Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lao động Việt ồ ạt sang Nhật Bản “tìm vàng”

Thứ sáu, 08:00 21/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - 10 tháng đầu năm 2014, số lao động Việt Nam sang Nhật Bản đã vượt mốc 15.000 người của các năm trước. Thị trường lương cao, trình độ sản xuất tiên tiến, yêu cầu khắt khe… lại đang trở thành “mỏ vàng” để lao động, doanh nghiệp Việt Nam nhảy vào khai thác. Một cuộc đua mới trên thị trường này đang hình thành giữa các đơn vị xuất khẩu lao động.

 

Lao động qua tuyển dụng, đang được phỏng vấn đào tạo ở Công ty CP Xuất khẩu lao động Việt Hà để chuẩn bị sang Nhật Bản làm việc. 	Ảnh: VT
Lao động qua tuyển dụng, đang được phỏng vấn đào tạo ở Công ty CP Xuất khẩu lao động Việt Hà để chuẩn bị sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: VT

 

Thu nhập cao nên lượng người đi “khủng”

Từ công bố của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam cho thấy, năm 2014 là năm có lượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản cao nhất so với các năm trước. Theo đó, đến hết tháng 10/2014, đã có 16.282 lao động Việt Nam đến Nhật Bản làm việc. Số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường này cũng không ngừng tăng cao. Trong 10 tháng qua, có 50 doanh nghiệp đưa đến 10.000 lao động sang Nhật, tính trung bình, mỗi doanh nghiệp đưa đến 200 lao động xuất khẩu trong 10 tháng qua. Đây là con số “khủng” mà hàng trăm công ty xuất khẩu lao động mơ ước vì Nhật Bản là thị trường yêu cầu trình độ lao động khá cao. Mức thu nhập của lao động khi làm việc ở thị trường này cũng thuộc “top” hàng đầu.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH) cũng công bố các con số ấn tượng về số hợp đồng và lao động được thẩm định để xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong quý IV/2014, có đến 396 hợp đồng được thẩm định, trong đó có đến hàng chục hợp đồng tuyển dụng đến 50 lao động. Với số hợp đồng này, doanh nghiệp sẽ được phép đăng tuyển dụng lao động. Như vậy, trong thời gian tới, hàng trăm lao động trên toàn quốc sẽ có thêm cơ hội để đặt chân đến thị trường lao động văn minh, lương cao ở “xứ sở Mặt trời mọc”.

Ngoài số doanh nghiệp có tên tuổi vốn tham gia khai thác thị trường này đã lâu như Esuhai, Tracimexco thì hàng chục doanh nghiệp xuất khẩu lao động khác cũng vừa nhảy vào để nhận đơn hàng, tuyển lao động đi Nhật Bản. Ông Lê Văn Thụ, Phó tổng giám đốc Công ty CP xuất khẩu lao động Việt Hà (số 2, Nguyễn Đổng Chi, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này mới tham gia khai thác thị trường Nhật Bản. Trong vài tháng tới và vào tháng 9/2015 hàng chục lao động mà đơn vị này đã tuyển dụng, đang trong quá trình đào tạo sẽ lên đường sang Nhật Bản, tham gia vào thị trường lao động. Ông Thụ cho biết, nhu cầu của lao động đi Nhật Bản rất lớn, chỉ cần có đơn hàng, việc tuyển dụng không mấy khó khăn.

Khai thác lâu năm và có con số đưa lao động sang Nhật Bản khá ấn tượng, riêng từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Esuhail đã có trên 700 lao động trúng tuyển sang Nhật Bản. Hơn một nửa trong số này đã xuất cảnh tham gia vào guồng máy sản xuất của Nhật Bản. Mục tiêu của đơn vị này trong năm nay là đưa được 500 lao động sang Nhật Bản.

