Lãnh đạo phường: 18 người chết/năm là bình thường!
GiadinhNet - Bệnh ung thư mỗi năm cướp đi hàng chục sinh mạng của người dân hai phường Lam Sơn và Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Người dân bao năm qua liên tục cầu cứu các cơ quan có thẩm quyền nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự im lặng khó hiểu.
![]() |
|
Những con suối trên địa bàn 2 phường Đông Sơn và Lam Sơn bị ô nhiễm nặng(ảnh lớn). Bảng thống kê số người chết hàng năm tại phường Đông Sơn, trong đó người chết vì ung thư chiếm số lượng lớn. Ảnh: XT |
Biên bản thống kê số người tử vong vì căn bệnh ung thư trên địa bàn phường Đông Sơn của Trạm Y tế phường này cho thấy, năm 2012 có 14 người tử vong vì ung thư; năm 2013 là 16 người. Tại phường Lam Sơn, năm 2012 có 11 người chết vì ung thư; năm 2013 là 18 người; riêng 7 tháng đầu năm 2014 đã có 8 người chết vì căn bệnh quái ác này. Các dạng ung thư thường gặp là ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư phổi…
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bác sĩ Phan Thị Kim Oanh, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Đông Sơn cho biết, thống kế năm 2013 trên địa bàn phường vẫn còn 958 hộ dân dùng nước giếng khơi sinh hoạt. Đa phần những hộ dân này tập trung ở các xóm: Đông Thôn, Trung Sơn và Sơn Tây. Đây cũng chính là nơi có số lượng người chết vì ung thư cao nhất phường.
“Trước tình trạng người chết vì ung thư trên địa bàn phường có dấu hiệu gia tăng, ngày 27/2/2013, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã cử một đoàn cán bộ về lấy 20 mẫu nước của 20 gia đình có người chết vì ung thư trên địa bàn phường Đông Sơn để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, có 18/20 mẫu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”, bác sĩ Oanh cho biết.
Lý giải về số người chết vì ung thư trên địa bàn phường Đông Sơn tăng trong vài năm trở lại đây, bác sĩ Oanh cho rằng, có nhiều yếu tố tác động như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, đồ ăn thức uống nhiễm chất độc hại… “Đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nào của các cơ quan chuyên môn về nguyên nhân dẫn tới bệnh ung thư gia tăng trên địa bàn phường Đông Sơn thời gian qua”, bác sĩ Oanh nói.
Thống kê từ đơn vị y tế cơ sở cho hay, tuổi của những người dân mất vì ung thư rơi vào khoảng 50-60. Phần lớn bệnh nhân là dân lao động, không có điều kiện khám chữa bệnh thường xuyên. Bệnh được phát hiện thường đã rơi vào giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa.
Ông Hoàng Văn Lược, Trưởng khu phố 7 (phường Đông Sơn) cho biết, nhận thức được sự nguy hại của bệnh ung thư đang có dấu hiệu ra tăng trên địa bàn phường, người dân cũng như lãnh đạo khu phố trong các cuộc tiếp xúc cử tri đã kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền nhờ tìm hướng giải quyết. Nhưng đến tận giờ, nguyên nhân gây bệnh vẫn như một kẻ “sát nhân” giấu mặt.
Nhiều người phỏng đoán thủ phạm có thể là do ô nhiễm không khí từ các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn. Theo họ, cách đây không lâu, hệ thống lọc bụi của Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn bị hỏng, khói bụi trực tiếp xả ra ngoài môi trường khiến người dân sống dở chết dở (hiện tại hệ thống này đã được sữa chữa). Còn cách đấy không xa là một nhà máy sản xuất gạch ngày đêm nhả khói.
