Lo cho tuổi già từ khi còn trẻ

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - So với dự báo, tốc độ già hóa dân số Việt Nam diễn ra quá nhanh đang đặt ra những thách thức lớn cho hệ thống an sinh xã hội.

Xoay quanh vấn đề "nóng" này, sáng 27/9, Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức giao lưu trực tuyến "Già hóa dân số - Thực trạng, dự báo và đề xuất chính sách" nhằm đưa ra cái nhìn toàn diện và các giải pháp cho lĩnh vực này.

"Già" sớm hơn dự báo

Đề cập đến bức tranh già hóa dân số ở Việt Nam, TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết, tỉ lệ người cao tuổi (NCT) sẽ có sự gia tăng đột biến và tăng nhanh trong thời gian tới.

Trong vòng 30 năm qua, qua 4 kỳ Tổng điều tra dân số (1979, 1989, 1999, 2009), số lượng và tỉ lệ NCT nước ta chỉ tăng trung bình 0,06% mỗi năm. Nhưng chỉ trong vòng 1 năm, từ 1/4/2009 - 1/4/2010, tỉ lệ người từ 60 tuổi trở lên đã tăng từ 8,67% lên 9,4%, tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên tăng từ 6,4% lên 6,8%. Con số này cho thấy, một năm qua, tỉ lệ NCT đã tăng hơn gấp 10 lần so với cả giai đoạn trước đây.
 

Hiếu kính, phụng dưỡng người già là nét đẹp truyền thống của người Việt. Ảnh: Dương Ngọc

Theo TS. Dương Quốc Trọng: Dự báo của Tổng cục Thống kê cho thấy, nước ta sẽ bước vào giai đoạn "già hoá dân số" vào năm 2017. Tuy nhiên, nếu với tốc độ gia tăng tương tự như năm 2010 thì đến 1/4/2011, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đã là 10,1%, người từ 65 tuổi trở lên đã là 7,2% và như vậy "Dù theo tiêu chí nào, chúng ta cũng đã bước vào giai đoạn "già hoá dân số" ngay từ năm 2011, sớm hơn 6 năm so với dự báo" - TS. Dương Quốc Trọng  cho rằng, với tốc độ tăng này thì chỉ khoảng 17 - 18 năm tới, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già, sớm hơn 2 - 3 năm so với dự báo.

Tuổi thọ là ước mong lớn của con người, do đó già hóa dân số là thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định tính ưu việt của chế độ, của sự phát triển kinh tế - xã hội, mà trực tiếp là công tác chăm sóc sức khỏe người dân, công tác DS-KHHGĐ. Tuy nhiên, theo TS. Giang Thanh Long - Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, già hóa cũng đang đặt ra thách thức lớn. Theo phân tích của TS. Giang Thanh Long, cơ cấu sắp xếp cuộc sống hộ gia đình NCT hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Nếu trước đây, có tới 80% NCT sống với con cái (chỗ dựa quan trọng cho NCT), thì nay do sự thay đổi về đời sống kinh tế - xã hội, tỉ lệ này chỉ còn khoảng 60%. Sự biến đổi này tạo ra thách thức lớn, đòi hỏi phải xây dựng chính sách chăm sóc NCT dựa trên cộng đồng và các nhân tố khác thay thế gia đình.

Thu nhập chậm hơn tốc độ già hóa

TS. Thanh Long cũng chỉ ra các thách thức khác mà NCT Việt Nam gặp phải đó là có tỉ lệ khỏe mạnh còn thấp với xu hướng bệnh tật kép, xu hướng bệnh tật chuyển từ lây nhiễm sang không lây nhiễm và mãn tính, dẫn tới chi phí chăm sóc cao. Vẫn còn tới 70% NCT (chủ yếu sống ở nông thôn) không có tích lũy, không có lương và trợ cấp. Đây là điều mà các phương tiện thông tin đại chúng đề cập trong thời gian qua là Việt Nam có thể "già trước khi giàu" - tốc độ thay đổi thu nhập chậm hơn tốc độ già hóa.
 
