Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỹ thuật phục hồi chức năng - ngành học của tương lai! Học ở đâu tốt nhất?

Thứ sáu, 16:06 14/06/2024 | Giáo dục

GĐXH - Kỹ thuật Phục hồi chức năng là ngành học mới mang tính ứng dụng cao, hiện nay ngành học này được nhiều bạn trẻ quan tâm, chọn lựa như một xu hướng của tương lai. Nếu các thí sinh và những bậc phụ huynh đang thắc mắc: Bác sĩ Phục hồi chức năng học ở đâu tốt nhất? Hãy tham khảo thông tin dưới đây

Kỹ thuật phục hồi chức năng – Xu hướng lựa chọn ngành học mới của tương lai

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra quan điểm rằng Phục hồi chức năng là một trong bốn trụ cột quan trọng của một nền y tế toàn diện và hiện đại. Đối tượng chủ yếu của ngành này là những người khuyết tật hoặc các bệnh nhân bị di chứng sau tai nạn, trường hợp bị cứng cơ, khớp sau khi phẫu thuật. Các kỹ thuật được dùng trong ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng thường là châm cứu, xoa bóp, siêu âm trị liệu, quang trị liệu, laser trị liệu, điện trị liệu… và không dùng thuốc.

Kỹ thuật phục hồi chức năng - ngành học của tương lai! Học ở đâu tốt nhất? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nhân lực ngành này ở Việt Nam đang rất thiếu. Bộ Y tế đã có những văn bản nhằm phát triển nhân lực phục hồi chức năng. Theo nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo Kỹ thuật PHCN tại Việt Nam năm 2019 của Trường Đại học Y tế công cộng cho thấy, hiện cả nước ước tính thiếu hụt khoảng 10.000 kỹ thuật viên PHCN được đào tạo bài bản. Điều này dẫn đến tình trạng người bệnh gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng, đặc biệt là các kỹ thuật chuyên sâu như hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.

Bên cạnh đó, quá trình già hóa dân số ở ở Việt Nam không ngừng gia tăng làm cho nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng lớn. Vì vậy, trong những năm gần đây, kỹ thuật phục hồi chức năng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại, nghề này không chỉ giúp cho đối tượng người bệnh phục hồi sức khoẻ sau điều trị, mà còn giúp lấy lại chức năng cho người khuyết tật, giúp họ hoà nhập cuộc sống cộng đồng.

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng là ngành học đào tạo ra các bác sĩ nhằm giúp bệnh nhân phục hồi lại các chức năng đã bị giảm hoặc bị mật cho người tàn tật để họ xử trí tốt hơn tình trạng tàn tật của mình. Mục tiêu của ngành học là đào tạo và rèn luyện đội ngũ bác sĩ có phẩm chất đạo đức đúng mực. Chấp hành tốt các quy tắc cũng như những quy định ở nơi làm việc.

Có thể dễ dàng nhận thấy sức hút của nhóm ngành này, theo nhiều chuyên gia lý do đến từ tính thực tiễn, nhu cầu tuyển dụng nhân lực và tính liên thông của nghề cao. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu xã hội thì có lẽ cần nhiều giải pháp khác nhau, đặc biệt là giải pháp về giáo dục-đào tạo.

Điều này cho thấy nhu cầu xã hội đối với nhân lực ngành Phục hồi chức năng, đặc biệt là những nhân lực được đào tạo bài bản, mở ra cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ngành này hiện nay đang được các nhà tuyển dụng săn đón với mức lương cũng như nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng có thể làm ở những vị trí việc làm như: Khoa PHCN, khoa Đông Y của các cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh; Bệnh viện, trung tâm Phục hồi chức năng; Trung tâm dưỡng lão; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Công ty cung cấp trang thiết bị y tế; Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các dự án về PHCN; Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về PHCN và người khuyết tật….

Đây đang dần là một ngành có nhiều triển vọng trong tương lai đặc biệt là khi các phương pháp chủ yếu là bài tập vận động kết hợp với châm cứu, xoa bóp, điện trị liệu… đồng thời nguyện vọng phục hồi các chức năng vận động cơ thể của các bệnh nhân ngày càng tăng cao hơn kéo theo đó sẽ là nhu cầu về nhân lực tăng theo.

Vậy học Kỹ thuật Phục hồi chức năng ở đâu tốt nhất?

Hiểu được những gánh nặng mà sinh viên Y Dược nói chung và Kỹ thuật Phục hồi Chức năng đang đối mặt, Khoa Phục hồi chức năng của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ra đời giúp giải tỏa mọi lo lắng đó.

Nhà trường luôn tập trung xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với đội ngũ giảng viên tâm huyết, nhiều năm kinh nghiệm. Với phương pháp học đi đôi với hành thì sinh viên nhà trường sẽ được sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ hỗ trợ phục hồi chức năng.

Chất lượng đào tạo: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được coi là một trong những trường Đại học y tế hàng đầu tại Việt Nam, với chất lượng đào tạo được công nhận và đánh giá cao. Chương trình học tập tại trường được thiết kế cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo mang lại kiến thức và kỹ năng chuyên môn chất lượng.

Kỹ thuật phục hồi chức năng - ngành học của tương lai! Học ở đâu tốt nhất? - Ảnh 2.

Cơ sở vật chất hiện đại: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đầu tư vào cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị hiện đại, từ phòng thí nghiệm đến các phòng học, thư viện và phòng học trực tuyến. Điều này tạo điều kiện tốt cho sinh viên tiếp cận các công nghệ và thiết bị y tế mới nhất

Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm: Trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, giàu kiến thức và luôn sẵn lòng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên. Các giảng viên thường xuyên tham gia nghiên cứu và có liên kết chặt chẽ với các cơ quan y tế trong và ngoài nước

Môi trường học tập chuyên nghiệp: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp, thân thiện và động lực, giúp sinh viên phát triển không chỉ về kiến thức mà còn về các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian.

Cơ hội nghề nghiệp và phát triển: Với tầm quan trọng của ngành y tế, sinh viên tại trường Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên có cơ hội nghề nghiệp rộng lớn và tiềm năng phát triển cao, học viên có cơ hội học lên cao ở bậc học thạc sỹ, tiến sỹ. Có thể làm việc trong các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, nghiên cứu hoặc mở các phòng khám riêng. Đồng thời, sinh viên cũng có cơ hội tham gia các khóa đào tạo và hội thảo chuyên ngành để nâng cao trình độ chuyên môn.

Đây chính là "hành trang" giúp sinh viên sẵn sàng công tác tại các bệnh viện, phòng khám, trung tâm vật lý trị liệu… ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên theo học các ngành 100% ra trường đều có việc làm và thu nhập ổn định.

Tham khảo thông tin tại đây: https://tump.edu.vn/

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Giáo dục - 11 giờ trước

Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 19 giờ trước

Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Giáo dục - 1 ngày trước

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Xã hội - 2 ngày trước

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Giáo dục - 3 ngày trước

Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 3 ngày trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục - 4 ngày trước

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top