Lo ngại F0 còn "lơ lửng" ngoài cộng đồng, Nghệ An tổng lực truy vết những trường hợp liên quan đến chợ đầu mối
GiadinhNet - Tính từ ca bệnh đầu tiên ngày 22/6 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận tổng 26 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối.
Ngày 30/6, cơ quan chức năng trên địa bàn Nghệ An đã tổng lực truy vết các trường hợp liên quan đến chợ đầu mối - khu chợ buôn bán rau củ quả lớn nhất Nghệ An. Đây được đánh giá là ổ dịch rất đáng quan ngại.

Chợ đầu mối - khu chợ buôn bán rau củ quả lớn nhất tỉnh Nghệ An.
Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, qua rà soát từ ngày 1/6 đến nay, trên địa bàn có hơn 6.000 trường hợp buôn bán/đến/trở về từ chợ đầu mối Vinh tại 16 huyện, thành thị. Trong đó, đã cách ly tập trung 558 trường hợp, cách ly tại nhà 5.694 trường hợp. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu 5.707. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp không khai báo, như ca bệnh được phát hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tổ COVID cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà để truy vết các trường hợp liên quan đến chợ đầu mối.

Lực lược chức năng tiến hành tổng lực truy vết các trường hợp liên quan đến chợ đầu mối.
Trước những diễn biến mới, cơ quan chức năng đã triển khai ngay đợt truy vết tổng lực trên diện rộng toàn tỉnh những người liên quan đến chợ đầu mối. Trong đó, trọng tâm là thành phố Vinh. Giao cho trưởng công an các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo tổ COVID cộng đồng, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để thống kê các đối tượng có liên quan đến chợ đầu mối hoặc những ai có các triệu chứng: ho, sốt… để đưa ra phương án xử lý phù hợp.
Liên quan đến ổ dịch này, ngày 29/6, Viện dịch tễ Trung ương đã cử đoàn công tác do Tiến sĩ Phạm Quang Thái làm trưởng đoàn vào Nghệ An để nghiên cứu, hỗ trợ truy vết, điều tra dịch tễ và tìm các nguồn lây để có các giải pháp phù hợp kìm chế tốc độ lây lan dịch bệnh.

Đã có 26 ca bệnh liên quan đến chợ đầu mối.

Cơ quan chức năng đã lập chốt, tạm phong tỏa khu chợ.
Tiến sĩ Phạm Quang Thái nhận định, hiện nay dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp, đặc biệt liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối, đây là vấn đề cần quan tâm, giải quyết kịp thời, triệt để tránh bùng phát ra diện rộng.
Qua phân tích, tiến sĩ Thái cho rằng, thời gian qua ở Nghệ An mới phát hiện những bệnh nhân có triệu chứng, vì vậy, có thể đang còn F0 đang "lơ lửng" ngoài cộng đồng nhưng chưa phát hiện được. Chính vì vậy, cần tiếp tục phân tích đưa ra nhận định về các nguồn lây, tốc độ lây lan và xác định ổ dịch đáng quan tâm đó là chợ đầu mối.
V. Đồng

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 10 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.