Lớp trẻ là lực lượng xung kích giữ vững chủ quyền khi tổ quốc lâm nguy

| Xã hội

GiadinhNet - Đặt ra vấn đề dạy trẻ lòng yêu nước giữa lúc tình hình dàn khoan Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam đang diễn ra căng thẳng, chúng tôi đã nhận được ý kiến đồng tình của nhiều cán bộ cấp cao. Dưới đây, báo GĐ&XH Cuối tuần xin trích đăng một số ý kiến, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý độc giả.

Thiếu tướng Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược – Bộ Công an)
  
Lớp trẻ là lực lượng xung kích giữ vững chủ quyền khi tổ quốc lâm nguy 1

“Chúng ta có 90 triệu dân và sự ủng hộ của hàng tỷ người trên hành tinh này, chúng ta không đơn độc. Với tinh thần yêu nước, yêu hòa bình và lòng đoàn kết toàn dân thì Việt Nam sẽ tạo nên sức mạnh “bất khả xâm phạm”. Truyền thống yêu nước luôn trong mỗi người và nó được khơi dậy mạnh mẽ khi có biến cố. Đất nước cần thì cả dân tộc sẽ sẵn sàng. Điển hình như những ngày qua liên quan đến chủ quyền biển đảo, cả nước đã sôi sục. Trong lúc này, việc cha mẹ giáo dục con cái lòng yêu nước, sự tự tôn dân tộc là vô cùng quan trọng. Chỉ khi thấu hiểu lòng yêu nước, các em mới biết nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc thiêng liêng như thế nào”.
 
Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Lê Kế Lâm (nguyên Giám đốc Học viện Hải quân Việt Nam)

“Lớp trẻ chính là lực lượng xung kích, là những người giữ vững cương thổ khi Tổ quốc lâm nguy. Vì thế, việc truyền dạy lòng yêu nước đối với thế hệ sau là việc làm rất cần thiết, không chỉ trong bối cảnh hiện tại mà bất kể lúc nào. Để có một Việt Nam thống nhất và hùng mạnh như ngày nay, các thế hệ người Việt đã phải trả giá rất đắt. Vì thế, hơn bao giờ hết, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang gánh trọng trách với lịch sử. Giữ vững đất nước, chủ quyền, biên giới, biển đảo; Tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải đoàn kết để tiếp tục tạo ra sức mạnh nội lực, cống hiến để xứng đáng với các thế hệ cha ông. Điều đó chỉ được tạo ra, nếu các em được cha mẹ giáo dục đầy đủ về lòng yêu nước”.
 
Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình (nguyên Phó chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 4)
 
Lớp trẻ là lực lượng xung kích giữ vững chủ quyền khi tổ quốc lâm nguy 2

“Việc các bậc phụ huynh cho con cái thể hiện tinh thần yêu nước bằng cách cho các em mặc áo có in hình lá cờ Tổ quốc thật ý nghĩa. Các em còn nhỏ, vậy nên những hành động, những chỉ dẫn tận tình của bố mẹ, người thân sẽ giúp các em tiếp thu, hiểu vấn đề nhanh hơn. Hầu như ai là công dân Việt Nam, trước vấn đề nóng như hiện nay, việc thể hiện lòng yêu nước là điều cần thiết, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo. Các em là mầm non của đất nước nên việc dạy bảo từ lúc còn thơ là điều cần thiết. Cần phải căn cứ vào từng độ tuổi để có cách hướng dẫn cho các con cho phù hợp.”
Nhóm phóng viên
thuytrangthuviec
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.