Lộ diện "người thứ ba" khiến Song Joong Ki say đắm, Song Hye Kyo nhất quyết ly hôn?

| Bốn phương

Theo nguồn tin, cô gái này là bạn chung thân thiết của hai vợ chồng Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

Làng giải trí Hoa - Hàn đang sôi sục trước thông tin cuộc hôn nhân ngỡ tưởng ngọt ngào và lãng mạn của Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã đến hồi kết thúc khi có tin đồn cả hai đã chính thức ly hôn, nguyên nhân là vì Song Joong Ki "tòm tem" ngoại tình bên ngoài.

Điều đáng nói, theo thông tin từ phía báo Trung tiết lộ, người mà Song Joong Ki ngã vào lưới tình chính là 1 người bạn thân của Song Hye Kyo. Tiếp theo đó, thân phận của cô gái này cũng được hé lộ hơn. Cô này là một stylist, là người bạn chung của 2 vợ chồng. Sau khi ngoại tình và bị phát giác, Song Joong Ki bắt đầu lạnh nhạt, thờ ơ với Song Hye Kyo, khiến cho Song Hye Kyo trong đêm xoá loạt ảnh trên Instagram cá nhân.

Hình ảnh được cho là tiểu tam khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi Song - Song đổ vỡ
Hình ảnh được cho là "tiểu tam" khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi Song - Song đổ vỡ

Điều đáng nói, Song Hye Kyo đã huỷ theo dõi người bạn này, đồng thời huỷ theo dõi thêm cả stylist của Song Joong Ki. Cả Song Joong Ki và "tiểu tam" này đều nhấn theo dõi các tài khoản liên quan đến nội thất nhà cửa, khiến rộ lên thông tin cặp đôi đang muốn dựng xây tổ ấm riêng.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.