, xúc xích... là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo theo quy định của pháp luật.

Cận cảnh số thực phẩm là khô gà sợi, khô bò sợi... không rõ nguồn gốc vừa được lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ tại Ninh Bình.
Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào để có căn cứ xác định tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hoá nói trên, nên cơ quan chức năng đã xử phạt hộ kinh doanh trên với hành vi kinh doanh hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh hàng hoá là thực phẩm nhập lậu. Tổng số tiền phạt 10 triệu đồng. Đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ hàng hoá vi phạm có trị giá gần 20 triệu đồng.
Tại Cao Bằng, hôm nay, lực lượng chức năng cũng thu giữ gần 1,4 tấn nguyên liệu thuốc lá (lá thuốc lá đã sấy khô, chưa tách cọng) không rõ nguồn gốc xuất xứ khi kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 20F-000.xx do ông P.V.T điều khiển qua địa bàn.
Tài xế xe đã không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
Qua xác minh làm việc với ông P.V.T lái xe khai nhận toàn bộ 1.380 kg số lá cây thuốc lá đã khô chưa tách cọng được bà N.T.T (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) là chủ hàng thuê chở đi bán thì bị Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng kiểm tra tạm giữ.
Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tiến hành tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá nói trên để xác minh tình tiết vụ việc, trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.
Sau vụ thu hồi kem chống nắng của vợ chồng Đoàn Di Băng, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra toàn diện các loại kem chống nắng, xử lý nghiêm nếu vi phạm6 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội ‘chạy đua về đích’ năm 2025
Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt
Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trướcGĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.
Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài
Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trướcGĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.
Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài, người mua tuyệt đối không mắc kẻo mất tiền, dính phạt
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Người mua vàng cần phải lưu ý đặc biệt những thông tin này trong ngày vía Thần Tài 2026.
Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.
Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lý
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?
Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.
Tiền mừng tuổi Tết Bính Ngọ 2026 từ bao nhiêu có thể gửi tiết kiệm?
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Chỉ từ 100.000 đồng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng, phù hợp để cha mẹ giúp con gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi dịp Tết.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.

