Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lần đầu tiên ĐBQH đề xuất người dân vào tham quan, theo dõi hoạt động của Quốc hội

Thứ sáu, 14:51 26/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên thảo luận, ĐBQH Dương Trung Quốc đã nêu lên mong muốn một ngày không xa, người dân được vào tham quan, quan sát, theo dõi hoạt động của Quốc hội.

Cần tổ chức cho người dân quan sát hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV, sáng 26/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Tại phiên thảo luận, ĐBQH Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) đã có những chia sẻ, cảm nhận suốt gần 20 năm hoạt động Quốc hội của mình. Đại biểu đoàn Đồng Nai chi sẻ, khi mới thành lập (Quốc hội khóa I được thành lập sau kỳ tổng tuyển cử đầu tiên) có làm một việc rất quan trọng là để người dân tiếp cận với các hoạt động của Quốc hội. Đại biểu Dương Trung Quốc nhớ lại, thời đó Quốc hội họp tại Nhà hát lớn đã dành hẳn tầng trên cùng để báo chí và người dân có quyền đến xem, theo dõi.

Lần đầu tiên ĐBQH đề xuất người dân vào tham quan, theo dõi hoạt động của Quốc hội - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp sáng 26/3.

"Ngày nay, chúng ta ta có một tòa nhà Quốc hội hoành tráng thế này nhưng lại vắng bóng người dân", Đại biểu Dương Trung Quốc nói.

Trước thực tế trên, đại biểu Dương Trung Quốc đã nêu lên đề xuất: "Tổ chức để người dân đến quan sát hoạt động của Quốc hội là trách nhiệm của cơ quan chức năng, tôi mong một ngày không xa, người dân được vào tham quan, quan sát, theo dõi hoạt động Quốc hội".

Nêu ý kiến về vấn đề này, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phùng Văn Hùng cho biết, các hoạt động của Quốc hội cần công khai hơn. nhiều cử tri bày tỏ mong muốn được theo dõi nhiều hơn nữa các hoạt động của Quốc hội, ĐBQH đặc biệt tại các kỳ họp.

"Có người hỏi, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước thì ai giám sát Quốc hội, đó chính là người dân. Để tạo điều kiện cho người dân giám sát Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội cần được công khai, minh bạch nhiều hơn nữa thông qua các cơ quan thông tấn báo chí", đại biểu Phùng Văn Hùng Hùng đề nghị.

Phải coi Quốc hội là tinh hoa

ĐBQH Dương Trung Quốc cũng đánh giá về hoạt động chất vấn, đây là hoạt động giám sát tối cao, tạo ra hiệu ứng cao với xã hội, người dân có thể thấy được trực tiếp hoạt động của Quốc hội.

Đại biểu Dương Trung Quốc dẫn chứng cụ thể, lần chất vấn đầu tiên của Quốc hội vào tháng 11/1946, diễn ra ở Quốc hội khóa I, không phải chỉ các Bộ trưởng được chất vấn mà ngay cả Chủ tịch nước cũng được chất vấn. Tôi cũng đọc lại đoạn nhận xét của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi đợt chất vấn đó, Bác Hồ nói rằng: "Chính phủ hiện thời mới thành lập được một năm hãy còn thanh niên, Quốc hội mới thành lập được 8 tháng thì thanh niên hơn nữa. Vậy mà Quốc hội đã đặt những câu hỏi già dặn, sắc nét".

Lần đầu tiên ĐBQH đề xuất người dân vào tham quan, theo dõi hoạt động của Quốc hội - Ảnh 3.

Đại biểu Dương Trung Quốc - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại phiên thảo luận.

Quốc hội đã có được những thành tựu rất lớn, theo kịp với thời đại, ứng phó kịp với tình hình, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, đôi khi công nghệ lại chưa đem lại hiệu quả như việc bấm nút, biểu quyết đã khiến không ai biết chính kiến của từng ĐBQH.

ĐBQH Dương Trung Quốc nói: "Bấm nút cho chúng ta con số vô nhân xưng, con số đó tôi tin là chính xác. Nhưng người dân làm sao giám sát được ĐBQH của mình có ý kiến như thế nào với vấn đề cần lấy ý kiến. Cho nên, tôi rất mong chúng ta có thể làm hiển thị trên các phương tiện thông tin đại chúng những đại biểu nào bấm nút đồng tình và không đồng tình".

Cuối cùng, đại biểu Quốc cũng cho biết, có thể đây là lần phát biểu cuối cùng trước nghị trường bởi nghiệm kỳ tới không tham gia các hoạt động của Quốc hội nhưng mong sẽ có sự thay đổi, không nên quy định cứng về tuổi tác đối với những ĐBQH chuyên trách.

"Chúng ta đừng biến Quốc hội thành cơ quan hành chính, đặc biệt các ĐBQH chuyên trách, họ đã tích lũy về mặt kinh nghiệm, tri thức, kỹ năng, và uy tín. Chúng ta phải coi Quốc hội là tinh hoa chứ đừng chỉ xem Quốc hội là sức vóc thuần túy", ĐBQH Dương Trung Quốc nói.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 4 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 3 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 7 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Top