“Mỏ vàng” cho lao động xây dựng có tay nghề

Từ đầu năm 2014, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam đã khẳng định, Nhật Bản là một đối tác kinh tế hàng đầu và là thị trường lao động quan trọng của Việt Nam. Việc được đi tu nghiệp, làm việc, tiếp cận với nền sản xuất và công nghệ hiện đại đang là mơ ước của hàng triệu lao động Việt Nam. Dự tính được sự “bùng nổ” lượng doanh nghiệp khai thác, lượng lao động tham gia thị trường này, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam đã ban hành cẩm nang giới thiệu về đất nước, con người, nếp sống, nếp làm và hàng loạt điều cần chú ý khác cũng như phương thức quản lý, chuyển tiền về nước cho lao động tiếp cận.

Theo các doanh nghiệp trong Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, có nhiều khía cạnh khiến thị trường Nhật Bản ngày càng rộng mở đối với doanh nghiệp và lao động Việt Nam. Theo đó, sự hợp tác giữa hai nước càng khăng khít hơn trước. Lượng doanh nghiệp Nhật Bản cần lao động ngoại quốc trong đó có lao động Việt Nam ngày càng tăng cao. Ông Lê Văn Thụ cho rằng, không khó để lý giải cho việc lao động của nước ta ngày càng có thêm cơ hội để sang Nhật Bản. “Nền tảng mối quan hệ khá tốt, văn hóa có nhiều nét tương đồng. Doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng “ưu tiên” cơ hội cho lao động Việt. Các nước khác vốn chiếm lượng lớn lao động sang Nhật Bản thì nay đã giảm do nhiều yếu tố phát sinh gần đây”, ông Thụ nói.

Từ năm 2012 về trước, Việt Nam chỉ có cơ hội khai thác khoảng 10% thị phần, do lao động Trung Quốc chiếm 80% ở thị trường Nhật Bản, 10% còn lại là của các nước khác. Tuy nhiên, năm 2014, nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam của Nhật Bản tăng gần 50% so với năm 2013. Ngoài ra, các yếu tố khác như Nhật Bản đang gấp rút xây dựng các công trình thể thao phục vụ Thế vận hội mùa hè 2020 cũng khiến nhu cầu tuyển dụng lao động xây dựng của Việt Nam tăng đột biến. Lao động xây dựng khi lọt được vào thị trường này sẽ có cơ hội được gia hạn hợp đồng thêm 3 năm.

 

Trong 396 hợp đồng được Cục Quản lý lao động ngoài nước thẩm định cho tuyển dụng lao động để cung ứng cho thị trường Nhật thì gần 20% tuyển lao động xây dựng với nhu cầu trên 500 người. Tại Việt Nam có đến 150 doanh nghiệp XKLĐ nhảy vào khai thác thị trường này. Các con số nêu trên cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Nhật Bản đối với lao động và doanh nghiệp Việt là rất lớn.

 

 Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang

Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang

Pháp luật - 1 giờ trước

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngày

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026. Theo đó công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dài 9 ngày.

Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máy

Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Phong khai nhận ngoài việc lấy cắp phương tiện của chị T., đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.

Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia Lai

Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia Lai

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, khiến mẹ chủ quán tử vong.

Lời khai của Ngân 98 về việc sản xuất, buôn bán hàng giả

Lời khai của Ngân 98 về việc sản xuất, buôn bán hàng giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Ngân 98 khai, do tin vào giấy kiểm nghiệm của nhà sản xuất, không biết thuốc giảm cân và viên rau củ Collagen là kém chất lượng nên đã dùng sức ảnh hưởng trên mạng để bán hàng.

Con giáp thâm sâu khó lường: Khéo léo đến mức khó ai đoán nổi

Con giáp thâm sâu khó lường: Khéo léo đến mức khó ai đoán nổi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người trời sinh đã rất thông minh, luôn tính toán kỹ lưỡng từng bước đi để đạt được mục tiêu riêng.

Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

Lào Cai: Lật xe khách tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình, nhiều người thương vong

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra thuộc địa phận xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng xác nhận có nhiều người bị thương vong.

Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao

Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) vừa bị bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Sự việc Ngân 98 bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người đặt câu hỏi: “Ngân 98 là ai?”.

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

Giáo dục - 14 giờ trước

Trong quá trình dọn dẹp nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò xót thương.

Top