Liên tiếp gặp bế tắc, tôi muốn tự vẫn nhưng lại thương vợ thương con

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi biết trái đất này còn rất nhiều người khổ hơn tôi, nhưng kỳ thực tôi có lúc tuyệt vọng muốn quyên sinh. Tôi cảm thấy dường như những gì xấu nhất trong cuộc đời đều đang đổ dồn lên tôi, nó khiến tôi cảm thấy kiệt sức.

Tôi 33 tuổi, là con trai cả trong gia đình. Bố tôi mất sớm vì bạo bệnh, mẹ thì đau yếu quanh năm hiện bà đang nằm liệt giường, tôi phải chăm sóc. Tôi có hai em gái thì cả hai đều dính vào lô đề cờ bạc đến mức lừa cả mẹ tôi để bán trắng ngôi nhà chúng tôi đang ở. Bây giờ tôi cũng không biết hai cô em đó đang phiêu dạt nơi đâu vì lúc mẹ tôi chưa liệt, mẹ đã từ con đối với hai kẻ đó. Bà chỉ còn mình tôi là chỗ dựa. Tôi cũng đã lấy vợ được 2 năm, vợ tôi nghề ngỗng không có, lấy về xong thì có bầu luôn. Con được một tuổi thì lại đang bầu tiếp đứa thứ hai do nhỡ kế hoạch. Nhà đằng ngoại nhà tôi thì cũng chẳng khá hơn nhà tôi. Vợ tôi cũng sinh trưởng trong một gia đình phức tạp. Bố thì theo gái bỏ mẹ từ khi vợ tôi còn chưa đầy tuổi. Mẹ em thì ở với anh trai. Anh trai vợ tôi là người từng ra tù vào tội, làm việc gì cũng chỉ nhất thời rồi lại bỏ, lại nghỉ. Cuộc sống vì thế mà càng khó khăn hơn. Và tôi biết chắc mình không thể nhờ vả được ai cả ngoại trừ chính bản thân mình.

Nghĩ là vậy nhưng thực sự thấy mệt mỏi. Tôi đã từng làm bảo vệ cho một công ty. Sau công ty người cắt giảm lao động, tôi bị sa thải. Tôi lại tiếp tục đi làm xe ôm trong lúc chờ xin việc. Khi nào rảnh không có khách chạy xe thì tôi được một chân giao hàng cho cửa hàng đồ handmade gần nhà. Một tháng cũng được chừng hơn 5 triệu tổng tất cả thu nhập. Thế nhưng trong một lần đi chở khách, tôi không may bị xe khác va chạm vào lúc họ lao từ trong ngõ ra. Thế là cả xe của tôi vỡ hết đầu xe. "Chó cắn áo rách", tôi phải nghỉ làm, tiền tiết kiệm vài triệu thì bỏ ra chi viện phí. Tháng đó coi như không có tiền.

Một thời gian sau, tôi được người hàng xóm tốt bụng giới thiệu vào làm bảo vệ trông xe trong một khu vui chơi giải trí. Lần đó, không may thế nào khu giải trí gặp hỏa hoạn. Mọi người nháo nhào chạy thoát thân. Không thiệt hại về người nhưng tiếng tăm khu vui chơi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi bị nghỉ việc từ ngày đó do công ty làm ăn thất bát. Bây giờ họ đang khôi phục lại nhưng tôi cũng vẫn không được nhận về dù tôi có đến đó xin được làm việc trở lại. Họ nói họ muốn thay mới toàn bộ để không còn ai nhớ về những sự cố đã xảy ra nữa. Tôi thất nghiệp từ đó đến giờ.

Hàng ngày nhìn vợ bầu vượt mặt mà không có được dưỡng chất đầy đủ, nhìn con gái nheo nhóc ngây thơ không có nổi món đồ chơi yêu thích, nhìn mẹ già nằm liệt giường chờ chết qua ngày, tôi thực sự đau lòng và muốn quyên sinh. Song nhìn thấy nụ cười con gái, nhìn những lo toan cố gắng của vợ khi chăm mẹ mình mà tôi lại phải nhủ mình cố lên. Tôi lại lao ra ngoài, chạy xe ôm, nhận bơm vá xe, đi đưa hàng... ngày qua ngày chắt bóp. Người ta ăn ngày 3 bữa, tôi chỉ ăn bữa trưa để có sức chạy xe ngày nắng nóng. Tôi thực sự mệt mỏi, tôi thấy mình kiệt sức. Tôi phải làm sao đây?

tranmanhh.... (Thôn Hậu, Dĩnh Kế, Bắc Giang)

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.