Liên quan tới những sai phạm tại ĐH Hùng Vương, TP HCM: Cố gắng để 10.000 sinh viên không bị ảnh hưởng
GiadinhNet - Vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại Trường Đại học Hùng Vương đang gây bức xúc trong dư luận.
![]() |
|
ĐH Hùng Vương(nguồn ảnh: Internet) |
|
Sáng 5/3, tổ công tác do ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ làm dẫn đầu đến “tống đạt” quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương (trụ sở phường 2 quận Tân Bình, TPHCM). Đoàn công tác bị một số người giam giữ trái phép. Ngày 13/3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ tại ĐH Hùng Vương. |
- Mâu thuẫn giữa Hội đồng quản trị (HĐQT) và Hiệu trưởng đã tồn tại từ nhiều tháng qua. Hiệu trưởng Lê Văn Lý đã vi phạm các quy định về tuyển sinh, quy định tài chính (không kê khai thuế, trốn thuế với số tiền rất lớn, đang bị Cục Thuế xử phạt 5 tỷ đồng). Những sai phạm này đã được nêu trong Kết luận Thanh tra. Đỉnh điểm là việc chiếm giữ, không cho HĐQT sử dụng con dấu trong công việc quản lý. Về phía HĐQT và Chủ tịch HĐQT cũng có một số sai phạm, bất cập nhưng đều là lỗi hành chính.
Quyết định đình chỉ trên là kịp thời, để làm rõ các sai phạm nghiêm trọng của Hiệu trưởng; chấn chỉnh hoạt động điều hành của BGH trong các hoạt động hàng ngày; làm rõ trách nhiệm và yêu cầu bồi thường đối với các cá nhân có sai phạm tài chính, gây thiệt hại tài sản nhà trường.
Cá nhân Chủ tịch HĐQT được Thành ủy và UBND TP HCM mời về tham gia bảo trợ trường từ năm 2004. Thực tế, ông Tâm đã đóng góp tích cực với phương châm “bất vụ lợi” (đầu tư không lấy lãi, cổ tức, lợi nhuận có được thì tái đầu tư vào các hoạt động của nhà trường). Ông Tâm rất buồn và tổn thương nhưng vẫn nghiêm túc chấp hành.
- Có một nhóm người đã cấu kết chống đối và vô hiệu hóa các hoạt động của HĐQT. Ví dụ trong kết luận thanh tra có nêu các sai phạm tài chính của Ban Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề do ông Trịnh Vũ Dũng, Chủ tịch BCH Công đoàn trường làm Trưởng ban; của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và quan hệ DN do ông Trần Thanh Huy, Bí thư Đoàn trường làm Giám đốc. Hai đơn vị này và các phòng ban khác đã sai phạm tài chính do ông Lý buông lỏng quản lý. Hay trường hợp ông Ngô Đình Linh, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp là người tiếp tay đắc lực cho ông Lý trong việc không cho HĐQT sử dụng con dấu.
HĐQT không phải là một phe do Chủ tịch Đặng Thành Tâm đứng đầu. Cá nhân ông Tâm và nhiều thành viên HĐQT, nhiều cán bộ giáo viên chân chính đã đóng góp rất nhiều năm cho sự phát triển của trường, nhiều doanh nghiệp đã hy sinh quyền lợi doanh nghiệp để đóng góp vào trường 50 tỷ đồng, theo phương châm bất vụ lợi.
- HĐQT đấu tranh với Hiệu trưởng (và nhóm lợi ích của Hiệu trưởng) rất quyết liệt nhưng không manh động, vì chúng tôi không thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp giáo dục của trường, ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của 300 cán bộ giáo viên và gần 10.000 sinh viên. Chúng tôi đã báo cáo tất cả các vụ việc và rất tin tưởng vào sự chỉ đạo giải quyết vấn đề của Lãnh đạo Bộ và UBND TP HCM.
- Thực hiện các quyết định của UBND TP, HĐQT đã phân công PGS.TS Tạ Văn Thành điều hành trường tạm thời với chức năng, quyền hạn như Hiệu trưởng. Ông Lý và nhiều thuộc cấp đang chống phá quyết liệt các quyết định của UBND TP và HĐQT, họ đang chiếm giữ con dấu không bàn giao quyền điều hành. Chúng tôi rất tin tưởng vào chỉ đạo của Lãnh đạo UBND TP, của Bộ GD&ĐT, sự nghiêm minh của pháp luật để sớm đưa việc điều hành, quản lý trường vào khuôn khổ, ổn định và tiếp tục phát triển.
Xin cảm ơn ông.
|
Theo Kết luận của Thanh tra TP HCM (số 51/KL-TTTP-P3), những sai phạm của Hiệu trưởng Lê Văn Lý và một số cán bộ khác là: Trường ĐH Hùng Vương hoạt động từ 8/1995 nhưng đến 5/2008 mới đăng ký kê khai nộp thuế, với tổng doanh thu là 115.974.949.677 đồng (chênh lệch thu chi là 20.068.872.867 đồng). Qua thanh tra thuế từ năm 2007 – 2010, Cục thuế TP.HCM đã ra quyết định truy thu và phạt thuế với tổng số tiền 5.501.528.881 đồng. Hiệu trưởng và cấp dưới không kê khai số tiền 6.215.720.000 đồng là doanh thu từ năm học 2007 – 2008 đến nay của hai đơn vị trực thuộc trường ĐH Hùng Vương tự giữ lại sau khi trích nộp doanh thu cho trường theo tỷ lệ qui định; Không kê khai số tiền 471.253.314 đồng là doanh thu đã chia cho Khoa công nghệ sau thu hoạch từ hoạt động liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng từ năm học 2007 – 2008 đến năm học 2009 – 2010. |
Ông Đặng Thành Tâm: Chúng tôi đang kiểm điểm trách nhiệm
Theo Thanh tra UBND TP HCM, ông đã có những sai phạm về lỗi hành chính? Ông đánh giá thế nào về việc này và nguyên nhân tại sao? - Ông Đặng Thành Tâm: Kết luận thanh tra của UBND TP có chỉ rõ một số lỗi hành chính của tập thể HĐQT và của tôi - Chủ tịch HĐQT khi ký thay HĐQT. Các lỗi này có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tập thể HĐQT đang nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân và sẽ thông báo trong thời gian tới. Theo ông, Cơ quan Thanh tra có cần thiết chuyển những sai phạm về quản lý kinh tế tại Trường ĐH Hùng Vương sang CQĐT hay không? - Ông Đặng Thành Tâm: Các sai phạm của ông Lý và một số thuộc cấp đã diễn ra trong thời gian dài, số tiền vi phạm pháp luật đến nhiều tỷ đồng. HĐQT đã họp và đa số thông qua kiến nghị chuyển các sai phạm này qua CQĐT để xử lý. Theo ông, phải làm gì để cấp tốc giải quyết sự lộn xộn tại ĐH Hùng Vương? - Ông Đặng Thành Tâm: UBND TP sẽ thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề và chấn chỉnh hoạt động nhà trường. HĐQT và PGS TS Tạ Văn Thành (là thành viên HĐQT điều hành trường thay Hiệu trưởng) sẽ nghiêm túc tuân thủ các chỉ đạo của Lãnh đạo. Đồng thời chúng tôi chủ động động viên cán bộ, giáo viên, sinh viên bình tâm giảng dạy và học tập. Đây là bài học kinh nghiệm lớn dành cho chúng tôi. Lâm Ngọc (thực hiện) |
Ngọc Triệu (thực hiện)

