Lúa, lợn, gà theo học sinh xa nhà “ứng thí”
GiadinhNet - Trong cái nắng như thiêu đốt 40 – 41 độ C, những bậc phụ huynh người Ninh Bình, Thanh Hóa… vừa quệt mồ hôi, vừa nhìn về phía cổng trường thi. Nơi đó, những đứa con của họ “mang theo” số tiền được quy từ cả tấn lúa, từ con lợn hay đàn gà vừa dài lông cánh được bán vội để về đây “ứng thí”, tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn.
Bán lúa lấy tiền đưa con đi thi
Thấp thỏm, lo âu, căng thẳng… là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh chờ con ngoài phòng thi tại TP Thanh Hóa (Thanh Hóa). Dường như cái nắng nóng như thiêu như đốt không khiến họ bận tâm. Ánh mắt họ vẫn đau đáu hướng về phía cổng trường, nơi con mình đang dự thi. Chuyện trò, chia sẻ với phóng viên Báo GĐ&XH nhưng vẫn hướng cái nhìn chăm chú vào cổng Trường THCS Trần Phú (TP Thanh Hóa), ông Nguyễn Văn Vui, quê ở xã Vạn Thiện (huyện Nông Cống, Thanh Hóa), bố của thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hiền tâm sự: “Gia đình tôi ở vùng quê nghèo chiêm trũng, chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn hán, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Hai vợ chồng làm 7 sào ruộng, nuôi 3 đứa con ăn học mà không đủ. Để có tiền trang trải thêm cho các con, vợ tôi còn thêm nghề đan lát. Để đưa con đi thi tôi đã bán một tấn lúa, vất vả cực nhọc chúng tôi không ngại chỉ mong sao ước mơ vào đại học của con được toại nguyện”.
Lo lắng là vậy nhưng ông Vui rất tự tin vào học lực của con, ông nói: “Do thi trong tỉnh nên mọi chi phí đi lại, ăn uống kể ra cũng đã giảm được kha khá. Số tiền bán tấn lúa chắc chắn còn thừa. Hi vọng số tiền thừa này sẽ là lộ phí để con gái tôi vào giảng đường đại học”.
Ngồi chờ con bên cạnh ông Vui, chị Hà Thị Sang ở xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cũng chia sẻ hoàn cảnh khó khăn không kém. Chị cho biết: “Nhà không có ruộng chỉ có ít nương. Để có tiền đưa con đi thi gia đình phải bán lợn, gà, hoa mầu. May mà khi vào Thanh Hóa nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình từ các thanh niên tình nguyện khiến chúng tôi đỡ đi phần nào. Trong phòng thi các con đang làm bài, ngoài này dù trời nắng như đổ lửa nhưng chúng tôi được các cháu sinh viên tình nguyện phát nước uống. Không những thế, còn có cả cơm miễn phí ngay tại địa điểm thi khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Có đi ra mới biết, tình thương giữa con người với nhau vẫn mênh mông lắm”.
Cảm động trước sự giúp đỡ tận tình của các tình nguyện viên, chị Lê Thị Lài, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), có con là thí sinh Hà Thị Dung cho biết: “Nhà tôi cũng phải bán thóc để cho con đi thi. Tuy nhiên, điều may mắn nhất là năm nay cháu nó được dự thi tại tỉnh nhà nên mọi chi phí cũng đỡ tốn kém hơn. Đến điểm thi, phụ huynh chúng tôi được các bạn sinh viên tình nguyện tư vấn nhiệt tình về nơi ăn chốn nghỉ. Không những thế ở đây có chương trình phát cơm, nước, quạt miễn phí”.
