Lo ngại chuyện "mẹ ruột, mẹ nuôi và mẹ... mang thai hộ"
GiadinhNet - Đại biểu Quốc hội băn khoăn đứa trẻ sinh ra phải gọi tên mẹ như thế nào.
Góp ý về vấn đề mang thai hộ, đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh (Đắk Nông) băn khoăn: "Có nên đưa quy định về mang thai hộ vào trong dự thảo luật chưa, hay tạm thời gác lại để nghiên cứu tiếp? Thực tế nhu cầu mang thai hộ đã thành phổ biến, đã đủ nhiều để cần luật điều chỉnh chưa?"
Theo bà Hạnh, qua tiếp xúc cử chi, tỷ lệ người nhận biết được vấn đề này còn rất hạn chế, hoặc có rất ít ý kiến đồng tình với chế định mang thai hộ vì cho rằng kỹ thuật mang thai hộ rất tốn kém, chỉ phù hợp với người giàu nên vô tình sẽ tạo thêm sự phân biệt giàu - nghèo.
Ngoài ra nữ đại biểu còn lo ngại: "Ý nghĩa nhân đạo đối với cha mẹ nhờ mang thai hộ đã rõ, nhưng ý nghĩa nhân đạo với đứa trẻ được sinh ra sẽ ra sao? Đứa trẻ sẽ như thế nào nếu sống trong điều kiện phức tạp như thế? Ngoài mẹ ruột, mẹ nuôi, bây giờ còn có thêm mẹ... mang thai hộ".

Đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh. Ảnh: Việt Nguyễn
Không đồng tình với ý kiến này, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng không cần băn khoăn gì về chuyện đứa trẻ gọi tên người mẹ. Theo ông Phương, đứa trẻ được sinh ra bắt nguồn từ nhu cầu chính đáng, thiêng liêng của cha, mẹ - cùng huyết thống và người thân - người mang thai hộ, nên giá trị tình cảm càng lớn.
Băn khoăn chuyện gọi, ko cần băn khoăn vì tình cảm rất xa. Người mang thai hộ phải chứng minh khả năng tài chính cảu mình. Có chế tái xử lý nếu người mang thai hộ mà lừa dối. Liên quan đến vấn đề tính mạng sức khỏe.
Đại biểu Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên) cũng tán đồng chế định "mang thai hộ" lần đầu xuất hiện trong dự thảo luật sửa đổi. Bà Chi còn dẫn 2 trường hợp thực tế (là bạn của bà Chi) đều không có khả năng sinh con và khao khát có con. Một người thông qua đường dây "ngầm" nên bây giờ đã có đứa con hơn 1 tuổi. Một người không dám vì luật pháp chưa cho phép nên vẫn chưa thỏa mong ước làm mẹ. Bà Chi cho rằng đây là nhu cầu có thật trong xã hội và chính đáng. "Ngoài ra, nên bổ sung quy định trong trường hợp không có người thân thích cùng hàng để mang thai hộ thì có thể nhờ người khác, miễn là không có mục đích thương mại", đại biểu Kim Chi nói.
Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này, bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị bổ sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong Luật. Đồng thời, dự thảo cần bổ sung, chỉnh sửa các quy định chặt chẽ tránh việc lợi dụng thương mại hóa, bảo đảm quyền lợi của các bên, quyền lợi trẻ em, quyền lợi, sức khỏe của người mang thai hộ và điều chỉnh các vấn đề có thể xảy ra như đa thai, con khuyết tật, tai biến sản khoa...