Khối lượng lớn đất đá sạt xuống tỉnh lộ 162 thuộc địa bàn bản Phung (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) khiến giao thông tại đây bị tê liệt.
Theo thông tin từ UBND huyện Văn Bàn, khoảng 5h sáng nay (26/9), khối lượng lớn đất đá sạt lở xuống tỉnh lộ 162. Đây là tuyến giao thông quan trọng từ huyện Bảo Thắng đi huyện Văn Bàn.
Cụ thể, vị trí sạt lở tại km4+970 của tỉnh lộ 162, khoảng 60.000m3 đất đá vùi lấp toàn bộ mặt đường.
Đại diện UBND huyện Văn Bàn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở trên, lực lượng chức năng của huyện đã tổ chức phân luồng giao thông, huy động nhân lực và phương tiện đến vị trí sạt lở để khắc phục, sớm thông đường trở lại.
Để lưu thông từ huyện Bảo Thắng đi huyện Văn Bàn, các phương tiện sẽ di chuyển theo hướng: Bảo Thắng - thị trấn Tằng Loỏng – tỉnh lộ 151 (Phú Nhuận) – Võ Lao – Sơn Thủy – quốc lộ 279 – Văn Bàn.
Trong 3 tuần qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề cả về người, tài sản và cơ sở hạ tầng giao thông. Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng mặt đường, chia cắt nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ với tổng số gần 2.000 vị trí sạt taluy dương, hơn 200 vị trí sạt taluy âm. Tổng chiều dài các vị trí hư hỏng, sạt lở khoảng 10km.
Theo số liệu ước tính đến 17h ngày 24/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại cho tỉnh Lào Cai hơn 6.641 tỷ đồng.
Trong đó, huyện Bắc Hà 881,5 tỷ đồng; huyện Si Ma Cai 723,3 tỷ đồng; TP Lào Cai 800 tỷ đồng; huyện Bảo Thắng 369,7 tỷ đồng; huyện Bát Xát 1.262,8 tỷ đồng; huyện Văn Bàn 140 tỷ đồng; huyện Mường Khương 91,4 tỷ đồng; huyện Bảo Yên 1.700 tỷ đồng; thị xã Sa Pa 600,2 tỷ đồng; viễn thông 72,3 tỷ đồng.
Bão số 3 và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại 201 người tại Lào Cai. Trong đó, 131 người chết (Sa Pa 9 người, Văn Bàn 2 người, Bắc Hà 28 người, Si Ma Cai 7 người, Bát Xát 15 người, Bảo Yên 70 người); 50 người bị thương và còn 20 người mất tích tại các huyện Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Yên.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc đêm và sáng trời dịu mát sau nhiệt độ tăng dần và có nắng. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến đầu tháng 10.
GĐXH - Rét đậm, rét hại ở miền Bắc có khả năng xuất hiện nhiều trong tháng 11 - tháng 12.2024, khiến nhiệt độ trung bình ở khu vực này thấp hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm; con mới được 4 ngày tuổi, người phụ nữ đã nghĩ quẩn rồi bỏ con vào thùng xốp thả trôi trên sông Vinh, rất may bé trai được người dân kịp thời cứu sống.
GĐXH - Sự phát triển của công nghệ số đem lại nhiều lợi ích cho con người. Tuy nhiên, mặt trái của nó là trên mạng xã hội xuất hiện không ít thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả với dụng ý xấu bằng luận điệu sai trái, gây hoang mang dư luận.
GĐXH - Các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, nhắc nhở con em mình chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, uốn nắn ngăn chặn ngay từ ban đầu các hành vi vi phạm.
GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết, đêm 25/9, Phòng CSGT vừa chủ trì tổ chức kiểm tra, bắt giữ 2 phương tiện thủy đang khai thác cát trên sông Hồng, thu giữ khoảng 200m3 cát.
GĐXH - Theo UBND phường Lộc Hòa, TP Nam Định, bãi chôn lấp rác thuộc khu liên hiệp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định đã quá tải từ nhiều năm nay. Phường thường xuyên kiểm tra tình trạng ô nhiễm và chỉ đạo công ty có biện pháp khắc phục.
Nhằm chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân vùng thiên tai cũng như dành nguồn lực để khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Hà Nội sẽ giảm số lượng, quy mô các chương trình kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.