Nghĩa tình cơm miễn phí
Đầu giờ sáng, khi thí sinh và phụ huynh tất tả tới điểm thi thì tại các cơ sở phát cơm miễn phí, những tình nguyện viên cũng đang hối hả chuẩn bị chạy đua với thời gian để mang cơm đến tận tay thí sinh kịp thời. “Đại bản doanh” của nhóm tình nguyện đóng tại nhà hàng Hà Tuấn, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) các tình nguyện viên đang khẩn trương chuẩn bị 370 suất cơm miễn phí chuyển đến tận tay các thí sinh. Có mặt tại đây, bà Trần Minh Hà, Giám đốc công ty TNHH Hà Đức chia sẻ: “Xuất phát từ truyền thống tương thân, tương ái, tập thể cán bộ, công nhân viên chúng tôi phối hợp với nhà hàng thực hiện chương trình phát cơm miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua khảo sát chúng tôi quyết định dành 370 suất cơm miễn phí tới 2 địa điểm thi là Trường THPT Hàm Rồng và Trường THCS Trần Phú. Những suất cơm tình nghĩa đảm bảo về dinh dưỡng để các em có đủ sức khỏe trong những ngày diễn ra đợt thi”.
Ngoài điểm phát cơm miễn phí nêu trên, tại điểm thi Trường THCS Trần Phú, nhà hàng Phong Hưng (phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) cũng dành tặng 60 suất cơm miễn phí, mỗi suất 30.000 đồng cho các em thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi.
Cùng đó, Hội liên hiệp thanh niên TP Hà Nội thông qua Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp cùng hội cựu sinh trường chuyên Lam Sơn, đội xe Exiter Thanh Hóa tổ chức nấu, phát cơm miễn phí cho các sỹ tử tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại Thanh Hóa. Chương trình “Cơm 5 nghìn Hà Nội” có tổng 2.000 suất miễn phí cùng nước uống và quạt giấy để phát tặng cho những thí sinh, phụ huynh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại Thanh Hóa. Có 5 địa điểm thi tại Thanh Hóa được phát miễn phí trong 4 ngày thi gồm: Các Trường THPT Lam Sơn, Đào Duy Từ, Hàm Rồng, Quang Trung và Trường Quảng Xương III, mỗi điểm thi có 100 suất cơm/ngày. Ngoài các suất cơm miễn phí, trong 4 ngày thi mỗi ngày sẽ có 2.000 suất cơm giá rẻ mỗi suất 13.000 đồng sẽ được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa, Ban tổ chức chương tình tiếp sức mùa thi 2015 chuyển đến trên 20 điểm nhà văn hóa, tổ dân phố trên địa bàn TP Thanh Hóa cho các thí sinh đã đăng ký.
Kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Thanh Hóa có 02 hội đồng thi: Hội đồng thi số 1 do Trường ĐH Hồng Đức phụ trách có khoảng 30.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 36 điểm thi, trong đó có 6.500 thí sinh của tỉnh Ninh Bình. Hội đồng thi này sẽ tổ chức cho các thí sinh thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và dự xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ; Hội đồng thi số 2 do Sở GD&ĐT Thanh Hóa phụ trách, có khoảng 16.000 thí sinh dự thi tại 34 điểm thi, để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Anh Ngô Ngọc Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa cho biết: “Tất cả các hoạt động tiếp sức mùa thi đã được chúng tôi lên kế hoạch cụ thể, chu đáo. Vì vậy, phụ huynh và thí sinh từ xa tới, đặc biệt là từ tỉnh Ninh Bình vào Thanh Hóa đã rất yên tâm. Riêng đối với hoạt động hỗ trợ suất cơm giá rẻ, Thành đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, vận động tài trợ theo hình thức xã hội hóa và nhận được sự ủng hộ rất cao từ Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng như tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Theo kế hoạch, Thành đoàn sẽ hỗ trợ thí sinh 2.000 suất cơm/ngày với giá 13.000 đồng/suất, giảm hơn 50% so với trị giá thực của suất cơm. Bên cạnh đó, Thành đoàn còn kết hợp với chương trình “suất cơm 5.000” của một số doanh nghiệp từ Hà Nội vào để cung cấp miễn phí 500 suất cơm/ngày cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn”.
Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.
Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.
Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?
Đời sốngGĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.