Trong khi đó, già hóa dân số cũng sẽ kéo theo các khoản chi nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, hưu trí, trợ cấp... cho NCT. Theo TS. Thanh Long "dù chính sách đã có những thay đổi hướng tới phục vụ dân số già tốt hơn, nhưng thực tế, do một vài hạn chế về tài chính, nguồn nhân lực, dường như thay đổi về mặt chính sách vẫn chậm hơn so với yêu cầu thực tế". Một vấn đề được đặt ra là liệu có phải già hóa dân số đang "đe dọa" quỹ hưu trí? TS. Thanh Long khẳng định: Già hóa dân số không phải là nguyên nhân khiến quỹ hưu trí thâm hụt nhanh, mà nguyên nhân chính là do quỹ này thiết kế chưa phù hợp với tốc độ già hóa. Số người lao động tham gia đóng góp vào quỹ có xu hướng giảm, trong khi số NCT đang tăng lên, dễ tạo ra sự mất cân bằng của quỹ. TS. Thanh  Long đề xuất một số giải pháp trước mắt như tăng tuổi về hưu hoặc tăng mức đóng cho quỹ hưu trí. "Tuy nhiên, điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn tới người lao động, do đó cần phải có các giải pháp lâu dài hơn".

Về vấn đề chăm sóc NCT, các chuyên gia cho biết, Việt Nam đã xây dựng hệ thống chăm sóc NCT với một số nhà dưỡng lão của nhà nước và khuyến khích tư nhân tham gia. Tuy nhiên, theo báo cáo gần đây của Ủy ban quốc gia NCT, các nhà dưỡng lão này gặp hạn chế về kinh phí nên cơ sở vật chất và kinh phí cho những người tham gia chăm sóc NCT còn thấp. Ở khu vực tư nhân cũng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện. Hệ thống nhà dưỡng lão tư nhân hiện nay vẫn mang tính tự phát, chưa đẩy mạnh được tính xã hội hóa của vấn đề này.

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Làm thế nào để già hóa là thành tựu đúng nghĩa, chứ không phải là gánh nặng? Các chuyên gia cho rằng, cần có nhiều giải pháp, trong đó phải có sự trợ giúp của Nhà nước thì mới giải quyết được. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về già hóa dân số cần mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao nhận thức của xã hội, của người dân chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho tuổi già.

Theo TS. Dương Quốc Trọng, hệ thống chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng do người dân tự tổ chức rất đáng được phát huy, nhằm phòng bệnh và chăm sóc NCT. Cùng đó, việc giáo dục để mỗi cá nhân đều có ý thức "lo cho tuổi già từ khi còn trẻ" mang tính chất quyết định cho sự già hóa chủ động. Đồng ý kiến, TS. Đàm Hữu Đắc - Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho rằng, mấu chốt quan trọng là mọi người phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất để có tích lũy và tham gia bảo hiểm (bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ...). hiện nay có nhiều con cháu mua bảo hiểm tự nguyện cho cha mẹ, nhất là ở nông thôn.
 
Ông cho biết thêm, sắp tới, Đại hội lần thứ IV của Hội NCT Việt Nam sẽ thảo luận về vấn đề này. Hội cũng sẽ tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện hệ thống chính sách về bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò NCT.  Bên cạnh việc Nhà nước, cùng với các đoàn thể, xã hội hỗ trợ quỹ chăm sóc, quỹ hỗ trợ NCT rất cần sự tham gia của mỗi gia đình nhằm cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của NCT; phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam: Hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ, coi trọng người già.

Nếu bạn đang là người trẻ thì hãy chủ động chuẩn bị cho giai đoạn "già" của mình bằng cách lao động làm giàu, tích luỹ cho tuổi già còn nếu như đã già rồi thì lúc này không còn gọi là "già hoá chủ động" được nữa. Tuy nhiên, vẫn có thể chủ động phát huy những khả năng, vai trò cống hiến cho gia đình, cho xã hội và cho chính bản thân mình.
        
TS. Dương Quốc Trọng
(Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ) 

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đối với NCT. Gần đây nhất là Luật Bảo hiểm Xã hội, y tế, khám chữa bệnh mà đặc biệt là Luật NCT. NCT khi qua đời được hưởng chế độ mai táng phí. Người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà. Người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà. 

          TS. Đàm Hữu Đắc 
(Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam) 

Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam xây dựng được mô hình CLB liên thế hệ ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tại đó, người trẻ và người già cùng tham gia, sinh hoạt, chia sẻ với nhau các vấn đề về gia đình, kinh tế… Việc duy trì hoạt động các CLB cải thiện rất nhiều đời sống cho NCT. Cần nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

          TS. Giang Thanh Long
(Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và Quản lý)

Hà Thư

baoin
Ý kiến của bạn
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Dân số và phát triển -

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.