Lấy thành công con cá sống trong phế quản thanh niên 23 tuổi

| Y tế

Đưa con cá sống vào miệng để cắn cho cá chết, bất ngờ con cá giãy rồi chui thẳng vào cổ họng khiến thanh niên ở Kon Tum suýt mất mạng.

Ngày 14-3, bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon tum cho biết bệnh viện vừa lấy thành công con cá mắc kẹt trong cổ họng anh A Mun (23 tuổi, ở xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).

Trước đó, anh A Mun đi bắt cá ở gần nhà, khi bắt được con cá sống to chừng 2 đầu ngón tay thì đưa lên miệng cắn để cá chết. Vừa đưa lên miệng thì bất ngờ cá giãy rồi chui thẳng vào cổ họng anh A Mun.

 Lấy thành công con cá sống trong phế quản thanh niên 23 tuổi  - Ảnh 1.

Sau gần 2 giờ, các bác sĩ đã lấy thành công con cá mắc kẹt trong cổ họng anh A Mun

Khi được đưa đến bệnh viện, anh A Mun đã trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng. Qua nội soi đã phát hiện có dị vật là con cá trong đường thở. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành nội soi để lấy con cá ra. Tuy nhiên, do con cá to và có nhiều vây nên phải mất gần 2 giờ, các bác sĩ mới lấy được con cá ra khỏi phế quản anh A Mun.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết khi nội soi, bệnh nhân đã bị kẹt một bên phổi nếu không gắp kịp thời sẽ tắc luôn cả 2 bên phổi rồi dẫn đến tử vong.

Hiện anh A Mun đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương.

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.