Lạnh người cảnh bác sĩ gắp 30 con giòi trong tai bệnh nhân
GiadinhNet – Trung tâm y tế huyện Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang) vừa cứu chữa cho 2 bệnh nhân bị bệnh giòi tai.
Ngày 24/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Chí Cường – Phó Giám đốc TTYT huyện Chiêm Hoá cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân Đinh Thị T (88 tuổi, ở xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hoá) với bệnh giòi tai.
"Ngày vào viện, tai bệnh nhân T có mủ chảy ở tai phải, đau nhức ở tai trái. Qua thăm khám và nội soi thì chúng tôi phát hiện có giòi động đậy trong màng nhĩ của bệnh nhân", ông Cường cho hay.

Bác sĩ tại TTYT huyện Chiêm Hoá tiến hành gắp giòi trong tai của bệnh nhân Đinh Thị T (88 tuổi, ở xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hoá). Ảnh: TTYT huyện Chiêm Hoá cung cấp.
Cũng theo ông Cường, nếu bệnh nhân không nhập viện kịp thời thì giòi trong tai khiến màng nhĩ thủng hoàn toàn gây nguy cơ viêm màng não rất cao.
"Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi tiếp nhận điều trị từ trước tới nay nên chúng tôi đã đưa bệnh nhân ra hội chẩn từ xa với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để có hướng xử lý kịp thời. Ngay sau đó, chúng tôi đã xử lý và bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện", ông Cường cho hay.
Tuy nhiên, ngay sau khi bệnh nhân T đủ điều kiện xuất viện thì TTYT huyện Chiêm Hoá tiếp tục tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 3 tháng tuổi là bé Hoàng Nhật M gặp biểu hiện tương tự.

Cận cảnh 30 con giòi trong tai bệnh nhân Đinh Thị T được bác sĩ ghi lại. Ảnh: TTYT huyện Chiêm Hoá cung cấp.
Ông Phạm Chí Cường cho biết: "Bệnh nhân M có tiền sử chảy mủ tai từ 5 ngày trước khi nhập viện. Ngày vào viện thì tai có chảy máu. Khi khám nội soi chúng tôi phát hiện có giòi trong tai phải, màng nhĩ thủng 1 lỗ ở vị trí 5 giờ. Vì đã có kinh nghiệm xử trí từ buổi hội chẩn từ xa với các chuyên gia đầu ngành trước đó nên các bác sĩ tại TTYT huyện Chiêm Hoá đã tiến hành gắp giòi, vệ sinh tai".
Theo ông Cường, hiện tượng giòi, bọ xuất hiện trong tai thường gặp ở những người có viêm nhiễm tai mà không được vệ sinh sạch sẽ. Khi ngửi thấy mùi máu và mủ thì ruồi (nhặng) có cơ hội đậu xuống nơi chảy mủ và đẻ trứng tại đó.
Sau đó, trứng sẽ nở thành ấu trùng và thành nhộng.
Biến chứng để lại với những trường hợp bị bệnh giòi tai là rất nguy hiểm, từ gây áp xe não, màng não, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Cận cảnh 30 con giòi được bác sĩ lấy ra cho bệnh nhân Đinh Thị T (88 tuổi, ở xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hoá). Ảnh: TTYT huyện Chiêm Hoá cung cấp.
Vì vậy, đại diện lãnh đạo TTYT huyện Chiêm Hoá khuyến nghị, cách tốt nhất để người dân phòng ngừa bệnh giòi tai là luôn giữ, đảm bảo vệ sinh các vết thương hở, đặc biệt là viêm tai chảy mủ.
Nếu bị viêm tai cần che lỗ tai bị viêm để hạn chế ruồi, muỗi và bọ cắn. Sử dụng thuốc chống côn trùng và làm theo hướng dẫn của bác sĩ.
Ngoài ra phải luôn giữ vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ, tiêu diệt tác nhân gây bệnh là ruồi và nhặng xanh hai cánh.
Khi cơ thể có viêm tai chảy mủ thì cần vệ sinh tai thật kĩ, tránh để các tác nhân truyền bệnh có cơ hội tiếp xúc, nếu phát hiện bất thường phải đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị.
Bảo Loan


Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 12 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.