Vấn đề thứ hai, theo người dân, có thể là do ô nhiễm nguồn nước. Mang một ấm nước gia đình đang sử dụng, ông Hoàng Văn Lược chỉ cho chúng tôi thấy rõ một lớp vôi dày bị kết tủa bám trên thành vòi ấm sau một thời gian ngắn sử dụng. Ông Lược giải thích, do xung quanh khu dân cư là các núi đá vôi, nhiều công ty, xí nghiệp sản xuất, rửa đá suốt ngày đêm, lại không có hệ thống xử lý nước thải mà xả trực tiếp ra môi trường. Đây có thể là một trong những nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước.
Theo ghi nhận của PV, nhiều con suối chạy qua địa bàn hai phường Lam Sơn và Đông Sơn có dấu hiệu bị ô nhiễm do các nhà máy, xí nghiệp sản xuất đá, sản xuất tấm lợp xi măng xả trực tiếp ra. Màu nước suối không còn trong xanh nữa, thay vào đó là một màu trắng đục như nước gạo. Người dân cho rằng, trong nguồn nước này có chứa một hàm lượng lớn các sợi amiang, một tác nhân gây bệnh ung thư.
Ngoài ra, một hiểm họa khác gây ô nhiễm trên địa bàn thị xã tới nay vẫn chưa được giải quyết, đó là bãi rác khổng lồ dưới chân núi Voi. UBND tỉnh Thanh Hóa từng cấp kinh phí hàng chục tỉ đồng để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải nhưng từ năm 2005 đến nay, ngoài việc xây dựng nhà xưởng, văn phòng thì nhà máy không hề đầu tư gì thêm. Nhà máy không đi vào hoạt động dẫn tới rác thải không được xử lý mà ùn ứ gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Môn, Chủ tịch UBND phường Lam Sơn cho biết, hiện trên địa bàn phường có nhiều nhà máy, xí nghiệp được xây dựng từ những thế kỉ trước nên cơ sở hạ tầng có phần bị xuống cấp. Về tiêu chuẩn, giới hạn khí thải của các xí nghiệp, nhà máy đóng trên địa bàn phường đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy vậy, khi PV đề nghị được xem những tài liệu liên quan tới mức độ tiêu chuẩn khí thải của các xí nghiệp thì ông Môn lại nói rằng phường không quản lý.
Đánh giá về số lượng người chết vì ung thư trên địa bàn phường Lam Sơn, ông Môn cho rằng, những con số đó là bình thường so với các địa phương khác(?!). Trong khi đó, bà Hoàng Thị Hương, Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn cho biết, tình trạng người chết vì ung thư tăng trên địa bàn phường lãnh đạo có nắm bắt được. Qua những cuộc tiếp xúc cử tri ở các khu phố, lãnh đạo phường đã ghi nhận được nhiều phản ánh về tình trạng này và mong muốn của người dân muốn biết rõ nguyên nhân gây bệnh ung thư. “Do phường không đủ chức năng để giải quyết vụ việc này nên cũng chỉ tiếp thu ý kiến của cử tri và đã phản ánh lên cấp trên xin hướng chỉ đạo”, bà Hương nói.
|
Sau khi Báo GĐ&XH số 82 (ra ngày 9/7) đăng bài viết phản ánh tình trạng ung thư diễn ra tại hai phường Đông Sơn và Lam Sơn, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã cử một tổ công tác về địa phương kiểm tra. Ông Mai Đình Lâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết, năm 2013, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã về lấy các mẫu nước mang đi xét nghiệm, cơ bản nước bị nhiễm khuẩn. “Sau khi nhận được phản ánh của Báo GĐ&XH, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Phòng TN&MT thị xã Bỉm Sơn vừa báo cáo lên, sáng 10/7 Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã về 2 phường để kiểm tra, xác minh vấn đề Báo GĐ&XH nêu. Hiện chưa thể kết luận được số người chết có tăng đột biến hay không, cần phải kiểm tra, xác minh, số liệu chính xác phải bằng văn bản”, ông Lâm nói.
Ngọc Hưng |
Thông báo
