Lấp "lỗ hổng" kiến thức SKSS của nữ công nhân (cuối): "Xóa mù" kỹ năng sống

Thứ sáu, 09:47 10/06/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đời sống tinh thần của công nhân nữ tại TP HCM đang từng bước được cải thiện khi các cơ quan chức năng bắt tay nhau cùng vào cuộc.

 
Hội quán công nhân

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, bà Phạm Thị Trang, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ công nhân TP HCM cho biết: "Công nhân ở các KCX, KCN còn thiếu thốn rất nhiều. Họ làm hầu như suốt ngày. Về đến nhà trọ lại chẳng có phương tiện giải trí nên việc yêu đương, sống vội là điều rất dễ xảy ra. Không ít công nhân nữ vẫn còn thiếu hiểu biết về giới tính, SKSS. Vì vậy, khi mang thai họ chỉ nghĩ đến chuyện phá thai, không hề lường trước hậu quả sau này...".

Cùng quan điểm, chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai, Trung tâm Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng: "Nhiều người có ý nghĩ sai lệch, coi chuyện sống thử như một sự "thử nghiệm", sai thì sửa nên họ sống dễ dãi, buông thả, thiếu trách nhiệm với chính bản thân. Họ không ý thức rằng, thực ra mình đang "sống thật" chứ không phải "thử". Điều quan trọng là chúng ta cần truyền thông để họ hiểu: Phải có trách nhiệm với những gì mình làm, có kiến thức phòng tránh để không gây ra những hệ lụy không tốt về sau".
 

Tổ chức truyền thông, tư vấn kiến thức chăm sóc SKSS cho công nhân là rất cần thiết. Ảnh: Dương Ngọc

 
Theo bà Trang, có một thực tế lâu nay là một số tổ chức, đoàn thể xã hội mới chỉ hoạt động theo phong trào, theo chỉ tiêu mà chưa đi sâu vào thực tế đời sống của công nhân nên không thể thu hút được họ. Nếu KCN, KCX ở một số quốc gia trên thế giới thường có những Nhà lưu trú để công nhân gặp trường hợp khó khăn có thể đến để "lánh nạn" hay có những đội ngũ chuyên viên sẵn sàng tư vấn kịp thời cho công nhân thì ở Việt Nam, những mô hình hoạt động như thế còn rất yếu và thiếu.

Phá thai một lần cũng có thể bị vô sinh

"Vô sinh là một biến chứng nguy hiểm của phá thai. Nếu làm ở những nơi máy móc cũ kỹ, vệ sinh không bảo đảm và bác sĩ non tay nghề, quá trình phá thai có thể gây ra nhiễm trùng, viêm nhiễm tử cung, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và có thể dẫn đến vô sinh. Dù nạo phá thai đúng một lần bạn vẫn có khả năng bị vô sinh. Tuy không phải là một loại gây chết người nhưng vô sinh lại rất nguy hiểm vì nó không những ảnh hưởng về mặt sinh lý mà còn để lại dư chấn rất nặng nề về mặt tâm lý”.

 BS Nguyễn Quốc Chinh
Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TPHCM
"Quỹ Hỗ trợ công nhân TP đã xây dựng những Hội quán ở các KCX, KCN.
 
Đây là ngôi nhà chung để anh chị em công nhân có thể đến để được tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết. Hiện có Hội quán tại KCN Thủ Đức hoạt động tốt, thường xuyên, do Ban thanh niên các KCX quản lý. Hội quán đặc biệt lưu tâm đến tâm tư, tình cảm và lối sống của công nhân. Trong thời gian tới, Quỹ Hỗ trợ công nhân sẽ đi vào những hoạt động thiết thực, gần gũi hơn với đời sống và lồng ghép nhiều hơn nữa các hoạt động tư vấn, chăm lo sức khỏe cho công nhân, đặc biệt là công nhân nữ", bà Trang cho hay.

Cùng chung tay

Bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi Cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TPHCM cho hay: Trước tình trạng công nhân còn hạn chế về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, vài năm nay Chi cục đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các cuộc tuyên truyền, tìm hiểu về SKSS cho công nhân. Năm 2010 vừa qua đã tổ chức được 31 cuộc tuyên truyền, 5 hội thi về SKSS cho 243.267 ngàn công nhân ở các KCX, KCN. Đây cũng là cơ hội để công nhân hiểu hơn về chính sách DS-KHHGĐ; các biện pháp phòng tránh thai, kiến thức về phòng bệnh lây qua đường tình dục, chăm sóc SKSS...

"Trên địa bàn TP HCM có khoảng hơn 200.000 công nhân đang làm việc, hơn 50% trong số đó là công nhân nữ, đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Việc tổ chức truyền thông, đưa các bác sĩ có chuyên môn đến nói chuyện, tư vấn kiến thức chăm sóc SKSS cho công nhân là việc làm cực kỳ cần thiết", bà Tô Thị Kim Hoa chia sẻ.

Trong năm 2011, Chi cục DS-KHHGĐ TPHCM đã chuyển cho Liên đoàn Lao động thành phố 30 triệu đồng để góp vào Quỹ tuyên truyền SKSS cho công nhân. Mới đây, đơn vị này cũng phối kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông kiến thức về SKSS và HIV/AIDS cho khoảng 50.000 công nhân trên địa bàn.

Còn theo bà Phạm Thị Hoa, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn Lao động TPHCM: Hiện toàn TP đã có gần 4.000 cơ sở xây dựng Chương trình công tác nữ công. Tất cả nữ công nhân trong các cơ sở này được khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh phụ khoa và được tuyên truyền SKSS. Ngoài số tiền 30 triệu đồng hằng năm Chi cục DS -KHHGĐ chuyển sang để làm kinh phí tổ chức các Hội thi  và các buổi tuyên truyền, Liên đoàn Lao động còn tìm thêm các nguồn khác để hỗ trợ thêm kinh phí, động viên công nhân đến tham gia các buổi truyền thông. Nhờ được tham vấn, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, một số Ban Quản lý KCX, KCN trên địa bàn cũng đã thường xuyên tổ chức tư vấn cho nữ công nhân các vấn đề liên quan đến SKSS.

Cần có Phòng tư vấn tâm lý, SKSS tại doanh nghiệp

“Nguyên nhân của việc "sống thoáng" và hậu quả mà các nữ công nhân trẻ phải hứng chịu là do hoàn cảnh xa nhà, thiếu bạn bè và thiếu những sân chơi lành mạnh. Họ thiếu những kiến thức, kỹ năng sống và kiến thức an toàn về tình dục. Hơn ai hết, công nhân phải là người tự trang bị kiến thức về tình dục an toàn và SKSS cho mình.

Các tổ chức công đoàn, hội, đoàn thể cơ sở nơi công nhân đang làm việc nên có các Phòng tư vấn tâm lý và SKSS hoạt động thường xuyên để tư vấn cho đối tượng này. Vì nhu cầu được tư vấn tâm lý, sức khỏe của công nhân ở các KCX, KCN rất cao”.

Bà Tô Thị Kim Hoa
Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM

T.Mai - H.Trang

baoin
Ý kiến của bạn
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 3 giờ trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, bởi nhiều bất thường nguy hiểm như thiếu máu thai nhi, rối loạn tuần hoàn hoặc dị tật bẩm sinh.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.