Liều thuốc đắng cần thiết

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị 5 bạn nữ đánh đập, lột đồ quay clip đang gióng lên hồi chuông báo động về nạn bạo lực học đường. Liên quan đến vụ việc này, đã có nhiều người bị kỷ luật, tuy nhiên dư luận cho rằng phải xử lý kiên quyết, mạnh tay hơn nữa, dù rất đau xót.

Bạo lực học đường là câu chuyện đau đầu của các nhà quản lý giáo dục. Trong thời gian qua, những vụ việc thầy cô bạo hành trò, phụ huynh và học sinh đánh thầy cô giáo… không giảm. Nó tạo ra mảng màu tối và xấu xí trong bức tranh chung của nền giáo dục. Tình trạng này sẽ vẫn mãi chỉ là hồi chuông báo động nếu không có phần xử lý nghiêm khắc và thích đáng.

Trở lại vụ nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị 5 bạn nữ đánh đập, lột đồ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải xử lý nghiêm khắc. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã xem xét cách chức toàn bộ Ban giám hiệu, Chi uỷ, Tổng phụ trách đội, kỷ luật Hội đồng kỷ luật Trường THCS Phù Ủng, vì có dấu hiệu bao che, xử lý hời hợt, không đúng tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Đối với giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ xử lý bằng hình thức nặng hơn vì không nắm được tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tâm lý học sinh. Ngoài ra, hạnh kiểm của 5 học sinh tham gia đánh nữ sinh và các học sinh chứng kiến bạo hành nhưng không can ngăn, quay clip, cũng sẽ được đưa ra xem xét.

Vụ việc đã được xử lý nghiêm khắc, là bài học cảnh tỉnh cho những nơi đã, đang và manh nha bạo lực học đường. Nhưng trên hết, đây cũng là một bài học đau xót. Những trẻ bị thầy cô, bạn học bạo hành khiến hoảng loạn, quẫn trí đến bỏ học, tự vẫn đã từng xảy ra. Chắc chắn, những kẻ trong cuộc gây ra câu chuyện đó đã phải đối diện với nỗi sợ hãi của lương tâm dù trước đó đã từng hả hê trong bạo lực. Chắc chắn, lúc tỉnh ra, có những người đã căm ghét cả chính mình. Như câu chuyện của nữ học sinh ở Hưng Yên, bản thân những bạn tham gia đánh bạn mình cũng thú nhận hoảng sợ trước lời đe dọa của dân cư mạng và thấy ghê sợ chính mình. Hay chính người thân của các em, ban đầu muốn xin bỏ qua vụ việc nhưng khi chứng kiến những gì diễn ra trong clip cũng tức giận và muốn các em phải gánh tránh nhiệm mình gây ra. Các em sẽ phải trả giá và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Đây cũng là bài học, là liều thuốc đắng cần thiết để giúp các em sớm tỉnh ngộ, cải tạo mình.

“Tiên học lễ, hậu học văn”, “Thương người như thể thương thân”… vẫn luôn phải những bài học hàng đầu về đạo đức làm người, bên cạnh việc trau dồi kiến thức, trong mỗi môi trường giáo dục. Trách nhiệm này thuộc về mỗi thầy cô, gia đình và mỗi con người trong chính chúng ta.

Hà Thư

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.