Lo “vừa đá bóng, vừa thổi còi” với giá xăng

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều 10/6, phiên chất vấn và trả lời đầu tiên của kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII đã diễn ra với phần đăng đàn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Vấn đề quản lý giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu, được các đại biểu “truy” nhiều nhất.

Lo “vừa đá bóng, vừa thổi còi” với giá xăng 1

Đại biểu Lê Thị Nga phát biểu tại hội trường. ẢNH: TTXVN


Thiệt thòi nhất vẫn là dân

Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) phản ánh bức xúc của cử tri cho rằng vấn đề quản lý giá xăng dầu còn nhập nhằng lỗ-lãi, thiếu minh bạch, thậm chí có dấu hiệu lợi ích nhóm. “Và thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng. Kỳ họp trước đã nói nhiều và kỳ này lại bàn tiếp. Còn có đề xuất chuyển quyền điều hành giá xăng dầu về Bộ Công Thương”, bà Nga nói, đồng thời yêu cầu các trưởng ngành liên quan làm rõ các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát đường đi của xăng dầu tạm nhập tái xuất khi giai đoạn 2009-2012 có tới hơn 2 triệu lít xăng dầu tạm nhập rồi “quên” tái xuất.

Không trả lời trực diện vào từng ý của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ giải thích: “Nghị định 84 về quản lý kinh doanh xăng dầu hiện tại cơ bản đã đáp ứng. Nhưng trước đây có lúc đáng lẽ phải tăng giá lên nhưng chúng ta cứ giữ ở thấp vì lo ngại lạm phát, ảnh hưởng chỉ tiêu vĩ mô, nên thả ra một cái là gây ra sự giật cục. Gần đây, việc điều hành đã rất thường xuyên, tránh các cú sốc về giá cả. Với quỹ bình ổn giá, “van điều tiết” này đã được dùng tốt, lần điều chỉnh nào cũng sử dụng”. Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, sắp tới sẽ định hướng thời gian thay đổi giá xăng sẽ còn ngắn hơn nữa để càng sát với giá thị trường.

“Tại sao Bộ Tài chính đang chủ trì điều hành giá xăng dầu mà lại chuyển sang Bộ Công Thương. Đó là do Luật Giá quy định như thế. Việc chuyển đổi này cũng là bình thường. Hai bộ sẽ vẫn song hành, chỉ khác là bây giờ Bộ Công Thương chủ trì. Vẫn đảm bảo minh bạch”, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết. Trong khi đó, cùng trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng lại khẳng định: “Bản thân chúng tôi không muốn việc chuyển điều hành giá từ Bộ Tài chính sang Công Thương như đề xuất hiện nay. Nhưng nếu Chính phủ quyết định thì chúng tôi sẽ thực hiện. Tuy nhiên, dù bộ nào chủ trì thì vẫn phải có ý kiến đồng nhất của cả hai bộ. Nếu Bộ Tài chính chủ trì mà Bộ Công Thương không đồng ý thì cũng phải báo cáo Thủ tướng và ngược lại”.
 
EVN được “bênh”

Liên quan đến việc chậm sửa đổi, thay thế Nghị định 84 về quản lý kinh doanh xăng dầu, đại biểu Lê Thị Nga thẳng thắn: “Cẩn trọng gì thì cũng phải có thời hạn, không thể trong 3 năm mà không sửa được nghị định”. Nhận trách nhiệm về việc chậm trễ này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cam kết sẽ cùng phối hợp sớm ban hành nghị định mới. “Làm sao phải bám sát tín hiệu thị trường hơn, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Đây là vấn đề liên quan đến toàn dân nên rất cẩn trọng. Cần phải xem xét toàn diện để khi sửa đổi sẽ thực sự đi vào cuộc sống”, Bộ trưởng Bộ Công Thương nói.

Về giá điện, đặc biệt là chuyện Thanh tra Chính phủ ra kết luận khẳng định các công ty thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hạch toán giá điện không chính xác khi tính cả nhà biệt thự, sân tennis, bể bơi, nhà chung cư… vào giá thành sản xuất, cũng được nhiều đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho hay, qua kiểm tra 6 dự án thì chỉ có nhà máy nhiệt điện Ômôn 1 xây bể bơi, biệt thự, vì công trình này sử dụng vốn vay ưu đãi của Nhật Bản, trước hết là để phục vụ chuyên gia Nhật Bản. Một số công trình ở xa trung tâm nên phải xây nhà ở cho công nhân, có tính khấu hao nhưng không nhiều.

“Với các trường mầm non, EVN được sử dụng quỹ phúc lợi để xử lý, tính vào chi phí đầu tư công trình. Chi phí khấu hao những công trình này không được tính vào giá thành điện. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất EVN phải xây dựng quy chế trong quản lý vận hành tòa nhà theo quy định hiện hành", Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói. Cùng khẳng định điều này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, với các hạch toán sai về khấu hao nhà cán bộ, nhà cho thuê sẽ phải thu hồi.
 
“Chuyển quyền điều hành giá xăng dầu về Bộ Công Thương, nhưng Bộ Công Thương lại là cơ quan chủ quản của Petrolimex…”.

Đại biểu Lê Thị Nga
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.