Kỷ niệm 45 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa Đống Đa - Hà Nội

| Y tế

GiadinhNet - Sau 45 năm thành lập, từ năm 1970, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã là bệnh viện hạng II của Thủ đô. Bệnh viện đóng vai trò đầu ngành truyền nhiễm của Y tế Hà Nội.

Chiều 16/10, Bệnh viện (BV) Đa khoa Đống Đa tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập BV (20/10/1970 – 20/10/2015).


Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. (Ảnh: TTGDSK TP)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. (Ảnh: TTGDSK TP)

Cơ sở tiền thân của BV Đa khoa Đống Đa hiện nay là Bệnh xá khu phố Đống Đa được thành lập từ năm 1964. Vượt qua khó khăn trong điều kiên đất nước còn chiến tranh, BV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội. Đặc biệt trong trận chiến lịch sử “Điện Biên Phủ trên không”, cán bộ y tế của BV đã trực tiếp tham gia cứu chữa cho nhiều người dân.

Năm 1970, Sở Y tế TP Hà Nội ra quyết định thành lập BV Đống Đa với 10 khoa phòng và được giao nhiệm vụ đầu ngành Mắt Hà Nội.

Năm 1994, BV được tái cơ cấu lại thành 15 khoa phòng, khoa Mắt được tách riêng để thành lập Trung tâm Mắt Hà Nội, nay là BV Mắt Hà Nội. Đồng thời, BV tiếp nhận khoa Lây từ BV Hai Bà Trưng chuyên về là được giao nhiệm vụ đầu ngành Truyền nhiễm. 

Kể từ đó đến nay, BV được giao nhiệm vụ chăm sóc và điều trị nội ngoại trú cho bệnh nhân HIV/AIDS của TP tại Khoa Lây của BV.

Trong suốt những năm qua, BV Đống Đa đã không ngừng nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Đến nay, BV đã trở thành BV hạng II của TP Hà Nội với quy mô 270 giường bệnh, 21 khoa phòng và 412 cán bộ công nhân viên. Ngoài làm tốt công tác khám chữa bệnh, với vai trò là đầu ngành truyền nhiễm của y tế Thủ Đô. Nhiều năm qua BV đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.