Kỳ lạ ở Hà Nội, hai bên cách nhau chỉ khoảng vài trăm mét nhưng người dân muốn đi lại phải chạy đường vòng
GĐXH - Đoạn đường nối giữa đường Tôn Thất Thuyết với đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã được rào chắn từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thông xe, hai bên đường trở thành nơi để rác...

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng tháng 11/2023, tuyến đường nối giữa đường Tôn Thất Thuyết với đường Dương Đình Nghệ (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) bất ngờ bị chặn cứng ở 2 đầu đường, các phương tiện và người dân không thể di chuyển.

Trước đó, đoạn đường này cũng được người dân phản ánh tình trạng đổ rác thải ngập ngụa hai bên đường gây ô nhiễm môi trường nặng.

Thời điểm đó, Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy (đại diện chủ đầu tư dự án Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D34 Khu đô thị mới Cầu Giấy) cho biết, sau một thời gian tạm dừng thi công dự án, đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục thanh toán khối lượng công trình đã thực hiện cho nhà thầu để tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện. Trong thời gian chờ thanh toán cho nhà thầu, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu thi công có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (rào chắn tuyến đường đang thi công dang dở).

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng rào chắn này diễn ra từ lâu. Một bên rào chắn (gần đường Dương Đình Nghệ) đang được tận dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Phần vỉa hè cũng được rào lại các phương tiện không thể ra, vào.

Một bên để ống cống bằng bê tông chắn ngang via hè, ngăn các phương tiện di chuyển.

Về phía gần đường Tôn Thất Thuyết (đoạn gần Tập đoàn Viettel) cũng bị rào lại bằng tôn, cống bê tông ngổn ngang trên mặt đường.

Bên trong 2 bên đều quây tôn, một đoạn đường đã được thi công xong, hệ thống cây xanh đã được trồng.

Tuy nhiên một số nơi lát đá vỉa hè cũng đã tan tành.

Hệ thống điện chưa được triển khai, đất lấp và cỏ mọc xung quanh.


Mặt đường đã được trải thảm đẹp.

Tình trạng đổ rác trộm vẫn còn diễn ra trên đoạn đường này.

Tuyến đường nêu trên dài khoảng 800m, nối giữa đường Dương Đình Nghệ và Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội).

Đoạn đường trên thuộc dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D34 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Dự án được khởi công từ tháng 10/2019, theo tiến độ sẽ hoàn thành vào tháng 4/2020, đến nay vẫn chưa hoàn thiện chính vì thế 2 bên đường mới bịt lại.

Một số người dân sinh sống quanh dự án cho biết, hằng ngày lượng người và phương tiện qua khu vực này rất đông đúc, họ mong muốn chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án sớm hoàn thành tuyến đường, đồng bộ hạ tầng giao thông để người dân đi lại thuận tiện, an toàn, giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường khác.

Nhiều điểm thi công xong nhưng vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang.

Vị trí 2 bên đầu đoạn đường đang được rào chắn (ảnh vệ tinh).

Vào giờ cao điểm nhiều phương tiện di chuyển từ Tôn Thất Thuyết đến Dương Đình Nghệ và ngược lại nhưng phải đi vòng vì đường đã được rào chắn. Người dân mong muốn sớm thi công xong lưu thông để rút ngắn quãng đường di chuyển.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Những dự án chung cư chuẩn bị ra hàng tại Hà Nội

Xả rác bừa bãi trên vỉa hè Hà Nội khi lối sống tùy tiện cần xử lý nghiêm
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tại Hà Nội, tình trạng các quán ăn, hàng quán vỉa hè hoạt động gần các điểm tập kết rác thải đã và đang gây ra nhiều vấn đề về môi trường, sức khỏe cộng đồng. Sự kết hợp giữa hoạt động kinh doanh ăn uống và sự hiện diện của rác thải không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thực phẩm.

5 con giáp thích dùng hàng hiệu để trở nên nổi bật hơn người khác
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Những con giáp thích thể hiện mình này thường không tiếc tiền để mua sắm hàng hiệu.

Người đàn ông tử vong bất ngờ khi đi săn ếch
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi cùng đi săn ếch và mắc võng ngủ lại qua đêm trong rừng, sáng hôm sau, người đi cùng phát hiện ông M. đã tử vong trên võng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón không khí lạnh
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới cho thấy, Thủ đô tiếp tục nắng mạnh, với mức nhiệt cao nhất khoảng 34-37 độ. Từ 24/4, không khí lạnh tràn về nhưng nền nhiệt độ Thủ đô vẫn ở mức trên 30 độ.

Hoảng hồn cảnh xe máy tông thẳng vào lan can khi 'đổ đèo' Tam Đảo khiến 2 cô gái bị hất văng
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Chiếc xe máy chở theo 2 người, di chuyển với tốc độ cao, trong lúc xuống dốc ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã bất ngờ mất lái, lao thẳng vào lan can bên đường.

Điểm tên các con giáp nhiều tài lộc nhất tháng 5
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Tháng 5 đến, tiết trời chuyển sang những ngày đầu hè nắng ấm, cũng là lúc vận may mỉm cười rạng rỡ với một số con giáp.

Truy tìm tung tích thi thể nam giới dạt vào bờ biển
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Thi thể nam giới thời điểm phát hiện mặc áo khoác dài tay màu nâu thẫm có chi tiết hoa văn màu đỏ, bên trong có áo lót màu tím... được xác định tử vong khoảng hơn 2 tháng trước.

Lịch chi trả lương hưu tháng 5 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện chỉ đạo về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2025.

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2025 theo quy định mới nhất
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo quy định mới nhất của Luật Đất đai 2024, 6 trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp cho người dân.

Loại đồ uống bất ngờ gây sốt dịp 30/4 - 1/5 và câu chuyện phía sau
Ẩm thực 360 - 10 giờ trướcGĐXH - Trà cam quế lạnh, cold brew bưởi hồng,... đang bất ngờ "gây bão" trong dịp lễ 30/4 - 1/5, nhất là với những người ở đô thị. Không cần khẩu hiệu to tát, chính cách sáng tạo thông minh của thế hệ trẻ người Việt đã nói lên: "Lòng yêu nước đang được thể hiện theo cách thức của thời đại mới".

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2025 theo quy định mới nhất
Đời sốngGĐXH - Theo quy định mới nhất của Luật Đất đai 2024, 6 trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp cho người dân.