Kỳ thị

| Xã hội

GiadinhNet - Việt Nam tham gia hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người. Ngoài để hiện thực hóa những sự thật hiển nhiên, còn thể hiện sự nhiệt thành với cả thế giới, hòa mình với bạn bè năm châu bốn bể. Nhưng thi thoảng lại xuất hiện những mẩu chuyện nghe chừng rất đáng xấu hổ.

Việt Nam tham gia hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người. Ngoài để hiện thực hóa những sự thật hiển nhiên, còn thể hiện sự nhiệt thành với cả thế giới, hòa mình với bạn bè năm châu bốn bể. Nhưng thi thoảng lại xuất hiện những mẩu chuyện nghe chừng rất đáng xấu hổ.
 
Nào là vụ  nữ doanh nhân bị từ chối trong một hội chợ quốc tế tại Hồng Kông, về nhà “ném” bao nhiêu bức xúc lên Facebook. Nào là chuyện một số ga tàu điện của Nhật ghi hẳn cảnh báo bằng… tiếng Việt, dặn khách hàng không nên trốn vé, ăn cắp. Hay ngay ở trong nước, một số resort 5 sao tại miền Trung, thỉnh thoảng lại thấy những thông báo chỉ bằng tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh, rằng khách lấy đi vật dụng trong phòng sẽ phải đền gấp ba! Phải nhìn một cách thẳng thắn, đó chính là sự kỳ thị. Và cũng phải thẳng thắn mà rằng, nó bắt nguồn từ những vấn đề có thật của nhiều người Việt về văn hóa ứng xử…

Vậy thì sao? Đầu năm 2014, Huffington Post dẫn kết quả điều tra mới nhất của Hội đồng giáo dục Mỹ trên 16.500 trường học (khoảng 49 triệu học sinh) cho thấy, học sinh da màu dễ bị phạt hơn, tỷ lệ bị đuổi học nhiều gấp 3 lần học sinh da trắng. Đầu năm 2013, dư luận quốc tế cũng xôn xao với chuyện nhà hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) “cấm cửa’ người Nhật, người Philippines. Rồi cả Nga và Uganda đều khiến thế giới sửng sốt với luật chống người đồng tính. Rồi cô hoa hậu Mỹ gốc Ấn Độ đăng quang tháng 9/2013 liên tiếp bị chính người dân Mỹ “la ó”…

Những dẫn chứng trên, muốn kể nữa thì không đủ chỗ, không phải lời ngụy biện cho thói xấu người Việt. Sự kỳ thị màu da bây giờ được xem như tội ác. Sự kỳ thị với đặc tính con người mỗi dân tộc được xem như nhận thức của kẻ ở lỗ ăn lông.

Vậy thì sao? Rõ ràng đã có những câu chuyện bị đẩy lên quá đà. Những chuyện vụn vặn bị nhiều người đem ra làm đại diện cho vấn đề lớn lao. Một hội chợ ở Hồng Kông chẳng thể nào thay mặt cách nhìn của xứ này với 90 triệu công dân Việt. Một nhà hàng Trung Quốc chẳng thể đại diện cho suy nghĩ của toàn người Hoa với dân tộc Nhật Bản. Một ga tàu chẳng nói nổi ý tứ của người dân xứ Anh Đào với người Việt chúng ta.

Vậy thì sao? Rõ ràng đã có những sự phớt lờ của chính những cá nhân bị kỳ thị. Đã có những tranh luận không đáng có trên báo chí, diễn đàn mạng. Đã có những mẩu chuyện bị biến thành đề tài tán phét, tự kỳ thị, tự nói xấu mình thay vì cùng nhau tìm ra phương cách. Với các công ước về quyền con người mà tất cả các quốc gia nhắc trong bài này đã tham gia, không nhà chức trách sở tại nào chấp nhận việc đối xử với công dân nước khác như vậy. Vậy thì, thay vì nói cho sướng miệng, hãy đi gặp họ mà kiện ngay sau khi bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử. Thế mới văn minh.
 
Việt Nguyễn
nguyentuan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.