Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ký ức kinh hoàng của cô bé 13 tuổi may mắn thoát khỏi “yêu râu xanh”

Thứ năm, 04:47 06/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đang hái rau rừng, cháu N.T.T.L (13 tuổi, trú tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bất ngờ thấy một thanh niên lạ làm quen. Lợi dụng địa hình vắng vẻ, hắn đã lao đến khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. May mắn thoát nạn, nhưng ký ức kinh hoàng ấy vẫn đeo bám nạn nhân nhỏ tuổi này trong nhiều ngày qua.

Anh N.S.C chia sẻ chuyện xảy ra với con gái. 	Ảnh: T.Ngọc

Anh N.S.C chia sẻ chuyện xảy ra với con gái. Ảnh: T.Ngọc

 

Buổi chiều hái rau dại kinh hãi

Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng cháu N.T.T.L vẫn còn kinh hãi mỗi khi nhớ lại buổi chiều đi hái rau dại ở cánh đồng làng. Theo cháu L kể lại, cuối giờ chiều ngày 22/7, cháu dắt trâu của gia đình đi chăn tại cánh đồng bỏ hoang, cách nhà khoảng 2km. Để cho trâu tự tìm thức ăn, cháu đi nhổ rau má trên cánh đồng về bán kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Bình thường, L đi cùng nhóm bạn, nhưng chiều hôm đó vì các bạn trong xóm đi thả trâu ở cánh đồng xa hơn nên cháu đi một mình.

Khi đang lúi húi nhổ rau má thì cháu L thấy một thanh niên đi chăn trâu gần đó tiến lại bắt chuyện. Gã thanh niên này hỏi dò cháu rằng: “Bố mẹ đi đâu, làm gì?”. Khi thấy cháu L thật thà nói bố đi làm nhựa thông (đi lấy nhựa thông trên rừng – PV), còn mẹ đi làm ruộng thì gã thanh niên này bất ngờ lao đến khống chế cháu để xâm hại tình dục.

Van xin không được, cháu L la hét kêu cứu. Rất may, vào thời điểm đó có người hàng xóm nhà cháu L cũng chăn trâu gần đấy nghe tiếng kêu đã chạy đến. Thấy có người, gã thanh niên này vội mặc quần áo rồi đe dọa cháu L không được nói chuyện này với ai, nếu không sẽ bị đánh. Nói rồi, gã thanh niên này bỏ đi.

Cháu L lùa trâu về nhà trong tâm trạng hoảng sợ. Tối hôm đó, thấy con gái có biểu hiện lạ, bố mẹ gặng hỏi nhưng cháu L không trả lời. Khuya hôm ấy, người hàng xóm đã chứng kiến sự việc sang nhà kể lại thì bố mẹ cháu mới biết chuyện. Sau đó, anh N.S.C (43 tuổi, bố cháu L) và chị N.T.K (40 tuổi, mẹ cháu L) đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Sau một thời gian xác minh, “yêu râu xanh” đã được làm rõ là Nguyễn Văn Vỹ (23 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc).

Nỗi buồn của người cha nghi phạm

Bố của Vỹ.

Bố của Vỹ.

 

Bà Nguyễn Thị Nga, hàng xóm của gia đình cháu L bức xúc: “Cháu L mới có 13 tuổi, so với các bạn cháu nhỏ người hơn. Hàng ngày, cháu L chăm chỉ phụ giúp bố mẹ, lúc chăn trâu, khi thì trông em nhỏ?”.

Nói về vụ việc đau lòng xảy đến với con gái, anh N.S.C cho biết: “Khổ thân con gái tôi, cháu bị người ta làm hại mà về cũng không dám nói với bố mẹ, cháu sợ bị bố đánh. Cũng may có người hàng xóm nhìn thấy chứ không thì con tôi còn chịu nhiều thiệt thòi nữa”.

Được biết, cuộc sống gia đình cháu L khá khó khăn, bố mẹ chủ yếu làm nông và khai thác rừng thông nhưng cháu luôn được bố mẹ tạo điều kiện học hành. Hàng ngày, ngoài giờ học trên lớp, cháu L ở nhà trông em, hoặc đi thả trâu cùng bạn bè mỗi khi bố mẹ bận việc. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, tinh thần cháu L khá hoảng loạn. Sợ con gái nghĩ lại chuyện cũ, bố mẹ cháu L đã gửi con xuống nhà chú ruột để ở cùng bà nội. Ông Nguyễn Văn Bình, xóm trưởng - nơi gia đình cháu L cư ngụ  cho biết: “Đây là lần đầu tiên ở địa phương xảy ra chuyện tày trời như vậy. Thương cho cháu bé vì còn quá nhỏ tuổi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối tượng Nguyễn Văn Vỹ là con trai đầu trong gia đình có 3 người con. Hai người em gái đã lấy chồng, bản thân Vỹ sớm nghỉ học. Hoàn cảnh gia đình Vỹ cũng rất khó khăn, bố ở nhà làm nông, còn mẹ đi làm thuê ở trong Tây Nguyên. Là một thanh niên ngang ngược nên Vỹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với bố. Nhiều lần, những cuộc cãi vã giữa Vỹ và bố phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương.

“Vỹ là một thanh niên không nghề nghiệp, đi lang thang ai thuê gì thì làm nấy. Giữa Vỹ và bố thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và đã có lần phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền. Chuyện Vỹ làm hại cháu L, chúng tôi rất hoang mang. Không ngờ Vỹ có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Chỉ thương cho cháu bé còn nhỏ tuổi mà đã phải trải qua chuyện không hay”, ông Nguyễn Duy Huyên, trưởng xóm 5 cho hay.

Tiếp xúc với chúng tôi trong căn nhà nhỏ cuối làng, bố của Vỹ (55 tuổi) cất giọng nói thều thào: “Mấy hôm nay tôi ốm phải gọi người đến truyền nước. Chuyện của thằng Vỹ tôi không biết, không liên quan và không muốn nói gì cả”. Không khí im lặng bao trùm căn nhà. Khi được hỏi sau khi sự việc xảy ra, gia đình có sang xin lỗi bị hại mong họ tha thứ để con sớm được về thì ông nói: “Nó thì về làm gì. Nó về nhà rồi cũng thế thôi”. Nói rồi, người cha im lặng.Từ đôi mắt thâm quầng của ông, chúng tôi hiểu ông đang trải qua những giây phút đau đớn nhất của một người cha có con là nghi phạm gây tội ác.

 

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc cho biết, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Vỹ đã khai nhận việc giở trò đồi bại với cháu L. Ngày 2/8, Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vỹ để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. 

T.Ngọc - H.Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Top