Lời kể nhân chứng vụ quán cafe bốc cháy ở Hà Nội khiến 2 người thiệt mạng

| Xã hội

GiadinhNet – Khi có mặt, lực lượng chữa cháy phải tiếp cận nhiều phía, từ trên cao nhà lân cận sang ban công để dùng búa phá cửa kính tại các tầng, tiếp cận tìm kiếm cứu nạn.

Cơ quan Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán cà phê xảy ra tại xã Nam Hồng khiến hai người tử vong.

Chia sẻ với PV, ông Hùng - một hộ dân sinh sống gần nơi xảy ra vụ cháy cho biết: "Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xóm Chùa (xã Nam Hồng) xảy ra đám cháy lớn như thế. Ban đầu tôi nghĩ đám cháy chỉ thiệt hại tài sản nhưng khi thấy cơ quan chức năng đưa 2 thi thể nạn nhân ra ngoài khiến tôi thực sự khiếp sợ".

Theo đó, khoảng 9h10 sáng 18/5, ông Hùng thấy có mùi khét cộng thêm tiếng hô hoán cháy của mọi người nên đã chạy ra xem có chuyện gì. Khi ông ra đến cửa nhà thì thấy xung quanh quán cà phê kia khói mù mịt. Hoảng loạn, ông gọi thêm một vài người gần đó cầm xô nước, bình cứu hỏa để chạy sang nhưng do đám cháy to quá nên rất khó xử lý. Ít phút sau đó, bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn có tiếng nổ lớn.

Lời kể nhân chứng vụ quán cà phê bốc cháy khiến hai người chết ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: PV

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Đông Anh đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ cứu nạn, dập lửa. Nhiều lực lượng thuộc xã Nam Hồng cùng chính quyền huyện Đông Anh cũng có mặt kịp thời, chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn.

Khi có mặt, lực lượng chữa cháy phải tiếp cận nhiều phía, từ trên cao nhà lân cận sang ban công để dùng búa phá cửa kính tại các tầng, tiếp cận tìm kiếm cứu nạn. Thời điểm tiếp cận vào phòng phát hiện có 2 nạn nhân đã tử vong do ngạt khói. Ngay sau đó cán bộ chiến sĩ đã đưa xuống xe cứu thương chuyển đến bệnh viện.

Cũng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Phương kể lại: "Ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 2 trong căn nhà 5 tầng sau đó nhanh chóng bén lên các tầng trên. Người dân ngay lập tức đã thông báo đến chính quyền xã Nam Hồng và gọi điện cho lực lượng cứu hỏa đến xử lý, trong lúc chờ lực lượng cứu hỏa đến dập lửa, người dân xung quanh đã dùng xô, chậu, chăn tẩm nước và bình cứu hỏa đến dập lửa nhưng không được".

Lời kể nhân chứng vụ quán cà phê bốc cháy khiến hai người chết ở Hà Nội - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiến hành đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đám cháy.

Sau đó, lực lượng chức năng có cứu được một nạn nhân thoát khỏi đám cháy và đưa đi cấp cứu. Cùng lúc này từ phía trên tầng tôi có thấy một chiếc điện thoại di động được ném ra có lẽ là của nạn nhân bị mắc kẹt ở trên nhưng do độ cao khá lớn nên chiếc điện thoại cũng bị vỡ hết.

Được biết, hiện trường cháy trước đây là quán kinh doanh karaoke, nhưng đã dừng hoạt động và chuyển sang bán cà phê. Tuy nhiên, do nơi xảy cháy chứa nhiều vật liệu bắt lửa như mút xốp, đồ đạc đã khiến cho ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lớn, tạo khói độc bao trùm từ tầng 1 đến tầng tum của ngôi nhà.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong là bạn của chủ quán, 1 người được đưa đi cấp cứu. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy được do chập điện điều hòa ở tầng 2.

Đăng Khoa

Đăng Khoa
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.