Lò gạch "đốt" môi trường

| Xã hội

Giadinh.net - Nhiều năm nay, những lò gạch thủ công thuộc hai thôn Thượng Giáp và Giáp Long, xã Thống Nhất thi nhau nhả khói khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Lúc cao điểm, tại đây có đến 80 lò gạch hoạt động.

Trước thực trạng này, chúng tôi đã nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan chức năng của địa phương nhưng vụ việc không được giải quyết triệt để.

Năm 2007, UBND huyện Thường Tín đã phải tổ chức cưỡng chế khoảng 50 lò gạch, nhưng hiện vẫn còn 30 lò liên tục nhả khói khiến hoa màu, cây ăn quả mất mùa liên tiếp. Hiện vụ xuân 2009 chưa tới ngày thu hoạch, nhưng do ảnh hưởng của khói và sức nóng từ các lò gạch đã khiến 1.800 sào lúa của hai xã Thống Nhất và Tô Hiệu bị táp lá, cây cối của 200 hộ gia đình ở gần các lò gạch cũng bị héo. Chúng tôi mong UBND huyện Thường Tín kiên quyết xử lý dứt điểm những lò gạch thủ công này.
 
Nguyễn Thị Hằng
Thống Nhất, Thường Tín
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.