Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm dân số như "duyên nợ"

Thứ hai, 08:16 07/09/2009 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - Đó là lời tâm sự của một cộng tác viên dân số (CTV) ở huyện Đắk Hà với đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ ngày 3/9 trong cuộc gặp các cán bộ chuyên trách (CBCT) và CTV dân số của các huyện Đắk Tô, Đắk Hà, Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

Hết mình vì công việc

Chị Y Lực - CTV dân số xã Đắk Hà, huyện TuMơRông cho biết, dù phụ cấp CTV dân số chỉ có 70.000 đồng/tháng, việc vận động đồng bào vô cùng gian nan nhưng các CTV vẫn kiên trì, gắn bó vì coi làm dân số như “cơm ăn nước uống hằng ngày, không thể thiếu được”.

Chị Trần Thị Kim Phụng, CBCT xã Đắk La, huyện Đắk Hà cho hay: Xã có 52% dân tộc thiểu số, 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa nên công tác vận động rất khó khăn. Trong mỗi lần tuyên truyền, vận động KHHGĐ, phải mời già làng, trưởng bản, đặc biệt là các chức sắc tôn giáo đến để họ truyền đạt lại với bà con...
 

Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản được đông đảo người dân vùng sâu vùng xa tỉnh Kon Tum đón nhận (Ảnh: TL).

Theo anh Akel, CBCT xã Pô Kô, huyện Đắk Tô: Trong đồng bào theo đạo Thiên chúa, nếu gia đình nào sử dụng biện pháp tránh thai sẽ bị dị nghị nên công tác vận động KHHGĐ vô cùng khó khăn. Chị Nguyễn Thị Huệ, CBCT xã Diên Bình, huyện Đắk Tô cho biết: Xã của chị có 7 thôn trong đó 2 thôn là đồng bào dân tộc thiểu số. “Nhiều người tìm đến chúng tôi hỏi về cách sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai nhưng vẫn còn ngại ngần, muốn giữ bí mật”. Tại buổi gặp mặt, các anh chị đều thể hiện sự tâm huyết, nhiệt tình của mình đối với công tác dân số.

Bộn bề khó khăn, thách thức

Ông Lê Nam Khánh, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Kon Tum cho biết: Tại Kon Tum, 6 tháng đầu năm 2009, trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố chưa đi vào hoạt động do chưa được giao chỉ tiêu biên chế. Đến nay, Chi cục mới chỉ được 10 biên chế, còn các trung tâm huyện là 3 biên chế, thành phố 4 biên chế. Trong khi ở các tỉnh, CBCT trở thành viên chức y tế trạm y tế xã thì hiện tại ở tỉnh Kon Tum vẫn trông chờ vào thông tư hướng dẫn. 

Theo ông Nam, việc kết hợp CTV dân số và y tế thôn bản có thuận lợi như: Thu nhập cao hơn, đội ngũ này có ưu thế trẻ được đào tạo, tuy nhiên việc tuyên truyền, vận động dân số lại hạn chế do họ chưa có nhiều kinh nghiệm lại ngại ngùng khi đi tuyên truyền. Đây chính là một khó khăn của những người làm công tác dân số tỉnh Kon Tum.

Tại Kon Tum, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công tác dân số 6 tháng đầu năm tương đối thấp: Vận động đình sản 60 ca (đạt 28% kế hoạch giao); đặt vòng tránh thai thực hiện 1.942 ca (đạt 28%), thuốc tiêm tránh thai thực hiện 2.512 ca (đạt 204,2%); thuốc cấy tránh thai thực hiện 92 ca (đạt 23%)... Những năm gần đây, tỉnh Kon Tum chỉ đạt từ 30- 45% chỉ tiêu được giao hàng năm. Kon Tum hiện là một trong 10 tỉnh có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất cả nước. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch huyện Đắk Tô, ông A Mịch cho rằng: Kinh phí hơn 300.000 đồng/tháng cho CBCT và 70.000 đồng/tháng cho CTV dân số là thấp, không đủ chi phí, trang trải cuộc sống nên đề nghị Trung ương xem xét nâng thêm mức thù lao.

Cần chủ động tham mưu về nhân lực

“Chúng tôi đánh giá cao, trân trọng tâm huyết của đội ngũ CBCT và CTV dân số ở vùng sâu, vùng xa”- Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tiến sĩ Dương Quốc Trọng nhấn mạnh. Kon Tum là một tỉnh Tây Nguyên còn nghèo, song UBND tỉnh đã quan tâm, ban hành những nghị quyết, quyết định về công tác dân số; có sự hỗ trợ kinh phí để khuyến khích đối tượng tham gia KHHGĐ (Ví dụ như: 1 ca triệt sản, ngoài 200.000 đồng của TW, địa phương còn hỗ trợ thêm 300.000 đồng).

Tuy nhiên, về tổ chức bộ máy, Sở Y tế và Chi cục dân số cần có ý kiến tham mưu. 10 biên chế cấp tỉnh hiện tại chưa đủ, quá thấp so với các tỉnh khác. Thực tế tại Kon Tum, từ tháng 8, các trung tâm dân số tuyến huyện mới đi vào hoạt động. Kon Tum là tỉnh chậm ổn định bộ máy dân số, nên kết quả chưa đạt được như mong muốn. Việc cán bộ y tế thôn bản đảm nhiệm công tác dân số là hướng đi đúng; Do đó cần đào tạo, tập huấn tuyên truyền dân số cho đội ngũ này!

Các số liệu như tỉ suất sinh thô (27,53%o), tỉ lệ tăng dân số tự nhiên; tỉ lệ tăng dân số tăng (2,7%), tỉ lệ sinh con thứ 3 (24,5%) đều rất cao, nếu không làm quyết liệt thì Kon Tum sẽ khó khống chế được mức sinh. Sở Y tế cần có tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, các địa phương để chủ động trong việc thực hiện chỉ tiêu biên chế cho công tác DS-KHHGĐ.
 
Huyền Trang
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top